Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?
Bóng đá đỉnh cao, chứ không phải bóng đá văn phòng hay sinh viên, để cứ đến giải bổ sung vài anh phủi bán chuyên vào đội hình là có thể giải quyết trận đấu...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trao đổi với PV Dân Việt về chủ trương nghiên cứu sáp nhập tỉnh, Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam bày tỏ ủng hộ chủ trương mà Đảng nêu ra. Tuy nhiên, vấn đề sáp nhập, chia tách tỉnh cần phải xem xét kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh hiện nay cho dù rất cần thiết và cấp bách nhưng phải thực hiện một cách bài bản, phải kế thừa kinh nghiệm thời gian qua và đặc biệt là phải được sự đồng thuận của dân và tuân thủ cơ sở pháp lý cao nhất là Hiến pháp.
Thưa ông, là người từng tham gia vào dự thảo quy hoạch phân vùng kinh tế - xã hộ, ông có thể nói rõ hơn về việc tại sao hiện nay chúng ta lại có 6 vùng như hiện nay?
- Khi thảo luận cũng có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến đề nghị chia cả nước thành 7 vùng, có ý kiến đề nghị điều chỉnh đưa tỉnh này, tỉnh kia vào vùng khác so với trước.
Tuy nhiên, qua xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về diện tích, dân số, văn hóa, thổ nhưỡng, vị trí địa lý và giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua quyết định phân cả nước làm 6 vùng kinh tế - xã hội.
Bao gồm: Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
Vậy khi thực hiện sáp nhập tỉnh theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay thì chúng ta cần xem xét đến mối liên kết vùng được không?
- Chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đến năm 2030 mà Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa rồi đã đề ra, đó là phát triển phải đồng đều giữa các vùng, phát triển quốc gia, nhưng trong đó có những tỉnh là động lực, là trọng tâm.
Như vậy, rõ ràng sáp nhập tỉnh thì phải xem xét đến việc đó có tạo ra được động lực phát triển hay không, có liên kết thuận lợi hay không.
Ví dụ như hệ thống hạ tầng đã kết nối chưa để lan tỏa giữa khu vực này với khu vực khác; yếu tố về điều kiện văn hóa, điều kiện địa chất, thủy văn, vùng núi, biên giới, hải đảo có giống nhau không…
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới nên rất cần xem xét để có cách quản trị mới. Bên cạnh việc sắp xếp quận huyện, phường xã, đổi mới cơ cấu tổ chức thì vấn đề sắp xếp lại cấp tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn nên cần phải xem xét 3 yếu tố: căn cứ pháp lý; đồng bộ các tiêu chí; và phải được nhân dân ủng hộ, nhất trí - đây là yếu tố rất quan trọng".
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
Tất cả những yếu tố này đều tác động đến mối quan hệ liên kết vùng.
Chúng ta phải nghiên cứu những vùng trong tương lai và xác định rõ vai trò của đơn vị tỉnh mới như thế nào trong phát triển vùng đó. Nó là động lực hay chỉ là một tỉnh hỗ trợ.
Nhìn từ Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch 6 vùng kinh tế, có thể xem xét nghiên cứu phương án sáp nhập các tỉnh lại cho phù hợp.
Những tỉnh nằm trong vùng kinh tế có nhiều mối liên kết, tương đồng với nhau về kinh tế, văn hóa, địa lý, truyền thống lịch sử, nếu sáp nhập lại với nhau thì cũng phù hợp.
Ví dụ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, lúc đầu xây dựng 4 phương án mở rộng khác nhau. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các phương án, tính đến mối liên kết và yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Trung ương, Quốc hội quyết định hợp nhất toàn bộ Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình vào Hà Nội.
Khi đó cũng có ý kiến đặt vấn đề nhập Mê Linh và 4 xã của Lương Sơn, Hòa Bình vào làm gì? Nhưng trước yêu cầu phát triển thì nhập vào là phù hợp. Đơn cử như việc nhập huyện Mê Linh giúp Hà Nội thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị, gắn với Cảng hàng không cửa ngõ quốc tế Nội Bài.

Một góc TP.Hà Nội ngày nay. Ảnh: Hoàng Thành.
Đồng thuận của dân là một yếu tố rất quan trọng
Ngoài yếu tố vùng hay diện tích, dân số thì khi nghiên cứu sáp nhập tỉnh chúng ta cần phải lưu ý vấn đề gì nữa, thưa ông?
- Việc sáp nhập, mở rộng chia tách tỉnh là một vấn đề trong quá trình phát triển của Việt Nam đã diễn ra không ít lần. Có những lúc chúng ta có 31 tỉnh, sau nâng lên 38, 53, 61, 64 và hiện còn 63 tỉnh, thành phố, sau khi mở rộng địa giới hành chính TP.Hà Nội vào năm 2008.
Như vậy, việc chia tách tỉnh này không phải là mới, nhưng cần phải xem xét đồng bộ các yếu tố phát triển.
Trước hết, phải xem xét hệ thống cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương đã được xác định trong Hiến pháp. Chúng ta đã có Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và hiện nay là Hiến pháp 2013.
Theo quy định của Hiến pháp, chúng ta đã tổ chức lại cơ cấu hành chính của cả nước, trong đó có những lúc đặt ra những điều rất mới, rất phù hợp. Nhưng cũng có một số quy định mặc dù trong Hiến pháp có, nhưng chưa được Quốc hội và người dân đồng thuận.
Ví dụ, chúng ta đặt ra vấn đề có khu tự trị hoặc khu hành chính kinh tế đặc biệt trong Hiến pháp 1992, nhưng cuối cùng thì nhân dân thấy không cần phải tạo ra khu hành chính kinh tế đặc biệt.
Mới nhất, sau khi có Hiến pháp 2013, đến năm 2016, Quốc hội đã có Nghị quyết 1211 để hướng dẫn thực hiện việc phân chia đơn vị hành chính của cả nước. Trong đó có một số tiêu chí mà chúng ta quan tâm như: dân số; diện tích; tác động của đơn vị hành chính cấp tỉnh tạo thuận lợi để liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn kết với vùng; về truyền thống văn hóa xã hội...
Khi gọi là một tỉnh, thành phố, thì phải gắn kết với yếu tố văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống. Có những lúc chúng ta nhập tỉnh nhưng đã gặp khó khăn trong việc xác định tên gọi nên không được ủng hộ rồi chúng ta lại tách ra. Như vậy, yếu tố truyền thống văn hóa gắn liền với lịch sử phát triển của cả nước Việt Nam là rất quan trọng.
Như vậy, các phương án về sáp nhập tỉnh đưa ra cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, không chỉ căn cứ về quy mô dân số, diện tích mà còn phải tính đến nhiều yếu tố khác như văn hóa, truyền thống lịch sử, tính liên kết vùng, cũng như yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Đồng thuận của dân là một yếu tố rất quan trọng trong việc sáp nhập tỉnh. Ảnh: Thành An.
Ông vừa nói đến sự đồng thuận của người dân. Trong Hiến pháp của chúng ta cũng đã xác định sự đồng thuận của người dân và phải theo trình tự nhất định. Vậy khi sáp nhập tỉnh thì tiếng nói của người dân có vai trò thế nào?
- Hiến pháp 2013 quy định, việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân. Hiện nay trình tự như thế nào thì phải đảm bảo đúng và phải nghiên cứu đến việc này.
Thời gian qua chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm về cải cách đơn vị hành chính, có những đề xuất khi đem ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân nhưng không nhận được sự đồng thuận dẫn đến không thể thực hiện được.
Đơn cử như vừa rồi, tại Hà Nội, khu vực quận Hoàn Kiếm là một điển hình. Cụ thể, quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sáp nhập vì quy chiếu theo các tiêu chí của Nghị quyết 35 của Quốc hội, quận này không đủ tiêu chí về diện tích. Theo quy định, mỗi quận phải có diện tích tối thiểu 35km², dân số 150.000 người. Quận Hoàn Kiếm dù đủ tiêu chí về dân số nhưng chỉ đạt 15% chỉ tiêu về diện tích (5,35km2).
Tuy nhiên, trong phương án sắp xếp của UBND TP.Hà Nội, TP cho rằng không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm vì nhiều lý do. Trong đó, người dân cho rằng quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa của TP.Hà Nội. Quận có địa giới hành chính ổn định, hình thành trước năm 1945, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa… gắn với truyền thống lịch sử hình thành của thành Đại La, Thăng Long, Đông Đô...
Như vậy, có thể khẳng định rằng việc nghiên cứu chia tách tỉnh cùng với việc nghiên cứu đơn vị các hành chính nói chung như cấp huyện, cấp xã, chúng ta phải nghiên cứu đồng bộ các tiêu chí và quan trọng là phải xác lập trình tự đầy đủ, đặc biệt phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân tại địa phương sáp nhập. Trên cơ sở đó Quốc hội xem xét và quyết định.
Đồng thuận của dân là một yếu tố rất quan trọng, chúng ta phải tuân thủ cơ sở pháp lý cao nhất là Hiến pháp nên dù vấn đề sắp xếp các địa giới hành chính hiện nay đang rất cần thiết và cấp bách trong kỷ nguyên mới nhưng chúng ta cần phải tuân thủ cơ sở pháp lý cao nhất là Hiến pháp đó đảm bảo được sự đồng thuận của người dân.

Hiến pháp do Quốc hội ban hành, việc sửa đổi Hiến pháp cũng do Quốc hội thực hiện. Ảnh: Media Quốc hội.
Hiện nay một số người có ý kiến cho rằng phải sửa đổi Hiến pháp trong quá trình sáp nhập tỉnh, ý kiến của ông thế nào?
- Hiến pháp là cơ sở pháp lý quan trọng nhất. Điều 110 Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương; huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường; đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập. Khoản 2 Điều 110 quy định: "Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định.
Như vậy, có thể khẳng định Hiến pháp 2013 cho phép chúng ta nhập, chia tách địa giới hành chính, nhưng phải theo trình tự, thủ tục và quan trọng nhất là phải lấy ý kiến nhân dân địa phương.
Về tiêu chí, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Theo đó, tiêu chuẩn của tỉnh có 3 tiêu chí quan trọng. Một là, quy mô dân số: Tỉnh miền núi, vùng cao từ 900.000 người trở lên; tỉnh ở khu vực khác từ 1.400.000 người trở lên. Hai là, diện tích tự nhiên: tỉnh miền núi, vùng cao từ 8.000km2 trở lên; tỉnh khu vực khác từ 5.000km2 trở lên. Ba là, số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất 1 thành phố hoặc 1 thị xã.
Như vậy, cần dựa trên các tiêu chí này. Riêng với tiêu chí về số đơn vị hành chính, cần căn cứ trên kết quả triển khai việc sắp xếp cấp huyện, xã. Nếu sáp nhập tỉnh mà không tuân thủ tiêu chí hiện hành thì Quốc hội cần phải thay đổi tiêu chí cho phù hợp.
Vai trò của Quốc hội là rất quan trọng trong việc sáp nhập tỉnh, do vậy cần phải có đầy đủ thông tin cho các đại biểu trước khi bấm nút thông qua.
Hiện nay có một số chuyên gia thì đang đề nghị thay đổi Hiến pháp. Tuy nhiên phải thấy rõ rằng, không phải chỉ vì sắp xếp tỉnh nên mới thay đổi Hiến pháp mà bởi những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiều vấn đề khác. Những lần thay đổi Hiến pháp trước đây là Đại hội của chúng ta có những sự thay đổi rất lớn.
Xin cảm ơn ông!
Nhiều địa phương phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao. Nhà công vụ còn thiếu hoặc chưa có, trong khi nhiều cán bộ không phải người bản địa, đi làm xa phải ở lại công sở.
Bóng đá đỉnh cao, chứ không phải bóng đá văn phòng hay sinh viên, để cứ đến giải bổ sung vài anh phủi bán chuyên vào đội hình là có thể giải quyết trận đấu...
Đầu tháng 12, con ngõ nhỏ số 61 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) dường như chật chội hơn thường lệ. Không khí đặc quánh mùi nước dùng thơm nức, tiếng bát đũa lanh canh và tiếng thực khách xì xụp những thìa nước phở nóng hổi của bát phở Thìn Bờ Hồ.
Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.
Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch triển khai hành động trên toàn tỉnh nhằm tăng cường bảo vệ các loài động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.
Loại rau này giúp dưỡng ẩm cho da khô, chắc xương, giải độc và làm sáng mắt. Vào giữa mùa đông, loại rau này là món ăn cực phẩm, vô cùng tươi non, ngon miệng.
Phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông, trường học và các công trình phúc lợi tại xã A Lưới 1 lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới ở xã miền núi này.
Trưa 1/12, tại Thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.
Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida đề cập đến lịch trình bầu cử tại Ukraine, việc trao đổi lãnh thổ giữa Kiev và Moscow và các vấn đề khác - tờ báo Mỹ The Wall Street Journal trích lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết.
Tối 29/11, tại sân Nhà hát Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau - một lần nữa rực sáng, chào đón sự trở lại đầy mãnh liệt của “Sound Freedom by VinaPhone mùa 3” – đại nhạc hội đang trở thành biểu tượng âm nhạc mới của vùng cực Nam tổ quốc.
Xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo và ổn định đời sống người dân nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong những năm gần đây, nhiều căn nhà kiên cố đã được xây dựng, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số an cư, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu bền vững.
Chùa Ngô Xá dưới chân núi Chương Sơn (Tân Minh, Ninh Bình) có lịch sử hơn 900 năm.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên Vũ Thanh Vân được điều động đến Sở Công thương, giữ chức Giám đốc Sở này. Người kế nhiệm của ông Vân tại Thanh tra tỉnh Hưng Yên nguyên là Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp.
Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng bần thỉu xảy ra trên địa bàn xã.
Giá vàng hôm nay 1/12, vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, vàng SJC lại lập kỷ lục mới. Người dân tranh thủ đi mua bởi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng dù cửa hàng không bán số lượng lớn như mọi hôm.
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, doanh nghiệp cần xem lực lượng khuyến nông như một phần lực lượng của chính mình. Ông cho rằng chỉ khi phát huy tối đa năng lực của đội ngũ khuyến nông, đặc biệt là khuyến nông cấp xã, việc chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nông dân mới đạt hiệu quả thực chất.
Người dân tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình Minh (TP.Hà Nội). Nghi vấn ban đầu do sốc thuốc.
Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1000 thành viên tham dự và tranh tài ở 47 môn của Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, công tác xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống nhân dân trên địa bàn.
Cụ bà 61 tuổi "bỏ quên" vòng tránh thai nhiều năm mà không kiểm tra, dẫn đến vòng tránh thai "đi lạc” xuyên qua thành tử cung, xuyên thủng trực tràng.
Sáng nay 1/12, Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại xã Sín Chéng.
Chính phủ đang chuẩn bị khởi công và khánh thành đồng loạt 232 dự án với tổng vốn hơn 1,12 triệu tỷ đồng, trải rộng trên 34 tỉnh, thành. Sự kiện được thiết kế như một “bức tranh tổng kết” 5 năm phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối 79 điểm cầu truyền hình và đặt trọng tâm vào những công trình có sức lan tỏa nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhiều chính sách mới về tài chính, chứng khoán, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12/2025.
Có những sự thật khi phơi bày ra, nó không khiến bạn rơi nước mắt, mà khiến bạn lạnh toát sống lưng.
Một kế hoạch mật của Đức vạch ra hoạt động di chuyển hậu cần cho tới 800.000 quân NATO trên khắp châu Âu trong trường hợp bị Nga tấn công đã được tiết lộ.
Mới đây, "ông trùm thứ 2" của “đế chế” truyền thông giải trí Điền Quân – đã cùng ê-kíp thực hiện chuyến cứu trợ người dân vùng lũ tại miền Trung.
TP.HCM đang có nhiều chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp từ xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ cao đến trợ vốn với lãi suất ưu đãi để tăng doanh thu, trở thành bệ đỡ cho ngành nông nghiệp đô thị của thành phố.
Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng cho biết, các đợt mưa lũ diễn ra liên tiếp với cường độ cao trong năm 2025 đã vượt quá khả năng hỗ trợ và chống chịu của hệ thống hồ đập. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định việc vận hành thời gian qua vẫn đảm bảo đúng quy trình, tuy nhiên hậu quả vẫn xảy ra do "mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng".
Sáng 1/12, hơn 1 triệu học sinh của hơn 1.500 trường toàn TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới lập kỷ lục thế giới.
Trong Tây du ký, hầu hết yêu quái dám đụng đến Đường Tăng đều bị trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, có một nhóm yêu quái lại thoát án tử một cách khó hiểu.
Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã xuất quân đưa gần 100 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến Đắk Lắk để khẩn trương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.