Hình ảnh ngôi làng gần 1.000 người liên quan đến ca bệnh 1552 bị phong tỏa

Thứ năm, ngày 28/01/2021 12:41 PM (GMT+7)
Nhà chức trách tỉnh Hải Dương đã tiến hành cách ly, phong tỏa làng Kim Điền, thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Hưng Đạo (Tp Chí Linh), nơi có liên quan đến ca bệnh 1552.

Clip: Phong tỏa, cách ly thôn Kim Điền (Chí Linh, Hải Dương). (Thực hiện: Ngọc Hải).

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 1.

Sáng nay, Bộ Y tế vừa công bố ca bệnh 1552, qua đó tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa thôn Kim Điền, thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Hưng Đạo, nơi các trường hợp này sinh sống.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 28/1, tất cả ngõ ngách ra vào thôn Kim Điền đều bị lực lượng chức năng phong toả. Người dân di chuyển qua khu vực này đều được lực lượng y tế yêu cầu đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và sát khuẩn tay để phòng dịch Covid-19.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 3.

Đối với người dân trong thôn Kim Điền sẽ không được ra khỏi khu vực để tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 4.

Thôn Kim Điền có 910 người (gồm cả những người đi làm ăn xa), trong sáng nay đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 700 người trong thôn, lãnh đạo xã Hưng Đạo cho biết.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 5.

Trao đổi với PV, ông Phạm Khắc Hoàn - Thôn đội trưởng thôn Vạn Yên (Hải Dương) cho biết: "Ngay sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm tại thôn Kim Điền, chúng tôi đã được lệnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành phong toả các lối ra vào thôn. Ngoài ra, lực lượng trực chốt chia làm 2 ca thay nhau trực 24/24 để đảm bảo không có sự cố xảy ra".

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 6.

Bệnh nhân 1552 là công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, Tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 7.

Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 8.

Trong sáng nay, nhiều người dân trong thôn Kim Điền và các cán bộ của xã Hưng Đạo đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 9.

"Gần Tết mà dịch dã, tôi lo ngại con cái xa nhà không về ăn Tết được", ông Vũ Thế Bộ (người dân thôn Vạn Yên, Hưng Đạo) cho biết.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 10.

Tất cả người dân lân cận đều phải đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài để phòng, chống dịch trên địa bàn theo đúng quy định.

Phong toả cách ly thôn gần 1000 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1552 - Ảnh 12.

Toàn cảnh thôn Kim Điền đang bị cách lý do có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Trước đó, sáng 28/1, Bộ Y tế đã công bố hai ca lây nhiễm mới trong cộng đồng gồm một công nhân nữ ở Hải Dương và nam nhân viên an ninh sân bay tại Quảng Ninh.

"Bệnh nhân 1552", nữ, 34 tuổi, là công nhân Công ty TNHH Poyun, địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân tiếp xúc gần với nữ công nhân dương tính với SARS - Cov 2 tại Nhật Bản. Kết quả xét nghiệm RT-PCR tối 27/1 bệnh nhân dương tính virus SARS - Cov 2, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

"Bệnh nhân 1553", nam, 31 tuổi, là nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là ca nghi nhiễm được Quảng Ninh phát hiện tối 27/1. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, nên đã tự đến bệnh viện khám và được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS - Cov 2 tối 27/1. Hiện, bệnh nhân cũng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.


Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem