Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân

Thứ tư, ngày 29/03/2023 18:10 PM (GMT+7)
Tàu ngầm nguyên tử Belgorod chuyên mang siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon đã trở thành vũ khí uy lực hàng đầu của lực lượng hải quân Nga, mọi động thái liên quan tới loại vũ khí này đều được lưu tâm đặc biệt.
Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 1.

"Công việc xây dựng cơ sở hạ tầng ven biển để đặt căn cứ hai tàu ngầm đặc biệt ở bán đảo Kamchatka dự kiến hoàn thành vào đầu năm tới", hãng TASS hôm 27/3 dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên cho biết. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 2.

Được biết Nga dự kiến hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở Thái Bình Dương đầu năm 2024 để phục vụ tàu ngầm nguyên tử Belgorod mang siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 3.

Bán đảo Kamchatka nằm ở khu vực viễn đông Nga, giáp với Thái Bình Dương và biển Okhotsk. Nguồn tin cho biết các tàu ngầm mới sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ "răn đe chiến lược". Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 4.

Nga đưa ra thông báo trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng về ảnh hưởng ở Tây Thái Bình Dương. Tại cuộc gặp ở Moscow tuần trước, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn, trong đó có lĩnh vực quân sự. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 5.

Tàu ngầm nguyên tử Belgorod chuyên mang siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon đã được bàn giao cho hải quân Nga vào cuối năm ngoái, chúng trở thành vũ khí uy lực hàng đầu của lực lượng này. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 6.

Ngoài ra, loại tàu này cũng có thể mang theo tàu lặn không người lái, tàu ngầm hạt nhân cỡ nhỏ và lò phản ứng hạt nhân ngầm được thiết kế để cung cấp năng lượng cho các hệ thống cảm biến dưới đáy biển. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 7.

Tàu ngầm cũng có thể mang theo tàu lặn không người lái, tàu ngầm hạt nhân cỡ nhỏ và lò phản ứng hạt nhân ngầm được thiết kế để cung cấp năng lượng cho các hệ thống cảm biến dưới đáy biển. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 8.

Dự án sau đó bị đình trệ do thiếu vốn, khiến con tàu không được hoàn thiện. Ngày 20/12/2012, nhà máy Sevmash tái khởi động dự án đóng tàu Belgorod, ứng dụng thiết kế mới. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 9.

Tàu ngầm nguyên tử Belgorod dài 184 m, rộng 15 m và có lượng giãn nước 30.000 tấn khi lặn. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 10.

Nó được coi là tàu ngầm dài nhất thế giới, với chiều dài vượt qua lớp tàu ngầm Đề án 941 Akula, mẫu tàu ngầm lớn nhất mọi thời đại. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 11.

Tàu ngầm đạt tốc độ tối đa 59 km/h khi nổi, tầm hoạt động không giới hạn và vận hành được 120 ngày liên tục không cần tiếp tế. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 12.

Tàu ngầm Belgorod mang được 6 ngư lôi hạt nhân Poseidon, một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tháng 3/2018. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 13.

Poseidon là một loại tàu ngầm không người lái sử dụng động cơ nguyên tử, mang được đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 14.

Poseidon có thể tiếp cận lãnh thổ đối phương ở độ sâu lớn, cũng như tăng tốc để cắt đuôi khi bị phát hiện. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 15.

Sau đó quay trở lại chế độ di chuyển bí mật với tốc độ thấp, nhằm tung đòn bất ngờ phá hủy cơ sở quân sự, nhóm tàu sân bay và các mục tiêu quan trọng của đối phương. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 16.

Các chuyên gia Nga đã hoàn thành thử nghiệm hệ thống động cơ sử dụng năng lượng hạt nhân của Poseidon, xác nhận năng lực hoạt động không giới hạn và tốc độ tối đa 200 km/h của vũ khí này. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 17.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng tàu ngầm Belgorod giúp hải quân Nga sở hữu nền tảng tiến công và thu thập dữ liệu tình báo đa năng, đủ sức làm hàng loạt nhiệm vụ khác nhau. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 18.

Nó có thể tập kích mục tiêu của đối phương bằng ngư lôi Poseidon, phát hiện và tác động vào các vật thể dưới đáy biển, trong đó có cáp truyền thông. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 19.

Belgorod cũng cho phép Nga kiểm soát vùng biển Bắc Cực, nơi tình trạng băng tan có thể mở ra những tuyến hàng hải mới, ngắn hơn nhiều so với đi qua kênh đào Suez. Theo Reuters.

Nga xây cảng chuyên dụng cho tàu ngầm nguyên tử mang siêu ngư lôi hạt nhân - Ảnh 20.

"Dù mất hàng chục năm chế tạo, hải quân Nga cuối cùng đã biên chế một trong những vũ khí đa nhiệm và đáng sợ nhất của họ", chuyên gia phân tích Howard Altman của trang Drive từng nhận xét về tàu ngầm Belgorod. Theo Reuters.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem