NÓNG: Vừa phát hiện đàn voọc bạc quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Kon Tum

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 17/05/2024 15:13 PM (GMT+7)
Bẫy ảnh đã chụp lại được đàn vọoc bạc ở trong khu rừng Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum).
Bình luận 0

Ngày 17/5, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, đàn voọc bạc được bẫy ảnh chụp, quay lại trong cánh rừng Ya Mô (huyện Sa Thầy). 

Theo ông Thủy, loài voọc bạc được phát hiện lần cuối khoảng 5 năm trước tại cánh rừng thuộc đơn vị quản lý. Sự xuất hiện trở lại của đàn voọc bạc có ý nghĩa về thực tiễn và bảo tồn nguồn Gen. 

"Sắp tới, đơn vị dự kiến lập chuyên đề điều tra về voọc bạc, để xác định số lượng đàn, con và nguồn gốc, khu vực sinh sống của chúng. Như vậy mới có giải pháp bảo vệ", ông Thủy nói.

NÓNG: Vừa phát hiện đàn voọc bạc quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Kon Tum- Ảnh 1.

Đàn voọc bạc (khoanh đỏ) được phát hiện tại huyện Sa Thầy.

Voọc bạc (nhóm IB) hay còn gọi là voọc Đông Dương và có tên khoa học là Trachypithecus germaini caudalis) phân bố vùng Đông Nam Á. Ở Việt Nam, loài này được ghi nhận Tây Nguyên, miền Trung, vùng Đông Bắc, Trường Sơn và một số khu vực ở Nam Bộ.

Hiện trạng voọc bạc ở Việt Nam chưa xác định được. Chúng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng và đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp.

Số lượng loài này được cho là đã suy giảm hơn 50% trong vòng 36 năm qua (ba thế hệ, mỗi một thế hệ kéo dài 12 năm) dưới tác động của việc săn bắt và mất nơi cư trú. Loài này có giá trị khoa học cao, nuôi làm vật thí nghiệm nghiên cứu vacine phục vụ đời sống con người.

CLIP: Đàn voọc bạc được bẫy ảnh ghi lại tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray hiện có gần 58.500ha rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên. Đây là nơi có tính đa dạng sinh học cao và có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực Đông Dương.

Theo các kết quả điều tra, giám định các mẫu vật thu được và kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu, đến nay đã ghi nhận sự có mặt của hơn 1.000 loài động vật thuộc 6 lớp thú, chim, bò sát, lưỡng cư, cá, côn trùng; trong đó, có 112 loài quý, hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và Thế giới (IUCN) cần ưu tiên bảo tồn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem