Nhiều trường đại học giảm học phí, hỗ trợ sinh viên khó khăn vì Covid-19

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 16/07/2021 13:39 PM (GMT+7)
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến không ít gia đình lâm vào cảnh khó khăn, đường đến trường của sinh viên (SV) càng trở nên gian nan hơn. Trước tình hình này, nhiều trường đại học khu vực phía Nam đã giảm học phí, hỗ trợ cho sinh viên bằng nhiều hình thức khác nhau…
Bình luận 0

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM quyết định lập quỹ học bổng và hỗ trợ học phí cho sinh viên toàn trường với tổng số tiền là 60 tỷ đồng. Cụ thể, quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên này gồm: Học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và giỏi là 35 tỷ đồng và hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là 25 tỷ đồng.

Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học phía Nam quyết định giảm học phí, hỗ trợ sinh viên khó khăn - Ảnh 4.

Nhiều trường ĐH khu vực phía Nam đang có chính sách học bổng và nhiều hỗ trợ khác cho sinh viên vượt qua khó khăn của dịch Covid-19. (Ảnh: Vân Phạm)

Tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, trong năm học 2021-2022, trường chi gói hỗ trợ hơn 30,6 tỷ đồng cho các quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên của trường. Bên cạnh đó, trường cũng quyết định giảm 5% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho toàn bộ sinh viên đang theo học.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM thông tin: "Do dịch Covid-19 khiến nhiều gia đình gặp khó khăn nên trường quyết định giữ học phí khóa tuyển mới năm 2021 như năm trước. Tổng kinh phí dành hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên trong đợt này khoảng 10 tỷ đồng. Như vậy, với quyết định này, tổng số tiền giảm học phí, trao học bổng và hỗ trợ sinh viên năm học 2021-2022 của trường là 40,6 tỷ đồng".

Trường ĐH Luật TP.HCM hỗ trợ 391 sinh viên đang ở trọ tại TP.HCM, có hoàn cảnh khó khăn mỗi sinh viên được hỗ trợ sinh hoạt phí 1,5 triệu đồng.

Tương tự, Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa triển khai đợt hỗ trợ thứ hai trong năm 2021 cho sinh viên đang theo học tại trường, khó khăn do dịch. Trong đợt 1, trường đã hỗ trợ cho hơn 80 sinh viên thuộc đối tượng cách ly tập trung, cách ly tại nhà, trong khu vực giãn cách tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương với 500.000 đồng/người...

Từ tháng 7/2021, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM triển khai gói hỗ trợ người học ở tất cả các bậc, hệ đào tạo trị giá 25 tỷ đồng. Trường thực hiện giảm 5% học phí học kỳ giữa, học kỳ cuối 2021 cho người học...

Tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, trường đang duy trì và áp dụng chính sách học bổng không giới hạn cho thí sinh tham gia xét tuyển vào trường với các mức từ 25%, 30%, 50% và 100% học phí.

"Hàng năm trường chi trung bình hơn 55 tỷ đồng học bổng cho các thí sinh xét tuyển vào trường bằng các phương thức khác nhau", ThS. Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh nhà trường, cho hay.

Trường Đại học Văn Hiến vừa công bố 3 chính sách hỗ trợ, gồm: Chính sách học phí, chính sách học bổng và chính sách đồng hành từ Quỹ trái tim Hùng Hậu.

Học phí tại Trường Đại học Văn Hiến sẽ dao động từ 99 triệu đến 129 triệu (4 năm) tùy theo từng nhóm ngành. 500 thí sinh nhập học sớm sẽ được hỗ trợ giảm 50% học phí HK1.

Trường tặng học bổng 100% học phí toàn khóa cho thủ khoa trường, 2 suất học bổng 50% học phí toàn khóa cho á khoa, tặng học bổng 30% học phí toàn khóa cho 31 thủ khoa ngành... Quỹ trái tim Hùng Hậu của trường hỗ trợ sinh viên vay học phí lãi suất 0%, hỗ trợ 70% học phí toàn khóa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem