Covid-19 ở Hà Nội
-
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội sẽ có văn bản kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 cho TP bởi hiện số lượng thuốc điều trị Bộ Y tế cung cấp cho Hà Nội chỉ đáp ứng được một phần và trong thời gian ngắn.
-
Tối 22/12, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 16.555 ca Covid-19 mới, số ca bệnh nặng tiếp tục gia tăng với hơn 8.100 ca.
-
Tối 15/11, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận hơn 8.600 ca Covid-19 mới. Đáng nói, số ca mắc mới ở Hà Nội đột ngột tăng mạnh, gần gấp 3 lần hôm qua.
-
Tối 11/11, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 8.162 ca Covid-19 mới, nâng con số ca Covid-19 ở Việt Nam vượt mốc 1 triệu ca. Số ca mắc vẫn cao và chưa có chiều hướng giảm.
-
Tối 10/11, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 7.930 ca Covid-19 mới, giảm nhẹ so với ngày hôm qua, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao. Số ca bệnh nặng cũng lên đến hơn 3.600 ca.
-
Tối 26/9, Bộ Y tế cho biết, trong ngày Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 ca Covid-19 mới, trong đó nhiều nhất vẫn là TP.HCM, Bình Dương. Hà Nội chỉ còn 2 ca.
-
Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
-
UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa đề xuất, dự kiến từ ngày 1/10 cho phép các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận được hoạt động 100% công suất trong trạng thái bình thường mới.
-
Nhiều điểm nóng Coivd-19 ở Hà Nội như phường Giáp Bát (Hoàng Mai), phường Chương Dương (Hoàn Kiếm), phường Văn Chương và phường Văn Miếu (Đống Đa) đã được gỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng cách ly.