Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine

Thứ bảy, ngày 30/04/2022 18:26 PM (GMT+7)
Hàng tấn đạn pháo và ngòi nổ chất lên máy bay ở căn cứ không quân Dover (Mỹ) để chuyển đến Ukraine. Đây là một phần trong gói viện trợ quân sự lớn mà Washington dành cho Kiev.
Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 1.

Vào ngày 29/4, các binh sĩ tại căn cứ không quân Dover, tiểu bang Delaware (Mỹ), chất đầy đạn pháo và ngòi nổ 155 mm lên một chiếc máy bay chở hàng C-17, để chuyển đến Ukraine. Kể từ khi Nga tuyên bố "chiến dịch quân sự" ở Ukraine chuyển sang giai đoạn hai, Washington đã liên tục tung ra nhiều gói viện trợ vũ khí cho Kiev. Ảnh: AP.

Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 2.

Hôm 21/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, một tuần sau khi thông qua một gói viện trợ tương tự. Gói viện trợ này sẽ bao gồm hàng chục lựu pháo, 144.000 băng đạn cho lựu pháo, và máy bay không người lái (drone) chiến thuật, theo Hill. Trong ảnh, trung sĩ Cody Brown cùng Phi đội cảng không vận 436 kiểm tra các pallet chứa ngòi nổ cho đạn pháo 155 mm, vào ngày 29/4. Ảnh: AP.

Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 3.

Một pallet ngòi nổ cho đạn pháo 155 mm được chuyển lên máy bay chở hàng C-17 tại căn cứ không quân Dover. Ảnh: AP.

Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 4.

Lực lượng không quân đẩy hơn 3,6 tấn đạn pháo 155 mm lên máy bay chuyển đến Ukraine. Kể từ khi Nga tuyên bố "chiến dịch quân sự" chuyển sang giai đoạn mới, Lầu Năm Góc đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 4 tỷ USD cho Ukraine, với trọng tâm là pháo hạng nặng. Ảnh: AP.

Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 5.

Trung sĩ Cody Brown cùng các đồng đội kiểm tra pallet chứa đạn pháo 155 mm tại Căn cứ Không quân Dover, vào ngày 29/4. Lựu pháo 155 mm có tầm bắn xa nhất trong các loại pháo bắn gián tiếp. Vũ khí này có thể bắn tới 4 phát/phút và có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 29 km. Loại pháo hạng nặng này rất quan trọng với Ukraine khi giao tranh ở Donbas. Ảnh: AP.

Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 6.

Các phi công thuộc Phi đội cảng không vận 436 dỡ pallet chứa ngòi nổ cho đạn pháo 155 mm vào ngày 29/4. Những chiếc lựu pháo đầu tiên trong gói viện trợ mới nhất của Lầu Năm Góc đã đến Ukraine vào cuối tháng 4. Quân đội Mỹ đang hướng dẫn binh sĩ Ukraine cách sử dụng chúng tại một khu vực bí mật ở châu Âu. Ảnh: AP.

Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 7.

Sĩ quan không quân Megan Konsmo kiểm tra các pallet vũ khí trước khi được chất lên máy bay chuyển đến Ukraine. Ảnh: AP.

Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 8.

Các phi công thuộc Phi đội cảng không vận 436 sử dụng xe nâng để di chuyển đạn pháo 155 mm, vào ngày 29/4. Ảnh: AP.

Hình ảnh vũ khí Mỹ chất đầy máy bay C-17 để đến Ukraine - Ảnh 9.

Các pallet đạn pháo 155 mm được Phi đội cảng không vận 436 chuẩn bị để chuyển đến Ukraine. Tổng thống Joe Biden hôm 28/4 đã yêu cầu Quốc hội Mỹ hỗ trợ 33 tỷ USD cho Kyiv, bao gồm cả viện trợ nhân đạo, kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể sẽ cung cấp hệ thống vũ khí nào. Ngoài Mỹ, nhiều quốc gia cũng đang cân nhắc viện trợ quân sự cho Ukraine. Hôm 26/4, giới chức quốc phòng từ hơn 40 quốc gia đã họp tại căn cứ không quân Ramstein (Đức) để cam kết về các gói viện trợ vũ khí hạng nặng mới cho Ukraine. Ảnh: AP.

Theo AP, Zing

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem