Hà Nội không cho "shipper" di chuyển trên đường, tài xế công nghệ khóc ròng khi bị phạt

Chủ nhật, ngày 25/07/2021 14:43 PM (GMT+7)
Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, các phương tiện xe khách, xe taxi, xe "ôm", xe công nghệ đều không được chở khách, hàng hóa trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội. Tuy nhiên, do nhiều tài xế chưa nắm được quy định này, nên trong ngày thứ 2 của đợt giãn cách này, có khá nhiều trường hợp đã bị phạt.
Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 1.

Chiều 24/7, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long đã ký ban hành văn bản số 3461/SGTVT-QLVT về việc "dừng hoạt động đối với xe mô tô 2 bánh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 2.

Vì vậy, những người chạy xe 2 bánh để mua sinh, kể cả truyền thống như xe ôm hay đội ngũ tài xế công nghệ đều phải tạm dừng hoạt động khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội từ 6 giờ sáng ngày 24/7/2021.

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, do nhiều người chưa nắm được quy định này, nên ngày 25/7, tại các điểm chốt trực của lực lượng chức năng trên đường phố Hà Nội, đã có khá nhiều người giao hàng, shipper đã bị lập biên bản vì vi phạm quy định trên.

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 4.

Một lái xe công nghệ bức xúc nói: "Tôi thấy trên phần mềm ứng dụng vẫn kết nối và giao đơn nên cho rằng vẫn được chạy, ai ngờ lại bị phạt. Dịch như này đã khó khăn nay lại bị phạt tiền nữa".

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 5.

Mức phạt nhẹ nhất cho 1 tài xế như này là 1 triệu đồng.

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 6.

Chỉ có những xe vận chuyển 2 bánh là nhân viên các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và các siêu thị vẫn được phép hoạt động, trên cơ sở có đăng ký và chịu trách nhiệm về công tác phòng dịch.

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 7.

Được biết, doanh nghiệp và các đơn vị phải lên danh sách và chịu trách nhiệm quản lý đối tượng này. Sau khi đơn vị lên danh sách đội ngũ vận chuyển này và gửi sang Sở GTVT để được cấp một tin nhắn gắn mã thông tin được phép lưu thông.

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 8.

Về vấn đề liên quan đến các tài xế công nghệ, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định, đội ngũ giao hàng của các ứng dụng công nghệ như Grab, Now, Be… sẽ bị cấm, lý do "shipper di chuyển nhiều, tiếp xúc khắp thành phố nên nguy cơ lây nhiễm, truyền dịch bệnh rất cao".

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 9.

"Mục tiêu cao nhất là phòng chống dịch Covid-19, nếu Hà Nội không kiểm soát được sẽ rất nguy hiểm. Dịch đang rất phức tạp, mua hàng thiết yếu không có nghĩa cứ thích gì là gọi ship, từ cốc trà sữa đến cốc cà phê", Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện nói.

Tài khoản vẫn nổ đơn, tài xế grap khóc ròng khi bị phạt  - Ảnh 10.

Ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt nhiều trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết


3 loại phương tiện được phép hoạt động tại Hà Nội

Một là, xe chở hàng hoá đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hoá trên "luồng xanh" quốc gia, có lộ trình đi qua Hà Nội. Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, các tuyến xe sẽ chạy theo đường vành đai 3 và phân đi các tỉnh, không chạy vào bên trong trung tâm.

Hai là xe chở hàng hoá thiết yếu cho Hà Nội của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và phục vụ các công trình xây dựng được phép hoạt động theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Ba là xe chở người và các phương tiện phục vụ, hoạt động công vụ cho các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng được phép hoạt động theo Chỉ thị số 17/CT-UBND và các loại phương tiện vận chuyển khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

 


 

 

Nguyễn Chương
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem