Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến

Thứ tư, ngày 25/10/2023 19:53 PM (GMT+7)
Sự xuất hiện của UAV tự sát đã làm thay đổi phương pháp tác chiến trên chiến trường, hiện các dòng vũ khí có khả năng tự hành trong đó có pháo côi 2S9 Nona-S đều phải lắp đặt giáp sắt phía trên nóc để đối phó với đòn đánh từ UAV.
Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 1.

Nhằm để đối phó với đòn đánh từ UAV tự sát, quân đội Nga đã quyết định lắp thêm lồng trên nóc cho pháo cối tự hành 2S9 Nona-S cỡ nòng 120 mm. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 2.

Video của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy pháo cối tự hành Nona 2S9 đã được lắp giáp lồng sắt đang tiến thẳng ra làm nhiệm vụ nơi tiền tuyến. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 3.

Pháo cối tự hành Nona 2S9 là một trong những vũ khí được sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Theo quan sát từ video của Bộ Quốc phòng Nga, kíp xe cối tự hành này có 4 người, gồm 1 pháo thủ và 1 tiếp đạn ở trong xe và 2 người nữa cảnh giới bên ngoài xe. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 4.

Trước đó, lính dù Nga đã trinh sát tỉ mỉ chiến trường và thực hiện săn lùng mục tiêu. Kết quả họ phát hiện ra một chốt kiên cố của một trung đội lính đối phương. Tọa độ chính xác liền được truyền về sở chỉ huy pháo binh Nga, và sau đó pháo cối tự hành 2S9 Nona-S đã được khai hỏa. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 5.

Pháo cối tự hành 2S9 Nona-S được thiết kế từ thời Liên Xô và chính thức hoạt động vào năm 1981. Phần khung được gọi là S-120 và phần giáp trước được bọc bằng nhôm giống như xe bọc thép chở quân nhảy dù BTR-D. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 6.

2S9 Nona-S cơ động rất tốt trên nhiều địa hình, thậm chí chúng có thể tự vận hành được dưới nước nhờ hai máy bơm xả nước đằng sau thân xe. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 7.

Kíp chiến đấu gồm 4 người. Phần thân của cối tự hành 2S9 Nona-S được chia làm 3 ngăn: ngăn chỉ huy-ngăn chiến đấu-ngăn động cơ. Tháp pháo của 2S9 Nona-S có hai cửa thoát hiểm dành cho người điều khiển súng máy và người thay đạn. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 8.

2S9 Nona-S được trang bị một pháo 120 mm 2A60 với chiều dài 1,8 m. Chúng có thể bắn ra đạn HE, đạn phốt-pho trắng và đạn khói. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 9.

2S9 Nona-S có thể đạt tốc độ bắn tối đa 8-10 phát/phút với góc bắn từ -4 tới +80 độ. Điều này cho phép tấn công được nhiều mục tiêu ngay cả khi đối phương đang ẩn nấp. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 10.

Cối 2S9 Nona-S đạt tầm bắn 8,85 km với đạn thông thường và lên tới 12,8 km với đạn có trợ lực tăng tầm. Tầm bắn tối thiểu là 1,7 km. 2S9 Nona-S được trang bị nhiều loại đạn pháo, trong đó có cả đạn chống thiết giáp có khả năng xuyên 600-650 mm cách 1 km. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 11.

Ngoài ra loại cối tự hành này có thể bắn đạn thông minh Kitolov-2 có tầm bắn 9 km với độ chính xác cực cao. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 12.

Trọng lượng rất nhẹ tạo điều kiện thuận lợi khi vận chuyển nên 2S9 Nona-S có thể đổ bộ đường không bằng dù, được cẩu bởi máy bay trực thăng, hay chuyên chở trên tàu chiến đổ bộ. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 13.

2S9 Nona-S hiện nay được hàng chục quốc gia trên thế giới sử dụng, trong đó Nga chiếm số lượng lớn nhất với khoảng 500 khẩu. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

Hình ảnh pháo cối tự hành của Nga "đội giáp sắt" ra tiền tuyến - Ảnh 14.

Trong khi đó Ukraine được cho là đang duy trì khoảng 64 khẩu 2S9 Nona-S trong biên chế. Theo Sputnik, RIA Novosti, Military Today.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem