Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô

Thứ tư, ngày 25/01/2023 20:21 PM (GMT+7)
Chiều 25/1 (Mùng 4 Tết), UBND TP.Tuyên Quang (Tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Hội đua thuyền trên sông Lô Xuân Quý Mão. Ghi nhận của PV Dân Việt, hàng nghìn người đã đứng kín hai bên bờ sông Lô để theo dõi và cổ vũ những tay chải miền sơn cước.
Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 1.

Chiều 25/1 (tức ngày Mùng 4 Tết Quý Mão), tại khu vực bến phà Nông Tiến cũ thuộc tổ 6 phuờng Minh Xuân, UBND TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Hội đua thuyền trên sông Lô năm 2023.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 2.

Tham dự Hội đua thuyền trên sông Lô có 450 vận động viên chia làm 15 đội đại diện 15 xã, phường của TP. Tuyên Quang.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND Tỉnh Tuyên Quang và TP. Tuyên Quang tại Hội đua thuyền trên sông Lô.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 4.

Đại diện đội đến từ phường Minh Xuân (TP. Tuyên Quang) tuyên thệ trước Hội đua.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 5.

Khoảng 14h30, các đội đua bắt đầu Hội thi đua thuyền trên sông Lô.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 6.

Hội đua thuyền là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa của Lễ hội Xuân thành phố Tuyên Quang nhằm giới thiệu với nhân dân và du khách thập phương một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân xứ Tuyên.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 7.

Quy trình của cuộc thi là mỗi đội đua phải trải qua một vòng đua trên sông Lô, đoạn từ bến phà Nông Tiến cũ đến soi Tình Húc và quay trở lại với chiều dài khoảng 3 km. Hội đua thuyền trên sông Lô xuất phát từ môn thể thao bơi chải truyền thống.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 8.

Đây là năm thứ 14, UBND TP. Tuyên Quang tổ chức thành công Hội đua thuyền trên sông Lô. Sự kiện là một trong những hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân trong nhân dân đồng thời quảng bá du lịch xứ Tuyên.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 9.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ sông Lô để theo dõi và cổ vũ các đội thi đấu.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 10.

Hội đua thuyền trên sông Lô cũng thu hút nhiều người nước ngoài tham gia cổ vũ.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 11.

Hội đua diễn ra vô cùng gay cấn, do ở giữa dòng sông nước chảy khá xiết nên các đội phải bơi gần bên bờ.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 12.

Nhiều vận động viên xuống sức khi bơi ngược dòng sông Lô.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 13.

Dù kết quả có như thế nào thì các đội đua vẫn tỏ ra vui mừng và phấn khích khi về đích.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 14.

Đội đua phường Minh Xuân vỡ òa khi được Ban tổ chức công bố kết quả đạt giải nhất Hội thi.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 15.

Chung cuộc, đội tới từ phường Minh Xuân đạt giải Nhất, xã Lưỡng Vượng đạt giải Nhì và phường Tân Hà đạt giải Ba.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ xem Hội đua thuyền trên sông Lô - Ảnh 16.

Các đội đoạt giải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND TP. Tuyên Quang.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem