Clip: Hy Lạp chìm trong bão tuyết kỷ lục không kém gì nước Mỹ

Thứ tư, ngày 17/02/2021 15:00 PM (GMT+7)
Sau Mỹ, Hy Lạp tiếp tục là đất nước bị bão tuyết tấn công ngày 16/2 vừa qua. Bão tuyết bao phủ các đường phố, bãi biển và các di tích lịch sử của thủ đô Athens với lớp tuyết dày vài inch.
Bình luận 0
Hy Lạp hứng chịu bão tuyết kỷ lục không kém gì nước Mỹ

Hy Lạp hứng chịu bão tuyết kỷ lục không kém gì nước Mỹ

Sau bão tuyết, Hy Lạp đang phải hứng chịu đợt tuyết rơi dày nhất trong vòng 12 năm. Nhiều nơi bị cắt điện, gián đoạn giao thông và nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà do tuyết rơi dày kỷ lục.

Đợt lạnh bắt đầu xảy ra từ 13/2 đã khiến nhiệt độ ở miền bắc Hy Lạp xuống tới -20 độ C và gây ra hiện tượng tuyến rơi dày hiếm thấy ở thủ đô Athens. Đây được cho là đợt tuyết rơi dữ dội nhất trong vòng 12 năm cả về cường độ và khối lượng.

Clip: Hy Lạp chìm trong bão tuyết kỷ lục không kém gì nước Mỹ - Ảnh 2.

Tuyết bao phủ các di tích của thủ đô Athens. Ảnh: USAtoday

Tại thị trấn Kapandriti, cách thủ đô Athens vài km về phía bắc, tuyết bao phủ đường phố và xe cộ.

Nhà điều hành lưới điện chính cho biết, việc cắt điện đã được ghi nhận trên khắp lục địa của Hy Lạp. Các hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này đều có gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng Hy Lạp đã phát cảnh báo thời tiết khắc nghiệt từ ngày 15/2 vì đợt lạnh được dự báo kéo dài đến ngày 17/2 và di chuyển xa hơn về phía nam, trong đó ảnh hưởng tới cả đảo Crete ở Địa Trung Hải.

P.V (USAtoday)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem