Hủy bỏ tiêm vắc xin, người dân đổ xô ra bể bơi do nắng nóng trên 40 độ C tại Mỹ

Thứ năm, ngày 01/07/2021 20:44 PM (GMT+7)
Hàng nghìn người dân ở Tây Bắc nước Mỹ đang phải vật lộn dưới đợt nắng nóng kỷ lục lên đến gần 41 độ C, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 1.

Vùng Tây Bắc nước Mỹ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử khiến nhiều người bị sốc nhiệt do thời tiết và tình huống mất điện hàng ngày. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 2.

Nhiệt kế ngoài trời hiển thị nhiệt độ ban ngày ở Seattle, Washington là 109 độ F, tương đương 42,8 độ C. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 3.

Một số cơ sở tiêm vắc xin Covid-19 đã phải hủy bỏ chương trình tiêm chủng và các trường học thông báo sẽ tạm đóng cửa do nhiệt độ tăng lên ngưỡng quá cao. Nhiều cửa hàng cũng phải đóng cửa do thời tiết quá nóng. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 4.

Đợt nắng nóng kỷ lục này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây. Giới chức cho hay, gần chục người tại bang Washington và Oregon đã tử vong do nắng nóng bất thường xuất hiện từ cuối tuần trước. Khoảng 9.300 hộ gia đình Spokane bị mất điện vào ngày 28/6. Nhà cung cấp điện Avista Utilities cho biết, họ đã cảnh báo khoảng 21.000 khách hàng về khả năng mất điện vào sáng 29/6. Nhiều người đã ngủ qua đêm trong ô tô có điều hòa nhiệt độ hoặc trong nhà để xe dưới tầng hầm để tránh nóng. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 5.

Các dịch vụ khẩn cấp và xe cấp cứu bị quá tải bởi các cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ do nắng nóng kỷ lục. Đá lạnh là mặt hàng bán chạy trong những ngày này. Trong ảnh: Những túi nước đá bị tan chảy dưới thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 6.

Máy điều hòa không khí và quạt cũng là mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất. Các cửa hàng thường rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 7.

Tại thành phố Eugene, Ban Tổ chức buộc phải hoãn ngày thi cuối cùng của kỳ thi Olympic điền kinh Mỹ, dời các sự kiện diễn ra vào buổi chiều sang buổi tối vì trời quá nóng. Trong ảnh: Người dân sử dụng đá khô để làm mát đồ uống. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 8.

Các bãi biển và hồ bơi chật cứng người tránh nóng. Chính quyền địa phương cũng tăng cường phun nước tại các đài phun công cộng để người dân tránh nóng. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống người dân Mỹ dưới đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C - Ảnh 9.

Theo các nhà khí tượng học, đợt nắng nóng hiện nay là kết quả của hiện tượng vòm nhiệt và tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Các chuyên gia cảnh báo, hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng bất thường sẽ thường xuyên xảy ra trong tương lai và ngày càng khắc nghiệt hơn. Ảnh: Reuters.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem