Ngưng đón khách từ vùng dịch Covid-19, Hội An bình yên lạ thường

Thứ tư, ngày 29/07/2020 16:17 PM (GMT+7)
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phố cổ Hội An (Quảng Nam) vắng bóng khách du lịch. Tại đây cũng chỉ mở cửa một số mặt hàng thiết yếu.

Video: Cảnh tượng vắng vẻ ở Hội An.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 2.

Những ngày này, cảnh tượng ở Hội An (Quảng Nam) khá vắng vẻ vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 3.

Không khí không còn ồn ào, các cửa hàng khóa cửa, tạm ngừng kinh doanh khiến nơi đây mang một màu sắc mới lạ.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 4.

Phố cổ vắng bóng người.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 5.

Các cửa hàng, khách sạn và nhà nghỉ đóng cửa im lìm.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 6.

Ngắm cảnh phố Hội, thưởng thức các món ăn đặc sản như cao lầu, mì Quảng, bánh mì Phượng... hay ngồi thuyền dạo một vòng tận hưởng vẻ đẹp của con sông Hoài nay tạm thời không còn.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 7.

Các con đường vốn đông đúc khách du lịch, giờ bình yên khác lạ.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 8.

Cảnh tượng phố Hội những ngày này trở về như những bức tranh thanh bình của làng quê Việt nhiều năm về trước.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 9.

"99% người dân di chuyển ngoài đường là người Hội An, chứ không phải khách du lịch", anh Trần Hiệp - một người sống lâu năm tại đây cho biết. Hầu hết người dân ra đường đều đeo khẩu trang phòng Covid-19.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 10.

Một số dịch vụ thiết yếu vẫn mở cửa phục vụ.

Phố cổ Hội An những ngày vắng khách - Ảnh 11.

Nhiều nhà hàng đã treo biển cho thuê mặt bằng hoặc sang nhượng vì phải bù lỗ.

Chiều 28/7, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, hiện có trình trạng người dân khắp nơi “đổ” về Hội An. Để đảm bảo công tác phòng dịch theo chỉ đạo chung “người ở đâu thì phải ở yên ở đó, không có di cư", kiểm soát tình hình nên thành phố đã phát đi thông báo các cơ sở lưu trú trên địa bàn phải tạm ngừng đón khách.

“Có thông tin một làn sóng người dân sẽ đổ về ở luôn tại Hội An thuê các khách sạn để lưu trú nên việc này sẽ rất nguy hiểm. Thành phố không phân biệt gì cả nhưng để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19 thì buộc thành phố đưa ra quyết định tạm ngừng đón khách đến từ Đà Nẵng và vùng có dịch”, ông Lanh nói.

Theo đó, từ tối 27/7, các cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố đã bắt đầu ngưng đón khách từ TP Đà Nẵng và những vùng có dịch khác để phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Lanh, đối với những trường hợp đã đến lưu trú trước thời điểm này phải tiến hành nghiêm việc khai báo y tế theo quy định. Ngoài ra, đối với khách đến từ Đà Nẵng và những vùng có dịch khác đã lưu trú trước 20 giờ 30 ngày 27/7 thì phải cách ly y tế tại chỗ.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở VH-DL-TT tỉnh Quảng Nam cho biết, sở đã có văn bản tham mưu cho tỉnh tạm ngừng tiếp nhận khách du lịch từ những vùng có dịch đến lưu trú.

Chiều 28/7, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã gửi thư cho du khách mong thông cảm, chia sẻ với tỉnh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trần Hiệp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem