Hàng loạt cửa hàng thời trang tại Hà Nội mở cửa đón khách dù chưa được phép

Thứ hai, ngày 27/09/2021 16:17 PM (GMT+7)
Ngày 27/9, trên các tuyến đường như Chùa Bộc, Bà Triệu, nhiều cửa hàng thời trang mở cửa đón khách dù chưa được phép kinh doanh trở lại theo Chỉ thị 15.
Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 1.

UBND Thành phố Hà Nội quyết định nới lỏng giãn cách và cho mở lại nhiều hoạt động dịch vụ từ ngày 21/9, vì vậy nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như cửa hàng ăn uống, các quán sửa xe... đã được cho phép hoạt động trở lại

Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh thời trang tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại nhiều ngày nay, dù mặt hàng này không thuộc danh mục mặt hàng thiết yếu được phép kinh doanh sau lệnh nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15.

Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Ghi nhận tại phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) ngày 27/9, đây vốn được mệnh danh là con phố kinh doanh mặt hàng thời trang sầm uất của Thủ đô, rất nhiều cửa hàng hé cửa đón khách tới mua đồ.

Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 4.

Nhiều cửa hàng chỉ kéo cửa xuống một nửa, bên trong vẫn diễn ra việc trao đổi mua bán bình thường.

Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng còn công khai việc trao đổi, mua bán hàng hóa.

Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 6.

Một vài cửa hàng cắt cử bảo vệ đứng canh phía ngoài, nếu thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra thì lập tức thông báo với nhân viên để đóng cửa.

Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 8.

Tại tuyến phố Chùa Bộc các mặt hàng mỹ phẩm cũng mở cửa, dù chưa được phép.

Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 9.

Ghị nhận tại đường Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) ngày 27/9, tại con phố được giới trẻ gọi là phố "sành điệu", các cửa hàng thời trang cũng đã tiến hành mở cửa đón khách.

Hà Nội: Các tuyến phố "thời trang" hé cửa đón khách giữa mùa dịch - Ảnh 11.

Thậm chí nhiều cửa hàng còn mở công khai khi khu vực này vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra.

Ngày 27/9, UBND TP.Hà Nội có văn bản hỏa tốc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Cụ thể từ ngày 28/9, UBND thành phố cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và thành phố, gồm thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người. Trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về), cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem