Cơn bão số 12: Mưa lớn gây ngập lụt, cây ngã đổ, hàng loạt địa phương mất điện

VPMT Thứ ba, ngày 10/11/2020 09:50 AM (GMT+7)
Cơn bão số 12 với sức gió mạnh, kèm mưa xối xả đang quần liên tục trên địa bàn các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Định khiến cây cối ngã đổ, hàng loạt địa phương ngập lụt cục bộ...
Bình luận 0

Clip: Bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên, Khánh Hòa gây mưa lớn và gió giật

Sáng 10/11, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Phú Yên cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trên địa bàn tỉnh đang có gió cấp 8, giật cấp 9, lượng mưa phổ biến từ 50-229mm. Mực nước các sông trên địa bàn đang ở mức trên dưới báo động cấp 1.

Bão 12 đang đổ bộ vào tỉnh Phú Yên - Ảnh 1.

Cây ngã đổ sáng 10/11 trên đường Hùng Vương, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.


Cơn bão số 12: Mưa lớn gây ngập lụt, cây ngã đổ, hàng loạt địa phương mất điện - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trên địa bàn tỉnh đang có gió cấp 8, giật cấp 9. Ảnh: Đào Tuấn

Cơn bão số 12: Mưa lớn gây ngập lụt, cây ngã đổ, hàng loạt địa phương mất điện - Ảnh 3.

Cây cối nghiêng ngả, gãy đổ do ảnh hưởng của cơn bão số 12. Ảnh: Đào Tuấn


Bão 12 đang đổ bộ vào tỉnh Phú Yên - Ảnh 2.

Quốc lộ 29 qua huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đang bị chia cắt.

Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 1.000m3/s. Chính quyền tỉnh đã tổ chúc di dời 2.135 hộ/5.800 khẩu khỏi vùng nguy cơ bão lũ. Hiện đang tiếp tục theo dõi để sơ tán dân vùng nguy cơ. Hiện tại, 45/110 xã, phường ở tỉnh Phú Yên đã bị cắt điện.

Ông Trần Hữu Thế -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thông tin, sáng 10/11 trong mưa bão 12, xe tải 49c-238.70 đã bị lật xuống ruộng cạnh QL1 ở xã Hòa Xuân Nam, Đông Hòa. Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp cận cứu hộ. Tài xế Nguyễn Trần Huy Hoàng (ở p7, TP. Đà Lạt) biểu hiện gãy chân đang được đưa cấp cứu.

Còn tại tỉnh Khánh Hoà, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 nhiều nơi mưa lớn. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 6h sáng 10/11, tâm cơn bão số 12 nằm ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, với cường độ đạt cấp 8-9, giật cấp 12.

Bão 12 đang đổ bộ vào tỉnh Phú Yên - Ảnh 3.

Mưa kèm gió mạnh làm gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố tại TP.Nha Trang.


Bão 12 đang đổ bộ vào tỉnh Phú Yên - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, nhiều nơi mưa lớn, người dân hạn chế ra đường.

Để hạn chế rủi ro, Sở GDĐT tỉnh Khánh Hoà đã có công văn khẩn gửi cho các đơn vị trực thuộc cho học sinh nghỉ học. 

Để ứng phó với cơn bão số 12, trước đó tỉnh Khánh Hoà đã có công văn khẩn yêu cầu các huyện, thành phố triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão và di dời dân đến nơi an toàn.

Bão 12 đang đổ bộ vào tỉnh Phú Yên - Ảnh 5.

Tàu, thuyền các vùng ảnh hưởng cũng đang khẩn trương về nơi trú ẩn an toàn.

Tại Bình Định, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cho biết, mực nước các sông trong tỉnh Bình Định đang lên. 

Dự báo trong 24h tới, tại thượng nguồn sông Kôn và sông An Lão mực nước lũ khả năng đạt mức báo động 3, sông Lại Giang và hạ lưu sông Kôn khả năng đạt mức báo động 2. 

Hiện toàn tỉnh Bình Định có 4.346ha lúa đang trong giai đoạn trỗ - chắc xanh là các chân ruộng cao chưa thu hoạch, còn 1.052ha nuôi tôm nước lợ kiểu quảng canh cải tiến, 110ha nuôi tôm thâm canh kiểu bán thâm canh, 19ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, 1.954 lồng bè nước mặn tại TP.Quy Nhơn, 238 lồng bè nước ngọt huyện Vĩnh Thạnh. 

Tỉnh Bình Định dự kiến dời hơn 4.200 dân vùng ven biển, vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ sạt lở đất theo phương châm sơ tán tại chỗ, bảo đảm an toàn. Trường hợp không đủ điều kiện sơ tán tại chỗ thì có phương án chi tiết di dời đến các cơ quan nhà nước, trường học và bố trí phương tiện di dời.

Cơn bão số 12: Mưa lớn gây ngập lụt, cây ngã đổ, hàng loạt địa phương mất điện - Ảnh 9.

Ảnh sạt lở núi tại xã Tam Lãnh, huyện Tiên Phước.

Do ảnh hưởng con bão số 12, tại địa bàn Quảng Nam đang có mưa to, hiện mực nước các sông suối đang dâng lên, hồ Phú Ninh đang điều tiếc xả lũ khoảng 200m3/s và dự kiến chiều nay sẽ tăng lưu lượng lên khoảng 300 đến 1.000m3/s nếu mưa lớn tiếp tục xuất hiện. 

Sáng cùng ngày, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết do mưa lớn, hiện nay ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh xảy ra tình trạng sạt lở núi, đặc biệt khu vực này núi thấp mà cũng sạt lở. Tỉnh đã đề nghị lãnh đạo 9 huyện miền núi trên địa bàn khẩn trương sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết, sáng cùng ngày tại Thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh xảy ra vụ sạt lở đất. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục và tìm kiếm nạn nhân.

Dân Việt tiếp tục cập nhật về cơn bão số 12...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem