Quân Giải Phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này

Chủ nhật, ngày 02/05/2021 12:00 PM (GMT+7)
Loại vũ khí chế tạo nhanh hàng loạt này của quân Giải Phóng không chỉ gây ra những thiệt hại hữu hình mà còn đánh vào tâm lý các binh sĩ trong hàng ngũ đối phương, gây hoang mang lo sợ...
Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 1.

Có thể coi chông sắt tự tạo là vũ khí đơn giản bậc nhất mà quân và dân ta đã sử dụng để đánh giặc trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Dù cực kỳ thô sơ, nhưng sức mạnh của loại vũ khí này là không thể coi thường. (Hiện vật của Bảo tàng TP HCM).

Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 2.

Đây là những chiếc chông được làm từ thanh sắt dài khoảng một gang tay, có hai đầu nhọn. Chỉ cần bẻ gập hai đầu, thường là theo hai hướng vuông góc với nhau, chông đã sẵn sàng tham chiến.

Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 3.

Với hình dáng đặc thù, chỉ cần thả xuống đất là chông sắt luôn có một đầu nhọn chĩa lên trên. Vì vậy mà việc rải chông có thể được tiến hành rất nhanh chóng.

Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 4.

Chông sắt thường được rải trên đường hành quân của bộ binh địch. Ở môi trường rừng rậm, chông rất khó bị phát hiện do nằm lẫn vào thảm cây cỏ ở bề mặt rừng.

Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 5.

Nếu một người dẫm phải, mũi chông có thể xuyên qua đế giày cao su để cắm sâu vào lòng bàn chân.

Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 6.

Người dính vết thương như vậy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng bị loại khỏi vòng chiến vì không thể tiếp tục hành quân, chiến đấu với bàn chân đau đớn.

Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 7.

Vết thương do chông sắt gây ra trong môi trường ẩm ướt, nhiều vi trùng ở rừng rậm cũng ẩn chứa nguy cơ gây nhiễm trùng nặng nếu không xử lý y tế tức thì. Chỉ cần một người dính chông, cuộc hành quân của cả đơn vị sẽ bị gián đoạn.

Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 8.

Bên cạnh hoạt động chống càn, chông sắt còn được dùng để rải xuống các tuyến đường giao thông nhằm vô hiệu hóa phương tiện cơ giới bánh lốp của địch.

Quân Giải phóng khiến kẻ thù khốn đốn chỉ với loại vũ khí thô sơ này - Ảnh 9.

Không chỉ gây ra những thiệt hại hữu hình, chế tạo hàng loạt nhanh chóng mà thứ vũ khí thô sơ này còn đánh vào tâm lý các binh sĩ trong hàng ngũ đối phương, khiến họ hoang mang lo sợ, phải cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước của mình...


 

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem