Đà Nẵng: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ năm, ngày 01/09/2022 17:17 PM (GMT+7)
Tại khu vực bến xe, nhà ga ở Đà Nẵng, lượng khách tập trung rất đông để tranh thủ về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khách 2/9.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 1.

Trưa ngày 1/9, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ga Đà Nẵng chật kín người.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 2.

Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ, nhà ga đã bố trí nhân lực tăng cường từ các lực lượng khác để đón tiễn hành khách bảo đảm an toàn.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 3.

Chị Phan Mai Ly (Đà Nẵng) chia sẻ: "Trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, tôi cùng bạn trai sẽ đi du lịch tại Hà Nội. Vì di chuyển trong dịp lễ nên chúng tôi đã đoán được lượng người đi du lịch, về quê sẽ rất đông nên cũng chịu khó đợi".

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 4.

Nhiều hành khách lỉnh kỉnh hành lý ngồi đợi tại các khu vực trong nhà ga.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 5.

Một hành khách tranh thủ chợt mắt trong lúc đợi lên tàu.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 6.

Anh Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng đội khách vận ga Đà Nẵng cho biết, trong dịp lễ này, ngành đường sắt sẽ cho chạy thêm nhiều đoàn tàu từ Bắc vào Nam nói chung, đi và đến Đà Nẵng nói riêng để phục vụ hành khách với số lượng vé đi tàu tăng thêm gần 100.000 vé; trong đó tăng cường các chuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 7.

Khu vực trước ga Đà Nẵng ùn ứ do lượng phương tiện ra vào đón, trả khách.Trái ngược với sự đông đúc tại nhà ga sân bay, nhà ga đường sắt thì giao thông đường bộ bằng ô-tô khách cho thấy sự thưa thớt.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 8.

rái ngược với sự đông đúc tại nhà ga, bến xe Đà Nẵng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ thưa vắng người.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 9.

Theo ghi nhận lượng khách chủ yếu là học sinh, sinh viên...

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 10.

Cô Nguyễn Thanh Mai (TP.Vinh) cho hay, trong ngày đầu của kỳ nghĩ lễ, cô cùng gia đình tranh thủ về quê."Sau 2 năm dịch vừa qua, công việc cộng thêm dịch bệnh đây là lần đầu tôi về lại quê. Không phải chờ lâu như mọi năm, năm nay thấy bến xe vắng hơn nhiều", cô Mai nói.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 11.

Trao đổi với PV, đại diện nhà xe Hoàng Hải (tuyến Đà Nẵng - Đông Hà) chia sẻ: "Dịp lễ nhưng mỗi ngày chúng tôi chỉ chạy một chuyến. Trước khi xảy ra dịch chúng tôi có tổng cộng 12 đầu xe nhưng bây giờ thì chỉ còn 4 đầu xe. Bây giờ người dân có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc di chuyển. Lễ nhưng vắng lắm".

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 12.

Hành khách tại khu vực nhà chờ.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9: Nhà ga kín người đứng ngồi chờ lên tàu, bến xe vắng khách - Ảnh 13.

Theo Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng Phạm Lợi, ước tính số hành khách đi lại trong đợt nghỉ lễ sẽ tăng từ 20-30% so với ngày thường nên đơn vị huy động 100% số đầu xe hiện có để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem