Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ

Thứ ba, ngày 20/08/2024 10:39 AM (GMT+7)
Lãnh đạo nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại nhà tang lễ TP. Cần Thơ. Sự ra đi của GS đầu ngành về nông nghiệp để lại những cảm xúc bùi ngùi, trống vắng với nhiều người dân...

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng 20/8, lãnh đạo nhiều địa phương vùng ĐBSCL, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại nhà tang lễ TP. Cần Thơ (số 30A, đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều).

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ viếng GS Võ Tòng Xuân.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ động viên gia đình GS Võ Tòng Xuân.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ghi sổ tang.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 4.

Nhiều người tiếc thương sự ra đi của Gs Võ Tòng Xuân.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 5.

Dòng người đến viếng GS Võ Tòng Xuân sáng 20/8. Trong đó, có rất nhiều người là những nông dân vùng ĐBSCL.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 6.

Trường Đại học An Giang viếng GS Võ Tòng Xuân.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 7.

Các chuyên gia ở ĐBSCL viếng GS Võ Tòng Xuân.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 8.

Ông Lê Quang Trí - học trò của GS Võ Tòng Xuân ghi sổ tang.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 9.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi sổ tang.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 10.

Học trò của GS Võ Tòng Xuân ghi sổ tang.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 11.

Gia đình, người thân đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 12.

Người thân thương tiếc sự ra đi của GS Võ Tòng Xuân.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 13.

Dự kiến sáng 22/8 linh cữu GS Võ Tòng Xuân sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở An Giang.

Lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia, nông dân và nhiều trường đại học đưa tiễn GS Võ Tòng Xuân tại TP Cần Thơ - Ảnh 14.

Người dân đến viếng Gs Võ Tòng Xuân.

GS Võ Tòng Xuân qua đời sáng nay (19/8) tại Bệnh viện Landmark 81 (TP. HCM). Tang lễ sẽ tổ chức tại Nhà tang lễ TP.Cần Thơ (số 30A, đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Sau đó, đưa về an táng tại quê nhà.

GS Võ Tòng Xuân sinh ngày 6/9/1940 tại Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang. Năm 1966, ông tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân hóa nông và được nhận làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI).

Năm 1971, với tình yêu khoa học và khát khao cống hiến cho đất nước, ông đã trở về Việt Nam làm việc tại Viện Đại học Cần Thơ. Sau đó ông lấy bằng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 1975.

GS Võ Tòng Xuân là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không những trong nước mà còn cho quốc tế. Đặc biệt những năm 1980 - 1985, ông đưa ra giống IR36, MTL30 phổ biến nhất ở các tỉnh miền Tây. Không chỉ nổi tiếng trong nước, các công trình nghiên cứu của ông còn mang lại nhiều lợi ích cho các nước nghèo ở châu Phi.

GS Võ Tòng Xuân kinh qua nhiều vị trí công tác, là nhà khoa học Việt Nam được nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng lớn trong nước và quốc tế.

Huỳnh Xây
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem