Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao?

Thứ ba, ngày 07/11/2023 08:25 AM (GMT+7)
UBND TP.HCM đã có chủ trương di dời toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa đến địa điểm khác cách đây hơn 13 năm, thế nhưng đến nay, công cuộc di dời vẫn chưa hoàn tất.
Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 1.

Bình Hưng Hòa là nghĩa trang tự phát từ trước 1975. Hiện nay, nghĩa trang có diện tích 53,612ha, là nghĩa trang lớn nhất của TP.HCM, nằm ở phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa hiện nay vẫn còn nhiều ngôi mộ chưa được di dời, cỏ cây um tùm.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 3.

Một số ngôi mộ đã được bốc nằm xen lẫn với mộ chưa di dời.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 4.

Nhiều vị trí trong nghĩa trang biến thành nơi chăn thả gia súc.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 5.

Không khó để nhìn thấy những bãi rác tự phát hai bên đường bên trong nghĩa trang, dù có biển báo cấm của chính quyền địa phương.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 6.

Một tấm biển thông báo về việc di dời mộ được cắm trên đường số 11, bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 7.

Tại lối vào nghĩa trang nằm trên đường Bình Long, những chữ cái gắn trên cổng đã bị rơi rụng, không thể đọc được nội dung.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 8.

Xung quanh nghĩa trang vẫn có người dân sinh sống, một số căn nhà được xây dựng dù xung quanh là các ngôi mộ. Bên cạnh đó, gần giữa có nhiều ngôi nhà được cất tạm bợ, đã xuống cấp, lụp xụp.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 9.

Một trong những người mưu sinh bằng công việc dọn dẹp khu mộ nơi đây cho hay, nghĩa trang Bình Hưng Hòa rất phức tạp vì các con nghiện thường xuyên tụ tập hút chích. Khi đi lại, mắt luôn phải nhìn xuống đất vì sợ đạp phải kim tiêm. Mọi người đều mong chờ việc quy hoạch sớm hoàn thành.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 10.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân cho biết, hiện nghĩa trang còn hơn 23.000 ngôi mộ chưa di dời. Khu vực bên trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (phía Bắc đường Tân Kỳ - Tân Quý) còn khoảng 1.000 mộ, dự kiến sẽ hoàn thành công tác bốc mộ tập trung trước 4/2024.

Hơn 13 năm tiến hành di dời mộ, nghĩa trang lớn nhất TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 11.

Hiện việc di dời giai đoạn 3 đã được TP cho chủ trương thực hiện, các đơn vị liên quan đang thực hiện một số thủ tục, dự kiến sớm nhất tháng 9/2024 mới ban hành được phương án bồi thường. “Hiện nay, thân nhân nếu có liên hệ đăng ký bốc mộ vẫn lập hồ sơ bình thường. Sau này khi phương án được duyệt, sẽ ban hành chi phí bồi thường và liên hệ các số điện thoại trong hồ sơ để nhận. Đơn vị cũng đang cố gắng hoàn thành việc di dời tất cả các mộ còn lại của giai đoạn này trong năm 2025”, ông Nguyễn Minh Ngọc nói.

Theo UBND quận Bình Tân, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13/8/2010 của Thành ủy TP và Công văn số 4119/UBND- ĐTMT ngày 23/8/2010 của UBND TP về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Dự án với mục tiêu cải tạo môi trường sống của khoảng hơn 300.000 dân tại khu vực tiếp giáp nghĩa trang gồm phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) và phường Tân Quý, Sơn Kỳ, Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú), góp phần thực hiện chỉnh trang, cải tạo bộ mặt đô thị, giải quyết tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, đẩy lùi pháp pháp hình sự, tệ nạn xã hội tại khu vực này.

Dự án triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2014, trong đó phần diện tích đất thu hồi là 40,696ha với 53.956 mộ bị ảnh hưởng. Dự án chia làm 3 giai đoạn thực hiện, giai đoạn 1 (12ha), giai đoạn 2 (11,54ha) và giai đoạn 3 (16ha).

Tuy nhiên, việc thực hiện dự án còn gặp nhiều vướng mắc do đặc thù dự án chủ yếu thực hiện công tác bốc mộ, số lượng mộ phải di dời lớn. Đặc biệt, thân nhân của chủ những ngôi mộ này ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, một số người đã di cư sang nước ngoài nên công tác tìm kiếm các thân nhân gặp khó khăn.

Liên quan vấn đề này, mới đây nhất, Văn phòng UBND TP.HCM đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Cụ thể, về điều chỉnh quy hoạch, TP thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở QH-KT TP.HCM và UBND quận Bình Tân về điều chỉnh phần diện tích tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc quy hoạch chức năng đất sử dụng hỗn hợp để tăng quỹ đất công trình công cộng (giáo dục, cây xanh…). Theo đó, khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ hình thành một công viên cây xanh tập trung có quy mô lớn nhằm phục vụ nhu cầu người dân tại khu vực và của TP.

UBND TP giao Sở QH-KT hỗ trợ UBND quận Bình Tân chọn lựa đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nghiên cứu định hướng quy hoạch xây dựng không gian trên mặt đất và phát triển không gian ngầm, điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông tại khu vực đáp ứng yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn của địa phương để cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (đang trong giai đoạn lập đồ án).

Vũ Quyền
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem