Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"

Thứ hai, ngày 23/09/2024 06:52 AM (GMT+7)
Phố đi bộ hồ Ngọc Khánh đang dần hoàn thiện, dự kiến khai trương vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Với mong muốn gìn giữ giá trị lịch sử của vùng đất xưa, kiến trúc và cảnh quan được quận Ba Đình quan tâm đến những chi tiết gợi nhớ về Giảng Võ Đường.
Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 1.

Hồ Ngọc Khánh có diện tích khoảng 3,6 ha, chu vi khoảng 750 m, nằm trên địa bàn phường Ngọc Khánh, trung tâm quận Ba Đình.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 2.

Nhân Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), UBND quận Ba Đình sẽ đưa vào hoạt động khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ hồ Ngọc Khánh và phụ cận trước ngày 10/10.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 3.

Đây sẽ là khu phố đi bộ thứ hai được tổ chức trên địa bàn quận Ba Đình, và là khu phố đi bộ thứ 7 của Hà Nội.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 4.

Theo ghi nhận của Dân Việt, đơn vị thi công đang tích cực hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật còn lại như vỉa hè, tiểu cảnh trang trí, hệ thống đèn chiếu sáng...

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 5.

Vỉa hè xung quanh tuyến phố đi bộ được lát đá tự nhiên với độ bền cao.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 6.

Công nhân thi công tiểu cảnh trang trí tại phố đi bộ hồ Ngọc Khánh.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 7.

Theo số liệu của UBND phường Ngọc Khánh, khi khu phố Ngọc Khánh đi vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng gần 450 người dân.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 8.

Với mong muốn gìn giữ giá trị lịch sử của vùng đất xưa, công tác cải tạo, chỉnh trang hạ tầng, kiến trúc đô thị được quận Ba Đình quan tâm đến những chi tiết gợi nhớ về Giảng Võ Đường.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 9.

Giảng Võ Đường là khu vực luyện tập võ thuật, giảng dạy binh pháp, thao diễn quân sự cao cấp của các triều đại phong kiến tại kinh thành Thăng Long xưa. Di tích Giảng Võ Đường thời Hậu Lê được xác định nằm trên địa bàn các phường Giảng Võ, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình ngày nay.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 10.

Hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh hồ Ngọc Khánh đều được thiết kế hình liên quan đến tướng lính, binh lính tập luyện võ thuật với các loại vũ khí như cung tên, nỏ, kiếm, giáo...

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 11.

Địa phương cũng trồng bổ sung cây xanh bảo đảm mật độ 5m/cây, bó bồn cây bằng đá tự nhiên, lắp đặt thùng rác, nhà vệ sinh công cộng, cổng chào phố đi bộ.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 12.

Các phương tiện công cộng như xe buýt, xe đạp, xe đạp điện cho thuê đều đảm bảo và thuận tiện cho người dân có như cầu sử dụng.

Diện mạo phố đi bộ mới của Hà Nội với hệ thống đèn trạm khắc "Giảng Võ Đường"- Ảnh 13.

Nhà vệ sinh công cộng được xây mới xung quanh hồ Ngọc Khánh. Dự kiến, quận Ba Đình sẽ thí điểm tổ chức đi bộ, thời gian từ 19 giờ thứ Sáu đến 24 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần. Sau thời gian thí điểm sẽ xem xét tổ chức đi bộ 7 ngày/ tuần.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem