Video: Khu vực đầu tiên cho phép "bán hàng ăn mang về" tại Hà Nội, nhiều chủ hàng quán mừng phát khóc
Theo đó, vùng xanh của huyện Gia Lâm gồm: 19 xã, thị trấn không có ca bệnh phát sinh trên địa bàn sau thời gian cách ly, phong tỏa theo quy định sẽ thực hiện cho phép các hoạt động sản xuất thiết yếu, các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ tư nhân được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo phương châm "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến" và có phương án phòng, chống dịch đã được UBND xã, thị trấn phê duyệt…trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn (không uống) được mở cửa hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang về.
Hà Nội: Huyện Gia Lâm cho phép "bán hàng ăn mang về" tại vùng xanh

Nhiều hàng, quán đã có sự chuẩn bị từ đêm hôm trước, để bắt đầu trở lại công việc kinh doanh, buôn bán của mình.

Các cửa hàng đều đồng loạt treo biển bán mang về theo đúng quy định.

Anh Cao Văn Bảy (Chủ một cửa hàng ăn trên phố Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nôi) vừa lau dọn vừa nói:"Phấn khởi lắm, mừng hơn cả nhặt được vàng. Mấy đêm vừa qua, tôi toàn ngủ mơ mình được mở cửa bán hàng trở lại. Sáng nay (ngày 6/9) khi đọc tin UBND huyện Gia Lâm cho bán trở lại, tôi vẫn mừng đến phát khóc".

Bếp đã đỏ lửa sau một thời gian dài.

Ngay sau khi mở bán, đã có nhiều nhiều người đến mua mang về.

Là một người chuyên bán cơm bình dân, chị Phạm Thị Liễu cho biết rất vui khi được mở cửa trở lại vì sẽ giúp gia đình có thêm thu nhập, cho dù chỉ là bán hàng mang về.

Tất cả các địa điểm kinh doanh đều phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc phòng dịch.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm đã tuyên truyền với các hộ kinh doanh, chỉ được phép bán hàng mang về; không tổ chức tụ tập đông người tại các khu vực mua, bán. Các hộ kinh doanh phải luôn tuân thủ các quy định, phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tuy vậy, nhiều cửa hàng vẫn "cửa đóng then cài". Một phần vì họ chưa chuẩn bị kịp, phần khác, nhiều chủ cửa hàng ăn uống cũng cho rằng cần chờ đợi thêm trước khi quyết định mở cửa trở lại.

Theo lý giải của anh Tú (Một chủ cửa hàng quán ăn thị trấn Trâu Quỳ), mở cửa hàng thời điểm này hiện rất vắng khách, nhiều khu người dân bị hạn chế ra khỏi nhà , và sau hơn 1 tháng giãn cách, người dân đã quen với việc tự nấu nướng. Bên cạnh đó, các quán ăn lớn cần nhân viên thì nhiều trường hợp về quê chưa thể lên kịp. Quyết định mở lại mới được ban hành nên nhiều cửa hàng chưa kịp mở lại.
Đề cập đến giải pháp toàn diện hơn, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, cho biết ngày 5/9, huyện đã xây dựng "kịch bản" phòng, chống dịch trên địa bàn bằng Kế hoạch 232.
Huyện chỉ cho phép các cơ sở sản xuất hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện phòng, chống dịch theo quy định và phương án phòng, chống dịch đã được phê duyệt, cương quyết đóng cửa các cơ sở không đáp ứng hoặc vi phạm.
Các khu vực, thôn, tổ dân phố, Khu đô thị Đặng Xá, Khu đô thị Vinhomes Ocean park trên địa bàn xã, trấn tiếp tục duy trì trực chốt tại các khu vực, thôn, tổ dân phố, đảm bảo trực 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần cho đến khi có thông báo mới.
Cũng theo ông Nguyễn Đức Hồng, đặc biệt ở "vùng đỏ", huyện Gia Lâm xác định gồm các thôn, xóm, tổ dân phố, khu vực có ổ dịch đang được phong tỏa, cách ly (hiện nay có một phần thôn 3, xã Đông Dư; một phần thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn) tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg./.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.