Kẻ vạch, chia ô và phân luồng từ xa khi ra vào chợ dân sinh ở Hà Nội

Chủ nhật, ngày 03/10/2021 07:17 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng đã vẽ ô, kẻ vạch nhằm mục đích phân luồng giao thông từ xa tại con đường dẫn vào chợ Tân Mai để hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19.
Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 1.

Từ 6h ngày 21/9, thành phố Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động, trong đó cho phép mở lại các cửa hàng kinh doanh mở cửa trở lại và dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 2.

Tại chợ Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng đã kẻ vạch, phân luồng tại con đường dẫn vào chợ.

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 3.

Đoạn đường được phân luồng dài khoảng 100 - 200 m, phía 2 bên đường là các gian hàng buôn bán của tiểu thương, lực lượng chức năng phân lòng đường thành 2 làn, đó là làn di chuyển và làn dừng lại.

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 4.

Làn di chuyển (ô màu vàng) dành cho người và phương tiện đi lại.

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 5.

Còn làn dừng (ô màu đỏ) sẽ dành cho người dân đứng lại mua hàng.

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 6.

Mỗi vị trí dừng lại được đánh dấu trên hình tròn màu hồng, khoảng cách mỗi vòng cách nhau khoảng 2 m.

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 7.

Các gian hàng được sắp xếp phía sau đường kẻ trắng, bất kỳ gian hàng nào bày ra ngoài đường vạch đều sẽ bị nhắc nhở.

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 8.

Anh Hùng, một tiểu thương bán rau củ tại chợ Tân Mai cho hay: "Việc kẻ vạch và phân làn đoạn đường vào chợ đã giúp giảm việc ùn tắc mỗi khi người dân đi chợ động. Với việc đứng các xa nhau 2 m khi mua hàng giúp tôi cũng yên tâm hơn".

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 9.

Theo chia sẻ của một số tiểu thương, đoạn đường này được hoàn thành cách đây khoảng 3 - 4 ngày.

Hà Nội: Kẻ vạch, phân luồng giao thông trong chợ nhằm hạn chế tập trung đông người - Ảnh 10.

"Tôi thấy việc phân làn và bố trí khoảng cách giữa người mua và người bán như thế này khá hay, việc chia các ô đã giúp tôi chủ động đứng giãn cách trong khi mua hàng hóa hơn, từ đó đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt", một người mua hàng chia sẻ.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem