Muôn kiểu quay đầu xe né chốt kiểm dịch vẫn bị tổ công tác đặc biệt "đón lõng" xử lý

Ngọc Hải Thứ ba, ngày 31/08/2021 09:28 AM (GMT+7)
Các tổ công tác đặc biệt đã bố trí lực lượng "đón lõng" những người dân có hành vi quay đầu bỏ trốn khi gặp phải tổ tuần tra kiểm soát, xử lý tại chỗ các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội.
Bình luận 0

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 1.

Hiện nay diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn đang có chiều hướng phức tạp. Nhận biết được vấn đề này, mới đây, CATP Hà Nội tăng cường thêm 6 tổ công tác đặc biệt nhằm bổ sung công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 2.

Các tổ tuần tra kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội và đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 3.

Trong buổi làm việc tại tuyến đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác đặc biệt đã tổ chức đón lõng bắt nhiều trường hợp người dân quay đầu bỏ trốn khi thấy chốt kiểm soát.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 4.

Trường hợp nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh trên đường Xuân Thủy hướng về Hồ Tùng Mậu, khi gặp chốt kiểm dịch lập tức quay đầu xe. Tổ công tác đã phát hiện, ngăn chặn hành vi này, qua kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy đi đường và đã bị xử phạt 2 triệu đồng.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 7.

Nhận thấy lực lượng chức năng đang lập chốt kiểm soát, người phụ nữ này đã tăng ga quay đầu chạy ngược chiều trên đường Xuân Thủy bị tổ công tác đón lõng, tạm giữ.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 6.

Một trường hợp đi giao hàng thực phẩm thiết yếu nhưng không xuất trình được giấy đi đường.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 5.

Các trường hợp bất tuân lệnh, cố ý chạy ngược chiều để trốn tránh chốt kiểm soát có thể gây nguy hiểm cho những người đi đường xung quanh.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 8.

Tại chốt kiểm soát trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng đã bị tổ công tác lập biên bản, xử lý. Một số trường hợp có giấy đi đường nhưng không xuất trình được căn cước công dân. Tổ công tác đã gọi điện tới công ty của trường hợp vi phạm để kiểm tra.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 10.

Một số trường hợp khi lưu thông qua chốt kiểm soát trên đường Trần Duy Hưng đã xuất trình thẻ đi chợ thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Lập "thiên la địa võng" tóm gọn người dân quay đầu né chốt kiểm dịch - Ảnh 11.

Tổ công tác đã phát hiện ra thẻ này đã bị sửa ngày và cũng đã hết hạn. Ngay lập tức, người này đã bị tổ công tác yêu cầu dắt xe vào chốt để xử lý.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem