Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps

Thứ sáu, ngày 02/12/2022 12:31 PM (GMT+7)
Cảnh quan xung quanh tuyệt đẹp hay kiến trúc lạ thường là điều tạo nên điểm nhấn riêng, khiến những sân vận động này trở nên khác biệt, gây ấn tượng cho du khách. Có sân được xây dựng ở sân thượng của một tòa nhà, sân khác lại nằm cheo leo trên dãy núi Alps...
Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps - Ảnh 1.

Sân vận động FK Vozdovac, Serbia: Sân nhà của đội FK Vozdovac có trụ sở tại Belgrade là một trong số ít các sân vận động trên toàn thế giới được xây dựng ở sân thượng của một tòa nhà. Sân bóng này nằm trên đỉnh một trung tâm mua sắm ở góc tây nam của thủ đô Belgrade, khai trương vào tháng 8/2013. Sân có sức chứa 5.175 chỗ ngồi, đáp ứng tất cả tiêu chuẩn của UEFA cho các trận đấu ở UEFA Europa League và UEFA Champions League. Ảnh: Sortitoutsi.

Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps - Ảnh 2.

Sân vận động Ottmar Hitzfeld, Thụy Sĩ: Sân nhà của đội bóng nghiệp dư FC Gspon nằm trên dãy núi Alps, khu vực Thụy Sĩ, ở độ cao 2.000 m. Nơi này là một phần của đường trượt tuyết vào mùa đông. Khán giả đến Ottmar Hitzfeld bằng cáp treo với giới hạn 10 hành khách/chuyến. Sân vận động có lưới bao quanh tuy nhiên vẫn không ngăn được hàng nghìn quả bóng lao xuống thung lũng trong những năm gần đây. Ảnh: The Spaces.

Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps - Ảnh 3.

Sân vận động thành phố Aveiro, Bồ Đào Nha: Estadio Municipal de Aveiro là sân vận động được thiết kế cho giải đấu UEFA Euro 2004 bởi kiến trúc sư người Bồ Đào Nha Tomas Taveira. Với sức chứa 32.830 khán giả, địa điểm này trở thành sân vận động bóng đá lớn thứ 5 ở Bồ Đào Nha. Estadio Municipal de Aveiro trông như một món đồ chơi trẻ em cỡ lớn với thiết kế kết hợp hình dáng đơn giản, với đủ loại màu sắc, giá đỡ kiểu gạch Lego và mái nhà Battenberg. Không gian mang lại cảm giác vui vẻ, có tác động tích cực khi tổ chức các sự kiện thể thao. Ảnh: Levaitomi.

Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps - Ảnh 4.

Timsah Arena, Thổ Nhĩ Kỳ: Sân vận động của câu lạc bộ Bursaspor, thành phố Bursam được xây dựng theo hình một con cá sấu. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, “Timsah” có nghĩa là cá sấu. Con vật khổng lồ cuộn tròn quanh mặt đất với bộ hàm dài 43 m mở ra để lộ lối vào chính dành cho người hâm mộ, đôi mắt và hàm răng sẽ sáng lên vào những ngày diễn ra trận đấu. Ảnh: Bursatoday.

Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps - Ảnh 5.

Sân vận động Svangaskard, Quần đảo Faroe: Svangaskard là một trong những sân bóng quyến rũ nhất thế giới. Nằm giữa những ngọn đồi xanh mướt lộng gió của Toftir và cửa biển Skalafjordur thuộc Đại Tây Dương, sân vận động có sức chứa 6.000 người, có diện tích tương đương 14% cả quốc gia Quần đảo Faroe. Ảnh: Leonwgrant.

Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps - Ảnh 6.

Sân vận động Hernando Siles, Bolivia: Sân vận động bóng đá Estadio Hernando Siles ở thủ đô La Paz của Bolivia nằm ở độ cao 3.650 m so với mực nước biển. Đây là một trong những sân vận động cao nhất trên Trái Đất. Không khí loãng đến mức ngay cả những người hâm mộ cũng cảm thấy khó thở. Độ cao là nguyên nhân khiến Lionel Messi nôn mửa trên sân trong vòng loại World Cup tại đây vào năm 2013. Ảnh: Goal.com.

Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps - Ảnh 7.

Allianz Arena, Đức: Allianz Arena của Bayern Munich mở cửa vào năm 2005. Toàn bộ sân vận động được bao phủ bởi những tấm nhựa căng phồng trông như một chiếc lốp ôtô ở một vài góc nhìn. Mặt ngoài của công trình có thể phát sáng với các màu sắc và hoa văn rực rỡ mà từ khoảng cách xa 80 km của dãy Alps cũng có thể nhìn thấy. Allianz Arena được nhiều người coi là kiệt tác và cũng trở thành nguồn cảm hứng cho sân vận động MetLife của New York Giants ở New Jersey (Mỹ). Ảnh: Goal.com.

Loạt sân bóng được xây dựng trên sân thượng và nằm cheo leo bên dãy núi Alps - Ảnh 8.

The Float, vịnh Marina, Singapore: Sân bóng nổi trên vịnh Marina này sở hữu các khán đài có sức chứa 30.000 chỗ. Trải dọc theo bờ biển, Float gây chú ý trên toàn cầu khi ra mắt lần đầu vào năm 2007. Tuy vậy, mặt cỏ nhân tạo của The Float không cho phép dùng để tổ chức các trận bóng ở cấp độ tuyển quốc gia. Thay vào đó, nơi đây được dùng khá nhiều để làm địa điểm tổ chức hòa nhạc. Vào năm 2023, nó sẽ được tái phát triển hoàn toàn thành không gian tổ chức sự kiện. Ảnh: Zairon.

PV (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem