Điều ít biết về diễn viên Nhan Phúc Vinh: Lẻ bóng ở tuổi 36, Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân

Ngọc Linh Thứ bảy, ngày 03/12/2022 13:05 PM (GMT+7)
Nhan Phúc Vinh từng tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất tại Đại học Cần Thơ với tương lai làm thầy giáo thể dục. Tuy nhiên, vì tình yêu dành cho nghệ thuật thứ bảy nên anh quyết tâm đến TP HCM lập nghiệp và theo đuổi con đường diễn xuất.
Bình luận 0

Nhan Phúc Vinh xuất phát điểm từ người mẫu đến diễn viên được yêu mến trên màn ảnh

Nhan Phúc Vinh là nam diễn viên quen thuộc với khán giả phim truyền hình trong Nam ngoài Bắc. Anh có sự nghiệp diễn xuất vô cùng thành công, gắn liền tên tuổi với những bộ phim đình đám: Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không?...

Ít ai biết, trước khi học chuyên nghiệp về diễn xuất, Nhan Phúc Vinh từng tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất tại Đại học Cần Thơ với tương lai làm thầy giáo thể dục. Tuy nhiên, vì tình yêu dành cho nghệ thuật thứ bảy nên anh quyết tâm đến TP HCM lập nghiệp. Anh mất thêm vài năm rèn luyện và phấn đấu tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM.

Đừng làm mẹ cáu: Hương Giang mang rượu "tỏ tình" Nhan Phúc Vinh. (Nguồn: VFC)

Thế nhưng, không lặng lẽ chờ đợi các đạo diễn giao vai, Nhan Phúc Vinh đã tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008. Với chiều cao trên 1m8, chàng trai miền Tây trở thành gương mặt "hot" của làng thời trang. Nhờ đó tên tuổi và hình ảnh Nhan Phúc Vinh được công chúng biết đến. Tuy nhiên, với Nhan Phúc Vinh, anh chưa bao giờ có ý định dấn thân vào nghề này. Với vai trò là người mẫu, Nhan Phúc Vinh không chỉ có show diễn thời trang mà còn có cơ hội bước chân đến phim trường.

Tính từ vai Hải Nam trong bộ phim Chạm vào quá khứ đến nay, diễn viên Nhan Phúc Vinh đã có một thập niên gắn bó với điện ảnh và truyền hình.

Anh cũng là nam diễn viên có thành tích xuất sắc với khối "gia tài" giải thưởng khổng lồ về mảng phim ảnh như: Giải Mai vàng 2 năm liên tiếp 2012 - 2013; giải thưởng truyền hình HTV 2013; giải Cánh Diều vàng năm 2017, giải Nam chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc lần thứ 20 và vô số đề cử của VTV Awards.

Điều ít biết về diễn viên Nhan Phúc Vinh: Lẻ bóng ở tuổi 36, Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân - Ảnh 2.

Nhan Phúc Vinh luôn xuất hiện trước công chúng với phong cách lịch lãm. (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống kín tiếng của nam diễn viên Nhan Phúc Vinh

Có sự nghiệp nổi bật nhưng Nhan Phúc Vinh luôn giữ kín cuộc sống riêng tư. Ở tuổi 36, nam diễn viên chưa từng chính thức công khai bất cứ mối tình nào trước truyền thông.

Cuối năm 2021, trong một lần chia sẻ về cuộc sóng riêng tại Cuộc hẹn cuối tuần. Đề cập đến chuyện tình cảm, nam diễn viên điển trai cho biết, anh đã độc thân đã gần 2 năm nay: "Cũng có nhiều người chủ động nhắn tin cho tôi trên mạng xã hội, trong số đó cũng có những cô gái mạnh dạn làm quen, thế nhưng tính tôi bị... nhát gái. Bởi vậy, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Tôi từng có hai mối tình vào thời gian đại học. Trong đó, có một người tôi rung động, ngày nào cũng nhắn tin, tới gần ngày 14/2 thì bỗng nhiên cô ấy biến mất. Tôi đã chuẩn bị quà, đứng trước nhà nhưng cô ấy không ra. Máu điên nổi lên, tôi đứng tới sáng, đưa cô ấy món quà và từ đó hai đứa chia tay.

Thú thật trước giờ người tôi thích thường không thích tôi. Tôi yêu lần nào cũng đều bị người ta chủ động rời đi".

Điều ít biết về diễn viên Nhan Phúc Vinh: Lẻ bóng ở tuổi 36, Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân - Ảnh 3.

Nhan Phúc Vinh trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 36, chuyện Nhan Phúc Vinh yêu ai vẫn đang là vấn đề khiến nhiều người tò mò, thắc mắc. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Nhan Phúc Vinh đã bật mí lý do anh không thích chia sẻ chuyện tình cảm với truyền thông: "Tôi vốn không có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm. Ít nhất đó là cách tôi tôn trọng người mình yêu khi đang trong một mối quan hệ tình cảm. Lúc này, tôi cũng không quá bận tâm chuyện yêu đương mà tập trung vào công việc nhiều hơn.

Qua năm tháng trải nghiệm, hình mẫu bạn gái trong tôi cũng ít nhiều thay đổi. Nhưng chung quy vẫn là phải có cùng tần số rung động, sự chân thành và suy nghĩ cho đối phương. Với đàn ông có hai thứ quan trọng nhất là tình yêu và sự nghiệp. Tôi đang cố gắng để trọn vẹn thật tốt cả hai vai trò".

Nhan Phúc Vinh: "Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân"

Nhan Phúc Vinh từng chia sẻ trước báo chí, điều mà anh cảm thấy áp lực nhất khi làm nghề chính là làm sao để duy trì được nhiệt huyết với nghề. "Nhiều lúc tôi thấy mình không còn sự tươi mới, sôi nổi và nhiệt huyết như trước. Tất nhiên sẽ có nhiều lý do: vì trải nghiệm đủ lâu, hiểu nghề hơn, tuổi tác và nhân sinh quan thay đổi…

Đó là nguyên nhân tôi muốn Bắc tiến để tự "làm mới" mình, chinh phục lượng khán giả khác và tìm những trải nghiệm mới mẻ. Tôi tâm niệm chỉ cần còn làm nghề, mình phải tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng ở những vai diễn hay dù bất cứ giai đoạn nào.

Điều ít biết về diễn viên Nhan Phúc Vinh: Lẻ bóng ở tuổi 36, Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân - Ảnh 4.

Nhan Phúc Vinh Bắc tiến với bộ phim Ngày ấy mình đã yêu. (Ảnh: FBNV)

Với đội ngũ sản xuất hiện đại, trẻ trung của VFC, cách làm phim chuyên nghiệp, đó là điều tôi rất thích. Tôi nghĩ không có vấn đề gì trong việc phối hợp giữa diễn viên hai miền Nam Bắc. Chúng tôi tương tác, hợp tác rất tốt".

Năm 2018, Nhan Phúc Vinh "Bắc tiến" đảm nhận vai chính trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu. Sau đó, anh tiếp tục thủ vai chính trong Tình yêu và tham vọng, cả 2 vai diễn của anh đều để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là với khán giả miền Bắc.

Một số bộ phim gây ấn tượng với khán giả của Nhan Phúc Vinh:

Ngày ấy mình đã yêu

Bộ phim Ngày ấy mình đã yêu xoay quanh hành trình tìm bến đỗ của cuộc đời của người con gái. Sắp bước qua ngưỡng cửa tuổi 30, nhà thiết kế xinh đẹp Hạ quyết định lên xe hoa cùng Nam. Thế nhưng, trái tim cô lại lần nữa dao động, bối rối khi Tùng – người yêu cũ của cô xuất hiện… Ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng, Nhan Phúc Vinh trong vai Tùng khiến khán giả cảm nhận được tình yêu chân thành, sâu đậm mà anh dành cho Hạ. Sự thành công của bộ phim giúp anh nhận giải thưởng Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyện truyền hình.

Với vai Tùng trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu, diễn viên Nhan Phúc Vinh được trao giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc 2018 của Giải thưởng Cánh Diều - Hội Điện ảnh Việt Nam.

Điều ít biết về diễn viên Nhan Phúc Vinh: Lẻ bóng ở tuổi 36, Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân - Ảnh 5.

Nhan Phúc Vinh trong phim Ngày ấy mình đã yêu. (Ảnh: FBNV)

Tình yêu và tham vọng

Trong phim Tình yêu và tham vọng, Nhan Phúc Vinh vào vai Minh. Anh là một người đàn ông khô khan, một người thành đạt, vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu. Tình yêu với Minh là thứ rất quan trọng nhưng khi bị mất đi tình yêu đó, thế giới của anh ta bị suy sụp hoàn toàn. Khi Minh quay lại phụ giúp mẹ đó cũng chỉ là trách nhiệm. Một nhân vật như vậy hầu như không có đất diễn nhiều, mọi thứ đều gom vào nội tâm chứ không được thể hiện ra bên ngoài.

Vai chính Minh của diễn viên Nhan Phúc Vinh được xem là một điểm nhấn của bộ phim Tình yêu và tham vọng.

Tuy nhiên, Nhan Phúc Vinh từng trải lòng rằng, vai Minh thực sự là một vai diễn có độ khó lớn đối với anh, có nhiều cảnh anh vẫn chưa hài lòng về biểu cảm, diễn xuất của chính mình, là một trải nghiệm đáng nhớ của anh.

Điều ít biết về diễn viên Nhan Phúc Vinh: Lẻ bóng ở tuổi 36, Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân - Ảnh 7.

Nhan Phúc Vinh trong phim Tình yêu và tham vọng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Anh có phải đàn ông không?

Nhan Phúc Vinh trong Anh có phải đàn ông không? vào vai Tuấn Khang - một người đàn ông độc thân và thành đạt. Tuấn Khang là một trai hư chính hiệu. Anh chàng vừa giàu có lại rất thông minh và biết cách lấy lòng phụ nữ. Cũng vì thế mà nhiều cô nàng đã "đổ gục" trước Tuấn Khang, tuy nhiên anh chỉ xem việc chinh phục họ như một trò chơi. diễn viên đã chăm chút cho tạo hình của mình vô cùng kỹ lưỡng sao cho giống một "tay chơi" nhất có thể.

So với 2 ông bạn thân đã có gia đình, Tuấn Khang luôn xuất hiện với dáng vẻ trẻ trung, hình ảnh chỉn chu, ngay cả thời trang cũng ấn tượng. Tuấn Khang đã giúp Nhan Phúc Vinh cho thấy màu sắc khác lạ hơn. Anh để một búi tóc trên đầu mình, thỉnh thoảng cột lên, lúc lại xoã ra. Cộng với trang phục mình mặc lên người nữa đã tạo ra hình ảnh một nhân vật rất đặc biệt.

Điều ít biết về diễn viên Nhan Phúc Vinh: Lẻ bóng ở tuổi 36, Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân - Ảnh 8.

Tạo hình mới lạ của Nhan Phúc Vinh trong phim Anh có phải đàn ông không?

Đừng làm mẹ cáu

Nhan Phúc Vinh vào vai Quân, một anh chàng giám đốc đẹp trai ấm áp người đàn ông mang nhiều tổn thương và định kiến về người mẹ đã bỏ rơi mình. Chính vì vậy anh có nhiều định kiến về phụ nữ. Đặc biệt là Hạnh (do Quỳnh Kool thủ vai). Quân từng hiểu lầm Hạnh muốn bỏ rơi bé Happi và anh đã không ngại buông lời chỉ trích Hạnh. Trong khi đó, Hạnh vốn không phải mẹ đẻ của Happi, cô làm mẹ bất đắc dĩ bởi chị của Hạnh gặp tai nạn khiến cô phải nhận nuôi một đứa trẻ vừa mới lọt lòng của chị mình.

Điều ít biết về diễn viên Nhan Phúc Vinh: Lẻ bóng ở tuổi 36, Bắc tiến vì muốn làm mới bản thân - Ảnh 9.

Hai chú cháu bé Happi và Quân trong phim Đừng làm mẹ cáu. (Ảnh: FBNV)

Sau nhiều năm, Hạnh và Quân tái ngộ, họ nhận ra nhau và vẫn chưa thể quên những ấn tượng xấu về nhau. Hiện tại, bộ phim Đừng làm mẹ cáu lên sóng được 2 tập nhưng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem