Danh sách 18 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được Trung ương bầu

PVCT Chủ nhật, ngày 31/01/2021 14:09 PM (GMT+7)
Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đối với Bộ Chính trị có 17 người được bầu.
Bình luận 0

Danh sách Ủy viên Bộ Chính tri vừa được Ban Chấp hành Trung ương bầu gồm:

1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944, quê Đông Anh, Hà Nội). Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII và XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001), từng là Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Danh sách 17 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được Trung ương bầu - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội XIII.

2. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (sinh năm 1954, quê Quảng Nam). Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII và XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV

3. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (sinh năm 1958, quê Thanh Hóa);

4. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970, quê Vĩnh Long);

Danh sách 17 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được Trung ương bầu - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước điều hành Hội nghị Trung ương lần thứ nhất.

5. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (sinh năm 1958, quê Quảng Bình); 

6. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (sinh năm 1959, quê Nam Định);

7. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (sinh năm 1957, quê Hưng Yên);

8. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (sinh năm 1957 quê Nghệ An);

9. Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (sinh năm 1957, quê Phú Thọ)

10. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi);

11. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (sinh năm 1957, quê Tây Ninh);

12. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn (sinh năm 1962, quê Hậu Giang)

13. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú (sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh);

14. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (sinh năm 1957, quê Nghệ An).

15. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (sinh năm 1958, quê Nghệ An).

16. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi).

17. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1961, quê Ninh Bình).

18. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (sinh năm 1960, quê Thái Nguyên).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem