Hà Nội: Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê

Thứ tư, ngày 28/04/2021 14:15 PM (GMT+7)
Việc thi công kênh La Khê (Hà Nội) đã khiến một số nhà dân bị nghiêng, nứt và bức tường của ngôi trường mầm non gần đó phải "chống nạng" để tránh đổ sập.
Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, những bất an bắt đầu xuất hiện với người dân tại phường Dương Nội (quận Hà Đông) khi việc thi công kênh La Khê (Hà Nội) khiến một số nhà dân bị nghiêng, bức tường trường mầm non phải gia cố bằng những cọc sắt để tránh đổ sập, gây nguy hiểm cho các em học sinh.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dự án thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ Km2+732 - Km3+477 thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội (đoạn đi qua địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông).

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 3.

Đơn vị trúng thầu là công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (Công ty Cường Thịnh Thi), theo người dân xung quanh, do việc ép cọc dọc 2 bên bờ kênh đã khiến nhiều nhà dân bị nứt, nghiêng đổ.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 4.

Tại trường mầm non Kim Đồng (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) cách công trường xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh (gói thầu 16F thuộc Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội) khoảng hơn 100 m.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 5.

Theo quan sát, trên bức tường tại khu vui chơi cho các cháu mầm non tại đây đã bị nghiêng đổ, xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho học sinh.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 6.

Bức tường bị nghiêng nứt trong sân trường là khu vui chơi của các cháu học sinh. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã phải dựng giàn giáo tại khu vực này, cấm trẻ lại gần.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 7.

Sau khi nhận được phải ánh, đơn vị nhà thầu đã gia cố "chống nạng" cho bức tường bằng những cọc gỗ.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 8.

Vết nứt trên bức tường có thể cho vừa một bàn tay người lớn và nhìn rõ bức tường nghiêng hẳn sang 1 bên.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 9.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu đơn vị thi công phải gia cố bằng cọc thép mới đảm bảo an toàn.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 10.

Ngoài ra, gần 10 hộ dân cư tại phường Dương Nội (Hà Đông) nơi cách công trường thi công kênh La Khê chừng 50 - 100 m cũng bị ảnh hưởng. Chị Nguyễn Thị Chiên (50 tuổi, ở số nhà LK28-No09, khu đất dịch vụ 20A-20B, phường Dương Nội) cho biết, trước đây vết nứt này nhìn không rõ, tuy nhiên những rung chấn từ việc thi công kênh La Khê đã làm cho vết nứt ngày càng rõ, dù nhà chị cách công trường khoảng 80 m.

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt, trường mầm non phải "chống nạng" vì thi công kênh La Khê - Ảnh 11.

Có 8 hộ dân khác gần đó thấy ngôi nhà đang ở bị ảnh hưởng từ việc thi công bờ kênh La Khê. Tất cả mọi người đã làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng với mong muốn đơn vị thi công sẽ có phương án xây dựng phù hợp để đảm bảo an toàn cho tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Được biết, Ban duy tu các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ chỉ đạo nhà thầu bổ sung các biện pháp thi công làm hạn chết rung chấn và báo cáo lên phường Dương Nội đứng ra ra chủ trì giải quyết. Về mặt bồi thuờng sẽ theo quyết định 29 của thành phố về trình tự thủ tục và công tư 03 của Bộ xây dựng và sẽ thuê thêm 1 đơn vị trung gian để giám định mức độ ảnh hưởng.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo phường Dương Nội cho hay, phường sẽ đứng ra làm đơn vị giải quyết theo đúng căn cứ của pháp luật, về thời gian giải quyết phải tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên và tiến độ của đơn vị thẩm định.



Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem