Một ông nông dân tỉnh Tiền Giang bỏ ra 30 năm trồng hàng rào nông thôn mới đẹp mê li, ai cũng phục lăn

Kim Lan-Quốc Nam (Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang) Thứ sáu, ngày 19/02/2021 06:45 AM (GMT+7)
Xuất phát từ niềm đam mê cây kiểng thiên nhiên mà chú Lê Văn Ba, ngụ tại ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) đã trồng toàn bộ hàng rào nông thôn mới bằng các loại cây kiểng trước nhà tạo hình hoa văn sáng tạo. Việc làm của chú góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Với hơn 30 năm miệt mài chăm sóc, chú Lê Văn Ba, ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) đã có được một hàng rào cây xanh hoàn chỉnh. 

Nhờ chịu khó chăm sóc, cắt tỉa nên mô hình trồng hàng rào cây xanh của chú Ba đã được chọn làm mô hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Một ông nông dân tỉnh Tiền Giang bỏ ra 30 năm chỉ trồng hàng rào nông thôn mới đẹp mê li, ai cũng phục lăn - Ảnh 1.

Chú Lê Văn Ba (bìa trái), ngụ tại ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) đang cắt tỉa hàng rào trồng cây kiểng.

Năm nay, chú Ba đã gần 70 tuổi, tuy tuổi cao nhưng chú vẫn nhiệt tình với nhiều hoạt động công tác xã hội tại địa phương như Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản ấp, "phát thanh viên" tuyên truyền thông tin (xã đặt cụm loa phát thanh tại nhà chú quản lý)...

Dù công việc bận rộn, ngày nào chú Ba cũng dành thời gian để chăm sóc, cắt tỉa cho vườn hoa, cây cảnh, hàng rào cây xanh trước nhà mình được phát triển tươi tốt. 

Đối với chú, đây là một thú vui trong lúc tuổi già và tạo cảnh quan nơi ở của gia đình mình luôn được xanh - sạch - đẹp, thoáng mát, đồng thời, góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Chú Ba cho biết: Từ niềm đam mê với cây kiểng nên chú thường xuyên đi sưu tầm khắp nơi các kiểu dáng hoa kiểng đẹp, lạ về thiết kế lại trên sân nhà mình, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp, vừa thu hút du khách khắp nơi tìm đến thưởng ngoạn.

Có nhiều khách ngỏ lời mua lại nhiều cây kiểng với giá cao nhưng chú không bán, vẫn quyết tâm giữ lại cho gia đình làm kỷ niệm. 

Từ những cây hoa kiểng được tạo hình thành chiếc bình trà nhỏ nhắn xinh xinh đến hình con hươu, con nai, con trâu, ngôi sao năm cánh đều được chú tự mày mò bẻ khung, tạo hình vô cùng độc đáo và mới lạ.

Thời gian qua, chú Lê Văn Ba được xem là gương điển hình trong thực hiện mô hình trồng hàng rào hoa kiểng tạo hình.

Công việc trồng hàng rào bằng cây kiểng độc, lạ của chú Ba đã góp sức cùng ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) trong công tác vận động nhân dân trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa, cây cảnh trước nhà đạt chuẩn về tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem