Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ nghề này tại bến xe

Thứ tư, ngày 03/05/2023 16:41 PM (GMT+7)
Chiều 3/5, hàng nghìn người dân từ các địa phương, phần đông là sinh viên ồ ạt trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày. Đây cũng là dịp để những người làm nghề cửu vạn "hốt bạc" nhờ vận chuyển đồ.

Video: Người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội trong ngày nghỉ cuối cùng dịp lễ 30/4 - 1/5.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 2.

Ghi nhận lúc 14h ngày 3/5, tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), những chuyến xe khách tấp nập cập bến chở theo hàng nghìn người từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước trở lại Hà Nội trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 3.

Theo quan sát của PV Dân Việt, trong khung giờ từ 14h-16h, phần lớn xe cập bến chở người là sinh viên, học sinh.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 4.

Do phải bê nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh dưới thời tiết nắng nóng nên nhiều người tỏ ra khó chịu.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 5.

Đây cũng là dịp để những người làm nghề cửu vạn "hốt bạc" nhờ việc vận chuyển hành lý.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu, giá cước vận chuyển hành lý là 10.000 đồng/túi hoặc hộp đồ. Như vậy, trung bình người làm nghề cửu vạn có thể kiếm được trung bình 50.000 đồng/mỗi chuyến.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 7.

Cùng với đó, những người làm nghề xe ôm, xe taxi cũng "hốt bạc" nhờ lượng hành khách tăng đột biến trong buổi chiều ngày 3/5. Anh Tùng (làm nghề xe ôm) tại bến Mỹ Đình cho biết, do thời điểm này ít tài xế mà lượng hành khách đông nên cánh xe ôm chúng tôi phải hoạt động không ngừng nghỉ. Mỗi chuyến cũng kiếm được khoảng 50.000 - 100.000 đồng tùy địa điểm khách đến.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 8.

Cùng thời điểm tại bến xe Giáp Bát, hàng nghìn hành khách cũng bắt đầu đặt chân tới Thủ đô.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 9.

Cũng giống như bến xe Mỹ Đình, phần lớn đối tượng quay trở lại Thủ đô tại bến xe Giáp Bát trong buổi chiều ngày 3/5 là sinh viên. Ngọc Anh (sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội) chia sẻ: "Do sắp thi học kỳ và ngày mai phải đi học nên em phải quay trở lại Hà Nội ngay chiều nay".

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 10.

Nhiều người mệt mỏi vì phải đứng đợi xe đón dưới thời tiết nắng nóng.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 11.

Em đợi 30 phút rồi mà không thể bắt được xe ôm công nghệ, đi xe trong bến thì đắt", Mỹ Linh (quận Đống Đa) cho hay.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách qua bến ngày hôm nay khoảng 15.000 lượt khách. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát lên kế hoạch cùng với các tuyến xe buýt tăng cường 20-25 lượt xe/ngày.

Sinh viên ồ ạt quay trở lại Hà Nội, cửu vạn "hốt bạc" nhờ "việc nhẹ lương cao" tại bến xe - Ảnh 13.

Tại bến xe Giáp Bát nhiều người làm nghề cửu vạn cũng "hốt bạc" nhờ vận chuyển hành lý. Chị Hằng (người làm nghề cửu vạn tại bến Giáp Bát) cho biết, nếu so với thường ngày, công việc ngày hôm nay khá nhẹ nhàng, bởi đồ đạc của người dân không nặng như những chuyến hàng thường ngày.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem