Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa
Cuộc chiến đổ lỗi mang tên "làm cha mẹ" khiến gia đình tôi vô cùng căng thẳng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Về với xã Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), dọc quốc lộ 6, dễ thấy những vườn na xanh trải dài tít tắp hàng cây số, xen lẫn những ngôi nhà khang trang, to rộng. Nhìn sự trù phú của hôm nay, khó có thể tưởng tượng, hàng chục năm trước, vùng đất này đã từng cằn cỗi, hoang hóa.
Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi dừng chân tại tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để gặp ông Trần Bá Cường, Giám đốc HTX Cựu chiến binh Mai Sơn, là người đã chứng kiến sự đổi thay của vùng đất này.
Dù đã gần 70 tuổi nhưng ông Cường nom vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Kể lại hành trình vượt khó, ông Cường bồi hồi: Tôi quê gốc ở Vĩnh Phúc. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, đến năm 1990, tôi lên nông trường Tô Hiệu (Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La) lập nghiệp.
Khi ấy, cả tiểu khu này vắng bóng người, chỉ có đất hoang, không điện, không nước, hè về, gió Lào thổi khô rát ràn rạt.

Ông Trần Bá Cường, Giám đốc HTX Cựu chiến binh Mai Sơn (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) chia sẻ kỹ thuật trồng na để cây sai quả, quả có mã đẹp. Ông Cường tiết lộ, cây na đã giúp nông dân khá giả, có nhà là tỷ phú. Ảnh: Kiều Tâm.
Nhà nghèo xác nghèo xơ, mà khi ấy chúng tôi chỉ có 3 ha đất đồi khoán để trồng ngô, đậu. Đất lúc tôi nhận đã bạc màu, lại khô hạn, nhà tôi làm lụng vất vả cả năm mà năng suất vẫn thấp. Hàng ngày, tôi phải gánh nước từng can nước trong bản mang về làm nước sinh hoạt, tưới cây, cho bò uống.
“Thấy vất vả mà thu nhập chỉ đủ ăn, tôi với vợ bàn nhau tìm hướng khác. Quê tôi vốn có nghề trồng na. Cây na chịu hạn tốt, dễ trồng, thích hợp với thời tiết của xã Hát Lót mà chưa ai quan tâm nên tôi mang về trồng”, ông Cường bảo.
Năm 1991, gia đình ông mạnh dạn vay vốn hơn 100 triệu đồng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn. Vốn mang về, ông đầu tư mua phân sinh học cải tạo đất, đầu tư na giống, đi học kỹ thuật trồng và chăm sóc na ở Lạng Sơn.
“100 triệu khi ấy to lắm mà đầu tư xong cũng chẳng còn bao nhiêu. Còn cây na phải chờ đến 3 năm mới cho quả. Khi ấy, để vẫn có thu nhập, chúng tôi phải trồng thêm cây ngắn ngày như đậu, lạc, cây ăn quả khác để lấy ngắn nuôi dài.”, ông Cường chia sẻ thêm.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, ông Cường-nông dân đầu tiên trồng na ở huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã nhiều lần được vinh danh, trao tặng giấy khen, bằng khen. Ảnh: Kiều Tâm.
Ba năm sau, những quả na đầu tiên chín rộ. “Na to, ngọt, mẫu mã đẹp nên thương lái tranh nhau mua. Tôi bắt đầu có đồng ra đồng vào, rồi mở rộng dần diện tích”, ông Cường kể.
Từ 3ha ban đầu, nay ông đã phát triển gần 7ha trồng na chuyên canh với đủ giống: na dai, na hoàng hậu, na sầu riêng, na Đài Loan...
Hàng năm, bình quân nhà ông Cường thu hoạch hàng chục tấn na, thu lại tiền tỷ. Riêng vụ na năm ngoái, nhà ông thu hoạch được 50 tấn quả, đạt doanh thu 1,6 tỷ đồng.
Nhờ vườn na, gia đình ông Cường không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ giàu có trong vùng. Ông Cường có tiền trả Ngân hàng, đầu tư máy bơm, đường ống dẫn nước về nhà, tích cóp xây lại nhà cửa khang trang, mua thêm xe máy, ô tô, cho con cái ăn học đầy đủ.
Những năm gần đây, quả na bán được giá, tạo việc làm, nguồn thu ổn định cho nhiều gia đình. Na dần thay thế ngô, sắn, đậu lạc, hình thành vùng chuyên canh rộng lớn. Hiện toàn huyện Mai Sơn có 790ha na, trong đó hơn 500ha đã cho thu hoạch, tập trung nhiều tại các xã như Hát Lót, Cò Nòi, Nà Bó, thị trấn Hát Lót…
Thời điểm na vào mùa, cả hàng xe tải, xe bán tải đổ về Mai Sơn trên con đường bê tông cứng hóa. Những vườn na đông đúc người thu hái, vận chuyển. Sạp na dựng bên vệ đường cũng tấp nập người qua lại.
Nhờ cây na, hàng trăm hộ gia đình đã có thu nhập trăm triệu mỗi năm, biến “chảo lửa” nghèo khó, hoang sơ thành nơi phát triển, tiến bộ. Người dân có tiền đóng bảo hiểm, mua xe, xây nhà, làm đường dân sinh, đường nội đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Mai Sơn hiện nay được ví như "thủ phủ trồng na" của tỉnh Sơn La với diện tích trồng na là 790ha. Ảnh: Kiều Tâm
Xã Cò Nòi là xã có diện tích trồng na lớn nhất huyện Mai Sơn. Để phát triển cây na hiệu quả, xã Cò Nòi đã tích cực đẩy mạnh tập huấn, nâng cao kỹ thuật canh tác na cho người dân, đẩy mạnh đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Anh Thu, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có khoảng 762 ha na, (gồm: na dai, na Thái, na sầu riêng, na Đài Loan), trong đó 480 ha đã cho thu hoạch.
Toàn xã có gần 200ha na được trồng ứng dụng công nghệ cao và hơn 5 ha trồng theo hướng hữu cơ, sản lượng quả hằng năm dao động quanh mức 5.000 tấn.
Cây na đã và đang đem lại nguồn thu nhập khá, ổn định cho nhiều hộ gia đình xã Cò Nòi. Áp dụng công nghệ cao vào trồng na, mỗi hộ có thể thu từ 500-600 triệu đồng/ha.

Thời gian qua, chính quyền xã Cò Nòi cũng như cán bộ cơ quan chuyên môn đã liên tục gặp gỡ, hướng dẫn, tập huấn cho người trồng na. Nội dung tập trung vào việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, sản xuất theo hướng hữu cơ, sạch, an toàn, bảo đảm trái na to, mẫu mã đẹp, vỏ mỏng, ruột nhiều...
Trong thời gian tới, xã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ liên kết sản xuất tập trung; thành lập các tổ hợp tác và HTX chuyên canh; tư vấn cho nông dân thay đổi thói quen canh tác, sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bền vững.
Nhờ mô hình chế biến chuối của HTX Hoàng Huynh, cây chuối bản địa ở Ba Bể đang trở thành sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân. Đầu ra ổn định, thu nhập tăng và việc làm tại chỗ đã giúp bà con vùng cao cải thiện đời sống, đồng thời tạo nền tảng để HTX mở rộng sản xuất và nâng tầm giá trị nông sản địa phương.
Cuộc chiến đổ lỗi mang tên "làm cha mẹ" khiến gia đình tôi vô cùng căng thẳng.
HLV Polking hài lòng khi CLB CAHN ngược dòng đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/2026.
Hoàng đế Cao Trạm có một người em trai là Cao Tế, theo chế độ “huynh đệ nối nghiệp” của Bắc Tề, khi nghe tin anh trai ốm nặng, Cao Tế đã lập tức vỗ tay và hét lên với những người xung quanh rằng: “Bây giờ ta đã có thể làm Hoàng đế rồi, haha … “.
Sau một thời gian tìm hiểu, mới đây tiền vệ Phạm Đức Huy đã quyết định cầu hôn cô bạn gái MC Huyền Trang VTV.
Giang Sung trở thành biểu tượng của gian thần, của sự xảo quyệt có thể khiến triều đại hưng thịnh nhất Tây Hán bị lung lay. Nếu không có sự gian trá của ông ta, có lẽ Thái tử Lưu Cứ – người được đánh giá nhân hậu và có tư tưởng cải cách – đã kế vị, và triều Hán có thể bước sang một thời kỳ phát triển khác.
Các lực lượng Ukraine vẫn đang thực hiện một số cuộc đột kích quy mô nhỏ tại trung tâm Pokrovsk, vài tuần sau khi phần lớn thị trấn tiền tuyến này rơi vào tay Nga. Nhưng ngày càng nhiều xe bọc thép Nga đang tiến vào pháo đài quan trọng của Ukraine ở Donetsk, theo Euromaidanpress.
Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa vừa thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đơn vị liên tục đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý nghiêm trọng, đỉnh điểm là việc vợ chồng chủ hệ thống bị khởi tố tội buôn lậu.
Nguyễn Filip đã có pha xử lý bóng tai hại, “biếu không” một bàn thắng cho đối phương nhưng CLB CAHN vẫn ngược dòng thành công để thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 và giành quyền đi tiếp tại bảng E AFC Champions League Two.
Người đẹp Catalina Duque Abréu (Colombia) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss International 2025, đúng như nhiều dự đoán trước đó.
"Tôi có thể làm tốt hơn nếu như đối diện trên bàn đàm phán không phải là ông Lê Đức Thọ", "Đàm phán với ông Thọ quả là cân não!", “Ông Thọ ở Paris đã mổ xẻ tôi bằng những con dao rất nhọn với tay nghề của một nhà phẫu thuật"... Henry Kissinger-cố vấn của Tổng thống Mỹ Nixon từng thừa nhận với báo chí phương Tây sau những cuộc đàm phán với cố vấn đặc biệt của phái đoàn ta-đồng chí Lê Đức Thọ-tại Hội nghị Paris (Pháp) năm 1973.
7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM; U22 Singapore thế chân U22 Campuchia; tiền vệ U22 Thái Lan quyết giành HCV SEA Games 33; M.U sắp cho 3 sao trẻ đi “tu nghiệp”; FIFA có nguy cơ bị kiện vì thiên vị Ronaldo.
Báo Dân Việt nhận giải Khuyến khích tại Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lần VI 2025 với loạt bài "Trồng lúa ngon nhất thế giới tại TP.HCM". Cuộc thi lần này thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi từ 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, ở nhiều loại hình báo chí.
Ông Daniel Driscoll - quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách đàm phán về Ukraine - đã cảnh báo các nhà ngoại giao châu Âu rằng, Nga hiện sản xuất tên lửa với tốc độ vượt xa tốc độ phóng, tạo ra một kho dự trữ vũ khí tầm xa ngày càng lớn có thể “giáng đòn kết liễu” vào Ukraine.
Báo NTNN/Dân Việt - Ban Tổ chức Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025 sẽ Giấy chứng nhận và quà tặng cho 15 tác giả có các tác phẩm xuất sắc nhất trong số hơn 600 tác phẩm gửi tới Gala.
Nga tuyên bố không có ý định từ bỏ các mục tiêu trong cuộc chiến chống Ukraine và cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng là “quá sớm”.
Lợn rừng là loài vật nuôi hoang dã, hiện nay đã được người dân thuần hóa, nuôi thành công bán làm con đặc sản. Ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nuôi con đặc sản này bán hút hàng lại chịu ăn kham khổ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thịt lợn rừng là thịt đặc sản, ngọt ngon, giá thịt lợn rừng tăng cao, thị trường ưa chuộng...
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, thái độ cần cù, thực dụng và tiết kiệm này giúp tài sản của 4 con giáp tích lũy dần dần, cuộc sống ngày càng thịnh vượng.
Trong khuôn khổ sự kiện “Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” sẽ diễn ra đám cưới tập thể của 80 cặp đôi bên không gian Hồ Hoàn Kiếm.
Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 3 tỉnh: Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long.
Chiều 27/11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ sung 3 cán bộ vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành.
Ở cuộc chạm trán tại lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two 2025/26, thủ thành Caique mắc sai lầm khiến Thép xanh Nam Định để thua 0-2 trước Ratchaburi.
Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Quỳnh Mai là người được Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Trịnh Thúy Mùi xem là nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu Việt Nam.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư cho ông Lê Minh Hoàng, Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang - thuộc Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thuỷ sản.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW (ngày 24/3/2020) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ nỗi lo bệnh tật của người thân, chị Nguyễn Thị Bình, tỉnh Thái Nguyên đã dành 5 năm miệt mài nghiên cứu để biến chuối xanh thành dòng sản phẩm dinh dưỡng giá trị cao và quyết tâm thành lập doanh nghiệp với mong muốn lan tỏa sản phẩm rộng rãi đến nhiều người tiêu dùng, giúp bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
Rõ khổ, cánh đồng trồng hoa cúc trông tan tác thế này, bảo sao ở nơi này của Khánh Hòa, nhà nào cũng kêu "mất Tết". Làng hoa tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa (địa phận TX Ninh Hòa trước đây) đang chìm trong cảnh tan hoang, tan tác khi lũ lụt đi qua...
Đường Như Nguyệt – tuyến ven sông thường “báo động sớm” mỗi mùa bão ở Đà Nẵng đang được gia cố toàn diện. Công nhân đang thi công liên tục ngày đêm nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, xói mòn và ngập úng trong suốt nhiều năm qua.
Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức ký nghị định xuất khẩu mít tươi, việc này được kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho nông dân trồng mít Thái. Hiện nay giá mít Thái cắt tại vườn đang rất thấp, liệu nghị định này có đủ sức kéo thị trường bật dậy?
Sau lũ lịch sử, thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) với khoảng 800 khẩu phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng: Nhiều nhà sập, mất điện, thiếu nước sạch. Nhưng người dân nơi đây vẫn kiên cường đứng dậy, khắc phục hậu quả sau lũ.
Triển lãm Công nghiệp hóa chất, sản phẩm hóa chất nông nghiệp và bảo vệ thực vật Việt Nam (VINACHEM EXPO - CAC VIETNAM 2025) được doanh nghiệp, giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá là triển lãm quốc tế chuyên ngành lớn nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này.