Tổng thống Joe Biden đã cho phép tiến hành một cuộc không kích chính xác “vào miền Đông Syria nhằm vào cơ sở của các nhóm vũ trang thân Iran để trả thù cho vụ tấn công khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng, 5 quân nhân Mỹ và một nhà thầu khác bị thương hôm 23/3.
Hôm 17/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo các bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất sẽ được bố trí ở biên giới với vùng Kaliningrad cực tây của Nga.
Hơn 90% cư dân của thành phố đã di tản, phần lớn cơ sở hạ tầng nằm trong đống đổ nát, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và tầm quan trọng chiến lược của Bakhmut đã bị Lầu Năm Góc và các nhà lãnh đạo NATO coi thường. Tuy nhiên, Nga và Ukraine vẫn đang chiến đấu vì thành phố nhỏ Bakhmut.
Theo quân đội Mỹ, máy bay chiến đấu của Nga đã xả nhiên liệu vào máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ trên Biển Đen hôm 14/3 rồi đâm vào trục cánh quạt UAV. Còn phía Nga cho rằng máy bay Mỹ đã vi phạm khu vực quân sự đặc biệt và tắt liên lạc.
Một trong những đồng minh vững chắc nhất của Ukraine trong NATO cho biết Nga có thể tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine với lực lượng tương tự trong hai năm tới, theo Reuters.