Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch trên nhiều tuyến phố, phường xã

Hàng loạt chốt chặn tại các đường, ngõ đi vào địa bàn phường, xã được thành lập nhằm ngăn chặn dịch bệnh đang lây lan. Trong ảnh là một điểm chốt sử dụng cả container để ngăn chặn việc đi lại tự do.

Trên địa bàn phường Long Biên (Quận Long Biên, Hà Nội) ngay từ tối 28/7 lực lượng phường huy động xe, gạch chặn ngã đường, ngõ vào phường.

Được biết, phường đã lập khoảng 44 chốt cửa ngõ đi vào trong đó có 8 chốt mềm để người dân ra vào nhưng phải khai báo rõ lý do, còn lại là chốt cứng tạm thời như chốt gạch, bê tông, hàng rào sắt, container...

Người dân trong phường cũng sẵn sàng phối hợp, cung ứng xe tải, chở gạch ra để hỗ trợ chính quyền lập chốt.

Hàng rào chốt gạch trên đường đê Long Biên -Xuân Quan.

Được biết, do nhiều phường, xã có quá nhiều đường ngang, lối ngõ ra vào, trong khi lực lượng phòng dịch của chính quyền lại mỏng. Ngoài ra, cơ sở vật chất để làm barie cũng hạn chế nên các địa phương này phải tạm dựng những chốt cứng tạm thời như này để hạn chế người dân ra vào mà không được kiểm soát.

Một chốt cứng tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng chức năng thôn sử dụng ghế đá, thang tre làm hàng rào trong các con ngõ.

Do sợ người lạ vào làng nên xã phải lập chốt cứng, những chốt này sẽ không có người túc trực.

Còn tại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh, hàng rào thép B40 được lập lên như thế này.

Một số người dân muốn mua hàng đều chỉ được đưa qua hàng rào, chứ bất cứ xe nào từ ngoài vào đều phải qua chốt chính để lực lượng chức năng kiểm tra.

Các khối bê tông cũng được sử dụng tạm thời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.