Một vòng quanh Vương quốc "sân chơi của tỷ phú" và có GDP đầu người cao nhất thế giới

Chủ nhật, ngày 13/11/2022 11:00 AM (GMT+7)
Được mệnh danh "sân chơi của tỷ phú" và có GDP đầu người cao nhất thế giới, Monaco khiến du khách bất ngờ trước sự sang trọng ở đây.
Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới, chỉ sau Vatican, với diện tích 2.1 km2. Tuy nhiên, đây là nước giàu nhất thế giới xét theo GDP đầu người, lên đến 173.688 USD (theo USA Today) và có chi phí đắt đỏ. Cây bút Rachel Dube đã mô tả về chuyến đi dài 3 ngày đầy bất ngờ của mình đến đây. Ảnh: Getyourguide.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 2.

Nơi này không có sân bay, du khách có thể đến đây từ sân bay của Nice, Pháp (cách Monaco khoảng 30 km) và di chuyển bằng ôtô hoặc tàu. Đến sân bay ở Nice, bạn sẽ thấy nhiều máy bay riêng đỗ tại đây, cũng như quảng cáo các chuyến đi bằng trực thăng đến Monaco. Ảnh: Helicopters.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 3.

Rachel cho biết cô đã đặt dịch vụ xe thông thường với giá 100 USD cho chuyến đi dài 30 phút đến Monaco, nhưng được đón bằng chiếc Mercedes Benz hạng sang. Ảnh: Travellimousine.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 4.

Dù có mật độ dân số cao nhất thế giới, quận trung tâm Monte Carlo vẫn không đem lại cảm giác đông đúc. Những tòa nhà có mặt tiền lịch sử với kiến trúc tinh tế và cổ điển nằm dọc các con phố. Monaco cũng là nơi có bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, với giá trung bình cho một m2 diện tích là 55.000 USD. Ảnh: Skyscrappercity.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 5.

Vương quốc nhỏ này chỉ có một thành phố và 13 khách sạn, với nhiều khách sạn năm sao, trong đó có Hotel de Paris được xây dựng từ năm 1864, cạnh sòng bài Monaco nổi tiếng. Khách sạn này từng đón tiếp nhiều người nổi tiếng như Frank Sinatra và Elton John, và không hề rẻ. Ảnh: CNAluxury.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 6.

Vào mùa đông (mùa thấp điểm), phòng tiêu chuẩn ở đây có giá từ 517 USD/đêm, nhưng tăng gấp đôi lên hơn 1.000 USD/đêm vào mùa hè. Chưa kể, phòng suite hạng sang sẽ có giá đến 5.000 USD/đêm vào mùa cao điểm. Ảnh: CNN.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 7.

CLB Du thuyền Monaco được thành lập bởi Hoàng tử Ranier III, chồng Grace Kelly. Theo Bloomberg, việc trở thành thành viên của CLB này rất khó, cần có hai người đề xuất, được duyệt bởi chủ tịch CLB - Hoàng tử Albert II, và nộp một khoản phí chưa được tiết lộ. Ảnh: Monacoyatchclub.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 8.

Ở cảng của CLB này, du khách sẽ thấy các siêu du thuyền hạng sang đủ loại, đa dạng kích cỡ. Vào những thời điểm có các sự kiện như Monaco Grand Prix, giá neo đậu trong 5 ngày ở đây có thể lên đến 100.000 USD hoặc hơn. Ảnh: Monacoyatchclub.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 9.

Tại Monaco, bạn cũng sẽ thấy rất nhiều xe sang, từ Lamborghini, Bugatti đến Ferrari, ở cửa sòng bài, khắp các con phố, tràn ngập bãi đỗ xe... Ảnh: Nypost.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 10.

Quận Monte Carlo có vô số cửa hàng của các thương hiệu hàng đầu thế giới, từ Rolex đến Hermes, Prada. Chỉ riêng trung tâm mua sắm Le Metropole đã có tới 80 gian hàng của các nhãn hiệu hạng sang. Ảnh: Guidetomonaco.

Vương quốc chỉ 2,1 km2 giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 11.

Đồ ăn ở Monaco rất ngon, nhưng có giá tương xứng với mức sinh hoạt của quốc gia này. Các món Rachel ăn như risotto thêm vàng thật hay thịt bò wagyu có giá trung bình khoảng 50-60 USD một suất. Bữa ăn rẻ nhất ở đây tại nhà hàng bình thường cũng vào khoảng 75 USD/người. Ảnh: Burgessyatch.

PV (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem