Chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/4: Nga phá huỷ vũ khí Mỹ và EU chuyển đến Odessa, Ukraine tuyên bố giết 2 tướng Nga

V.N (Theo Guardian, RT, CNN) Chủ nhật, ngày 24/04/2022 07:29 AM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã phá hủy một kho hậu cần ở Odessa, nơi chứa một lô lớn vũ khí nước ngoài, Moscow cho biết hôm qua 23/4 trong bối cảnh cuộc tấn công quân sự đang diễn ra ở Ukraine.
Bình luận 0

Tên lửa trúng kho vũ khí và toà dân cư

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Odessa tuyên bố rằng phòng không của họ đã phá hủy hai tên lửa nhưng bốn tên lửa khác đã bắn trúng mục tiêu quân sự và các tòa nhà dân cư, dẫn đến thương vong. Hiện vẫn chưa rõ liệu các tòa nhà dân sự có bị tấn công do các lực lượng Ukraine cố gắng bắn hạ tên lửa nhằm vào một mục tiêu quân sự hay không.

Theo phát ngôn viên quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, chiều qua “tên lửa phóng từ tầm xa có độ chính xác cao” đã bắn trúng một kho hậu cần nằm trên một sân bay quân sự gần Odessa, nơi “một lô lớn vũ khí nước ngoài nhận được từ Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu được lưu trữ”.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/4: Nga phá huỷ vũ khí Mỹ và EU chuyển đến Odessa, Ukraine tuyên bố giết 2 tướng Nga - Ảnh 1.

Toà nhà dân cư ở Odessa bị trúng tên lửa. Ảnh: AFP.

Nga đã nhiều lần cảnh báo NATO về việc gửi vũ khí cho Ukraine và tuyên bố rằng họ sẽ coi các đoàn vận chuyển vũ khí là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Trong khi đó, cơ quan  dịch vụ khẩn cấp khu vực Odessa trước đó nói rằng "do hậu quả của một cuộc pháo kích của kẻ thù," một tòa nhà dân cư mười sáu tầng đã bốc cháy và được dập tắt trong khoảng hai tiếng rưỡi.

“Đến thời điểm này được biết đã có 6 người chết, trong đó có một trẻ em, 18 người bị thương. Hai người đã được cứu khỏi đống đổ nát, 86 người đã được sơ tán ”, nhà chức trách cho biết trong một thông báo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phát biểu sau đó trong cuộc họp báo ở Kiev, đã giải thích chi tiết về những tuyên bố này.

“Tại thời điểm này, 8 người đã chết. 18  hoặc 20 người  bị thương. Một đứa trẻ ba tháng tuổi đã chết. Một đứa trẻ ba tháng tuổi đã bị giết. Khi chiến tranh bắt đầu, đứa trẻ này mới một tháng tuổi. Bạn có thể tưởng tượng được điều này không?” ông Zelensky nói.

Theo văn phòng báo chí của Bộ Tư lệnh Hàng không miền Nam Ukraine, hôm thứ Bảy, nhóm phòng không đã phá hủy hai tên lửa hành trình, được cho là do máy bay chiến lược TU-95 của Nga phóng từ Biển Caspi và hai UAV cấp chiến thuật tác chiến. tên lửa hành trình và đặt các chướng ngại vật đang hoạt động cho hệ thống phòng không".

"Thật không may, 2 tên lửa đã bắn trúng một cơ sở quân sự và 2 tòa nhà dân cư", quân đội Ukraine tuyên bố.

Kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công quân sự ở Ukraine, Moscow và Kiev đã cáo buộc nhau phạm tội ác chiến tranh, nhắm vào dân thường, cản trở việc sơ tán và vi phạm luật pháp quốc tế. Một số vòng đàm phán hòa bình đã không mang lại kết quả đáng kể nào.

Ukraine tuyên bố giết 2 tướng Nga

Tại Kherson, quân đội Ukraine hôm 22/4 đã tấn công sở chỉ huy của quân đoàn 49 của Nga gần thủ đô Kherson của khu vực bị chiếm đóng, theo tuyên bố của giám đốc tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. 

Hai tướng Nga đã bị giết gần Kherson. Một người khác đang trong tình trạng nguy kịch - tuyên bố trên cho biết. Phía Nga chưa đưa ra thông tin gì về việc này. 

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đã công bố phân tích mới nhất của mình, cảnh báo rằng các lực lượng Nga có thể sẽ tăng quy mô các hoạt động tấn công mặt đất trong những ngày tới, “nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng họ sẽ làm như vậy nhanh hay chậm như thế nào. những hành vi xúc phạm lớn sẽ được. "

Viện này dự đoán rằng Nga có thể sẽ tiếp tục tấn công về phía đông nam từ Izyum, phía tây từ Kreminna và Popasna, và phía bắc từ thành phố Donetsk qua Avdiivka hoặc một trục khác. Lực lượng Nga sẽ cố gắng bỏ đói những binh lính còn lại của Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol và sẽ không cho phép dân thường bị mắc kẹt di tản - báo cáo viết.

Dưới đây là những rút ra chính từ đánh giá của ISW được công bố vào tối thứ Sáu:

“1. Lực lượng Nga tiếp tục gây áp lực lên cơ sở Azovstal ở Mariupol.

2. Quân đội Nga rút khỏi Kiev đang tái chiến ở miền đông Ukraine.

3. Các lực lượng Nga từ xung quanh Mariupol đang triển khai lại khu vực lân cận Thành phố Donetsk và có khả năng sẽ sớm tham chiến trở lại mà không cần nghỉ ngơi hay tái trang bị.

4. Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mặt đất quy mô nhỏ tại nhiều điểm dọc theo mặt trận từ Izyum đến Zaporizhia Obla”.

Dân cư Mariupol kêu cứu 

Tại Mariupol, một trợ lý của thị trưởng thành phố nói rằng kế hoạch sơ tán khỏi Mariupol vào ngày 23/4 đã không diễn ra.

Quan chức này đổ lỗi cho Nga về sự thất bại của nỗ lực sơ tán. Ông nói rằng trong khi 200 cư dân của Mariupol đã tập trung để được sơ tán,nhưng  quân đội Nga yêu cầu họ giải tán và cảnh báo về khả năng bị pháo kích.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/4: Nga phá huỷ vũ khí Mỹ và EU chuyển đến Odessa, Ukraine tuyên bố giết 2 tướng Nga - Ảnh 2.

Xe tăng Nga ở Mariupol. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Ukraine đưa ra một video quay hình ảnh phụ nữ và trẻ em trong nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol nói rằng họ đang "cạn kiệt sức lực" và cần được sơ tán khẩn cấp đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, theo cảnh quay từ nhà máy.

Trong đoạn video được quay hôm 21/4, một phụ nữ giấu tên nói rằng thức ăn và nước uống gần như cạn kiệt, với mọi người "trên bờ vực của cái đói".

“Tất cả các khoản dự phòng chúng tôi mang theo đều sắp hết. Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi thậm chí sẽ không có đủ thức ăn cho lũ trẻ.

Chúng tôi đang ở đây và cần giúp đỡ. Chúng ta đang ở tâm điểm của các sự kiện và chúng ta không thể thoát ra. Con tôi cần được sơ tán đến một khu vực yên bình và những người khác cũng vậy. Chúng tôi cầu xin sự đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ của chúng tôi”.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/4: Nga phá huỷ vũ khí Mỹ và EU chuyển đến Odessa, Ukraine tuyên bố giết 2 tướng Nga - Ảnh 3.

Một người phụ nữ ở Mariupol kêu gọi được sơ tán. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Nga luôn cho rằng chính phía Ukraine đã ngăn dân thường sơ tán khỏi Mariupol vì muốn dùng họ làm lá chắn sống. 

Trước đó, phía Nga đã sơ tán hơn 300 người bao gồm cả trẻ em khỏi Mariupol sang thành phố Vladivostok của Nga, song phía Ukraine nói rằng những người này bị cưỡng ép sang Nga. 

Đồn biên phòng và đường ống khí đốt Ukraine bị tấn công

Cơ quan biên phòng nước Ukraine cho biết Nga đã nã pháo vào một đồn biên phòng Ukraine ở phía bắc đất nước. 

Trong một tuyên bố đăng trực tuyến, cơ quan này cho biết có khoảng 10 quả lựu đạn đã phát nổ gần làng Senkivka ở vùng Chernihiv vào đêm thứ 22/4.

Chernihiv nằm gần nơi giao nhau của biên giới Ukraine, Nga và Belarus.

Tuyên bố cho biết các quả lựu đạn đã được bắn bởi một bệ phóng từ lãnh thổ Nga và đây là lần thứ tư khu vực này bị nã pháo kể từ khi lực lượng Nga rút khỏi khu vực. Tuy nhiên không có lính biên phòng nào bị thương trong cuộc đình công.

Ở quận Dnepr, Valentyn Reznichenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Dnipropetrovsk, cho biết hôm thứ Bảy rằng một cuộc tấn công của Nga đã bắn trúng một đường ống dẫn khí đốt ở ngoại ô một ngôi làng trong khu vực nhưng không gây thương vong. 

Reznichenko cho biết trên Telegram: “Tên lửa hạ cánh xuống vùng ngoại ô một ngôi làng và để lại một cái phễu khổng lồ sâu hơn 4 mét trong lòng đất. Một đường ống dẫn khí áp suất thấp đã bị hư hỏng. Các chuyên gia đang làm việc tại hiện trường".

"Những người chiếm đóng tiếp tục nhắm vào các mục tiêu 'chiến lược" ông và cáo buộc Nga đang “phi quân sự hoá” ruộng vườn của Ukraine. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem