Vụ cháy Rạng Đông: Người dân thẫn thờ trước nhà nứt toác, trơ trụi

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 04/09/2019 18:38 PM (GMT+7)
“Ở đây rất nguy hiểm, tường nhà thì nứt, xung quanh lúc nào cũng có mùi hóa chất độc hại nên gia đình phải thuê nhà cách đây khoảng 400m để sống tạm. Thỉnh thoảng mọi người trong gia đình “tạt” qua để kiểm tra xem nhà có dấu hiệu đổ sập hay không”, anh Minh - hộ dân phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) bị ảnh hưởng sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông nói.
Bình luận 0

Liền kề với kho xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông)- nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (ngày 28/8) có 23 ngôi nhà, trong đó 7 ngôi nhà bị lửa cháy lan gây hư hại nặng. Hiện nhiều hộ dân phải đi thuê nhà trọ sinh sống tạm bợ. Thậm chí có hộ dân phải sơ tán con cái về quê. Song cũng có hộ dân vẫn mở hàng bán hàng như mọi ngày.

"Cháy hết sạch rồi còn gì nữa đâu"

Dẫn PV vào hiện trường ngôi nhà bị thiệt hại sau vụ cháy, ông Nguyễn Sỹ Tiến (số nhà 64, ngõ 342 Khương Đình) lấy tay kéo những mảnh vỡ trên nền nhà vương vãi dấu hiệu của hỏa hoạn để lại, ông than: “Cháy hết sạch rồi còn gì nữa đâu. Đây điều hòa. Đây tivi. Đây tủ lạnh… Bếp gas. Cháy hết rồi! Cháy hết rồi! Quần áo. Cháy hết cả rồi. Đen thui”.

img

Người dân phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) thẫn thờ trước khung cảnh ngôi nhà của mình bị thiệt hại sau vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông. (Ảnh: T.An)

Ông Tiến cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra ngôi nhà của ông bị cơ quan chức năng niêm phong. Cho đến sáng nay (4/9) – sau gần 5 ngày cơ quan chức năng mới tiếp tục cho người đến chụp ảnh lại hiện trường, người dân được di chuyển nốt một số đồ đạc còn sử dụng được ra ngoài.

“Người dân xung quanh đây phát hiện ra đám cháy lan sang nhà dân chúng tôi thì hô hoán nhau xúm vào đưa các bình gas, tivi, máy giặt… ra ngoài. Thế nhưng…nói chung là cháy không còn cái gì. Nhà thì rạn nứt chằng chịt”, ông Tiến nói.

Lúi húi thu dọn nốt mấy cái ổ điện, dây mạng, bộ phát sóng wifi, anh Đỗ Đình Hiệp – người dân thuê nhà cạnh xưởng bị cháy để kinh doanh gas nói: “Gia đình tôi đang dọn nốt một ít đồ đạc đến phòng trọ ở đường Nguyễn Xiển để ở tạm”.

img

img

Đồ dùng, trang thiết bị của người dân bị thiệt hại. (Ảnh: T.An)

Anh Hiệp cho biết, gia đình anh nằm trong các hộ dân gần nhất và thiệt hại nặng nhất khi vụ cháy ở Công ty Rạng Đông xảy ra. 

“Lúc xảy ra vụ cháy chỉ có vợ và 3 con nhỏ ở nhà. Khoảng 18h vợ tôi phát hiện cháy lan sang nhà thì hô hào hàng xóm đến hỗ trợ di chuyển các bình gas ra ngoài; đồng thời được bác bảo vệ đối diện nhà chạy đến bế mấy đứa trẻ con ra ngoài. Tuy nhiên ngọn lửa cháy lớn, lan sang rất nhanh không thể chạy được hết đồ đạc ở tầng 2 và tầng 3…”, anh Hiệp nói và cho biết “tổng thiệt hại của gia đình ước tính khoảng 200 triệu đồng”.

“Sau khi cháy, các con được gia đình đưa về quê lánh nạn. Nhưng vì ngày mai (5/9) là ngày khai giảng, các cháu phải đi học nên phải đón lên, thuê nhà ở gần đây để tiện đưa đón các cháu đi học”, anh Hiệp rầu rĩ.

Mong được bồi thường

“Toàn bộ nhà dân ở cạnh nhà tôi đều bị nứt tường do ảnh hưởng của đám cháy. Tường nhà tôi bị nứt toác từ tầng 1 đến tầng 4. Nhiều trang thiết bị trong nhà như điều hòa, nồi cơm điện, máy giặt, quần áo, sách vở không thể “chạy” kịp… bị cháy và biến dạng không thể dùng được”, chỉ tay vào những vết nứt chằng chịt trên tường ngôi nhà 4 tầng mới xây xong năm 2017 – anh Trần Anh Minh (số nhà 68A ngõ 342,  phố Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) nói với PV Dân Việt.

img

Tường nhà của anh Minh bị nứt toác từ tầng 1 đến tầng 4. (Ảnh: T.An)

Căn nhà của anh Minh nằm trong số 7 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất sau vụ cháy. Hiện anh và gia đình đã thu dọn đồ đạc chuyển đến phòng trọ gần đó để sống tạm vì sợ ngôi nhà của mình có thể bị sập bất cứ lúc nào. 

“Ở đây rất nguy hiểm, tường nhà thì nứt, xung quanh lúc nào cũng có mùi hóa chất độc hại nên gia đình phải thuê nhà cách đây khoảng 400m để sống tạm. Thỉnh thoảng mọi người trong gia đình “tạt” qua để kiểm tra xem nhà có dấu hiệu đổ sập hay không”, anh Minh nói.

Theo anh Minh, khi đám cháy lan sang nhà, số tiền gia đình để trên tủ tầng 3 đã bị cháy, mọi chi phí khi dọn ra ngoài ở được người thân và hàng xóm hỗ trợ “mỗi người một ít”. 

“Gia đình tôi rất mong cơ quan chức năng, chính quyền các cấp vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ai sẽ chịu trách nhiệm với hỏa hoạn này? Ai sẽ là người bồi thường thiệt hại cho gia đình chúng tôi và những hộ dân xung quanh”, anh Minh mong mỏi. 

img

Hiện trường vụ hỏa hoạn tối 28/8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (số 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). (Ảnh: T.An)

Theo thông tin của PV Dân Việt có được, hiện có khoảng hơn 10 hộ dân phải di dời đi nơi khác, thuê nhà, ở nhờ nhà người thân sau khi đám cháy xảy ra.

Trước đó, trao đổi với PV, anh Trần Anh Tú (số nhà 68, ngõ 342 phố Khương Đình) cho biết, ngôi nhà 3 tầng của gia đình anh cách bức tường kho Rạng Đông vài gang tay. Đêm 28/8, lửa từ kho cháy lan sang thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trên tầng tum, tường nứt toác từng mảng lớn.

"Chúng tôi không thể quay về nhà vì sợ nó đổ sập bất cứ lúc nào, hệ thống điện nước, đồ đạc cũng cháy hết", anh Tú nói và cho hay “hiện gia đình anh phải chuyển sang căn phòng mới thuê.

Theo anh Tú, sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền quận Thanh Xuân cùng đại diện Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đến thống kê thiệt hại tài sản. Tuy nhiên, gia đình anh chưa nhận được yêu cầu di dời khỏi đây.

Nằm cách hiện trường vụ cháy khoảng 150 m, toà nhà A1 của chung cư 54 Hạ Đình có 140 hộ dân thì quá nửa đã đi sơ tán bằng nhiều cách, thậm chí nhân dịp lễ về quê “lánh nạn”. Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng ban quản trị tòa A1 cho biết, người dân nghe tin "kết quả quan trắc không khí ở mức bình thường" nhưng thực tế mùi khét vẫn còn nồng độ cao khiến "Chúng tôi phải tạm tránh đi nơi khác để đảm bảo sức khỏe. Sắp tới số gia đình tạm di dời chắc sẽ còn tăng thêm ", ông Tiến nói.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 28/8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (số 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn khiến phần lớn diện tích kho chứa hàng của công ty bị hư hỏng nặng

Được biết, thông tin ban đầu là do ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng sản xuất đèn LED của công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông. Bên trong khu xưởng chứa nhiều hàng hoá dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh ra xung quanh.

Đám cháy to và dữ dội, lối vào nhà xưởng lại rất hẹp nên lực lượng PCCC phải tìm cách phá tường để vào trong khống chế ngon lửa. Khi đó trong nhà xưởng có nhiều đồ đạc, nên hàng hoá nằm trong diện tích 2.000 m2 trên tổng diện tích 3.000 m2 của nhà kho đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem