Hai máy bay cường kích A-10 của Mỹ hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm
Khoảng 11h50 ngày 15/12, chiếc máy bay cường kích A-10 đầu tiên bắt đầu hạ cánh xuống đường băng sân bay Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội) chuẩn bị cho sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Hàng trăm người dân tại khu vực sân bay Gia Lâm thích thú khi chứng kiến màn hạ cánh ấn tượng của chiếc máy bay cường kích A-10.
Máy bay cường kích A-10 được mệnh danh là "Thần sấm II" của không quân Mỹ nhờ khả năng chiến đấu bền bỉ và mạnh mẽ.
Ít phút sau, chiếc A-10 thứ hai cũng xuất hiện, bay một vòng, sẵn sàng tiếp đất hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm.
Đây là chiếc máy bay của Không lực Hoa Kỳ thiết kế riêng cho nhiệm vụ Yểm trợ cận chiến từ trên không.
Loại máy bay này là nỗi sợ hãi của bất kỳ loại xe tăng nào trên chiến trường.
Cường kích A-10 có một chỗ ngồi, hai động cơ phản lực, có thiết kế với chiều dài: 16,26 m; sải cánh: 17,53 m; chiều cao: 4,47 m.
Buồng lái được trang bị lớp giáp Titan dày từ 12,7 mm đến 38,1 mm với tổng trọng lượng lên đến 408 kg. Lớp giáp này có thể chịu được đạn phòng không 23 mm.
A-10 có thể bay chậm và thấp vì cánh thẳng và lớn, đạt tốc độ tối đa: 706 km/h; tối thiểu: 220 km/h. Tổng trọng tải vũ khí của cường kích A-10 lên đến 7,2 tấn, phân bố trên 11 ray treo (8 ray dưới hai cánh và 3 ray dưới bụng).
Chiếc A-10 thu hút sự chú ý của người dân khi bay thấp sát đầu họ và hạ cánh một cách chính xác, tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt hiếm hoi.
Người dân Thủ đô đứng kín trên mặt đê, khu vực gần sân bay Gia Lâm để chiêm ngưỡng máy bay hạ cánh.
Mặc dù trời lạnh nhưng mọi người vẫn cố gắng chờ nhiều giờ để được tận mắt thấy máy bay hạ cánh.
Những đứa trẻ được bố mẹ chuẩn bị cho quần áo ấm khi đi xem máy bay.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 19 đến 22/12 tại Sân bay Gia Lâm, trong đó tổ chức cho nhân dân tham quan từ 13 giờ ngày 21 đến hết ngày 22/12.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.