Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm

Thứ hai, ngày 07/02/2022 14:36 PM (GMT+7)
Sáng 7/2 (mùng 7 Tết) hàng nghìn người dân đã đổ về dự lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 1.

Đúng 9h30 ngày 7/2 (tức ngày 7 tháng giêng), lễ hội Tịch điền diễn ra tại thửa ruộng của thôn Đọi Nhì, xã Đọi Sơn.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 2.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương và các tỉnh lân cận tới theo dõi. Lực lượng an ninh được huy động để đảm bảm an toàn.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 3.

Hàng nghìn người dân xếp hàng, ngồi bên vệ đường để chứng kiến lễ Tịch điền được diễn ra. 

img

Năm nay tới dự lễ Tịch điền có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 4.

Theo thứ tự, vua Lê Đại Hành dẫn trâu cày 3 sá ruộng (đường cày), rồi tới lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo tỉnh cày 5 sá, lãnh đạo huyện cày 7 sá, lãnh đạo xã và cuối cùng là các bô lão cày 9 sá. Hàng nghìn người dân ngồi bên bờ ruộng để theo dõi lễ hội.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 5.

Người được lựa chọn vào vai vua phải là lão nông đạo mạo, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm cày ruộng và phải là thành viên của gia đình văn hóa. Người dân rất háo hức được nhìn thấy người được lựa chọn năm nay.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 6.

Năm nay, ông Nguyễn Ngọc An, 72 tuổi, ở thôn Linh Trung, vào vai vua Lê Đại Hành. Ông An bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông, sau đó đội mũ Cửu Long, mặc hoàng bào xuống ruộng đi cày.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 7.

Theo sau các đường cày là các cô gái gieo hạt giống, tiếp đó tới màn múa rồng làm tăng thêm phần sôi động cho lễ hội.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 8.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 vẫn được tổ chức từ ngày 5 – 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần (tức ngày 5 - 7/2/2022) tại khu vực chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 9.

Được bảo tồn, gìn giữ qua nhiều thế kỷ, Lễ Tịch điền (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) diễn ra vào ngày mùng 7 Tết hàng năm đã trở thành sự kiện văn hóa lớn của đất nước dịp Tết đến xuân về.

Hàng nghìn người dân nô nức về Hà Nam xem lễ Tịch điền đầu năm - Ảnh 10.

Phần lễ, ngày mùng 5 có lễ cáo yết, ngày mùng 6 có lễ rước nước, lễ sái tịnh và lễ cầu an,. Ngày mùng 7 chính hội có lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, lễ rước thành hoàng và Tổ nghề trống làng Đọi Tam về sân lễ Tịch điền.

 

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem