Xe khách quá tải, còn cốp xe như "vựa hành lý" ngày 27 Tết

Thứ tư, ngày 18/01/2023 17:56 PM (GMT+7)
Chiều nay 18/1 (27 tháng Chạp), hàng nghìn người bắt đầu đổ xô đến các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ Tết Nguyên đán. Do người dân mang quá nhiều hành lý cồng kềnh nên khoang chứa đồ các xe khách đều rơi vào tình trạng quá tải, nhiều xe không thể chứa thêm đồ.
Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 16h chiều ngày 18/1 (27 tháng Chạp), tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), mặc dù vẫn trong giờ làm việc nhưng rất đông người dân đã có mặt tại bến để bắt xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 2.

Do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên phần lớn người dân mang theo rất nhiều đồ về quê nghỉ lễ.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 3.

Thậm chí còn mang theo cả những gốc đào dài hơn 2 mét.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 4.

Do lo ngại không mua được vé nên nhiều người ở các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu... đã đến bến chờ từ rất sớm. Chị Thào A Sinh (quê Lai Châu) cho biết: "Mặc dù chuyến xe của tôi 18h mới xuất bến nhưng lo ngại không mua được vé nên tôi đã đứng đây chờ từ 14h".

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 5.

Việc người dân mang về quê quá nhiều hành lý dẫn đến việc khoang chứa đồ các xe khách rơi vào tình trạng quá tải. Nhân viên xe khách phải chuyển bớt đồ lên nóc xe.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 6.

Phải mất một hồi loay hoay, nhân viên phụ xe này mới có thể xếp được túi quà Tết cho hành khách.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 7.

Nhiều gia đình còn thuê cả cửu vạn trong bến để vận chuyển đồ.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 8.

Do mang theo trẻ nhỏ và nhiều hành lý nên người phụ nữ này phải thuê xe thô sơ để vận chuyển cả đồ cả trẻ nhỏ.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 9.

Anh Tùng (quê Hà Giang) chia sẻ: "làm cả năm mới được dịp nghỉ dài ngày nên ngoài mang đồ cá nhân, tôi phải mang theo rất nhiều quà quê về biếu gia đình".

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 10.

Tương tự tại bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát, rất đông hành khách cũng mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh rời Thủ đô từ rất sớm.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 11.

Những túi đồ quá khổ, phải cần tới ít nhất 2 người khiêng.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 12.

Cũng theo tìm hiểu của PV Dân Việt, do khoang hành lý xe bị quá tải, một số nhà xe không nhận chở khách mang quá nhiều đồ, hoặc chở sẽ lấy thêm tiền. Một phụ xe tuyến Hà Nội - Thanh Hóa cho biết, ngày Tết, người nào cũng xách theo 4,5 túi hành lý, nên nếu xe còn trống ghế có thể linh động, nhưng đủ ghế, quá tải cốp là chúng tôi không nhận chở, hoặc chở sẽ tính thêm phí.

Người dân mang quá nhiều hành lý rời Hà Nội nghỉ Tết, xe khách không còn chỗ chứa đồ - Ảnh 13.

Đến 17h, lượng hành khách tại các bến xe ở Hà Nội tiếp tục tăng, nhiều người phải chờ hàng giờ đồng hồ mới có thể lên được xe về quê nghỉ Tết.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem