Tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lăn bánh trước ngày mở cửa cho nhân dân tham quan đoàn tàu

Thứ sáu, ngày 22/01/2021 15:02 PM (GMT+7)
Hơn 3 tháng sau khi về depot, sáng nay (ngày 22/1), đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chính thức chạy thử trên tuyến đường ray dài 5 km.
Tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lăn bánh trước ngày mở cửa cho nhân dân tham quan đoàn tàu - Ảnh 1.

Gần 11h sáng nay, đoàn tàu đầu đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chạy thử nghiệm trên tuyến đường ray trên cao dài 5 km từ depot đến nhà ga S5 (phía trước Nhà hát Quân đội) trên đường Hồ Tùng Mậu. Trước giờ chạy thử, Ban QLDA ĐS Hà Nội kiểm tra khá kỹ lưỡng các khâu về kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành chạy thử trong sáng nay. Ảnh: Dân Trí.

Tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lăn bánh trước ngày mở cửa cho nhân dân tham quan đoàn tàu - Ảnh 2.

Toàn tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có 10 đoàn tàu. Tổng số tiền mua sắm 10 đoàn tàu này hết khoảng 110 triệu Euro. Hiện dự án mới chỉ có duy nhất 1 đoàn tàu. Ảnh: Dân Trí.

Tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lăn bánh trước ngày mở cửa cho nhân dân tham quan đoàn tàu - Ảnh 3.

Đoàn tàu xuất phát chạy thử từ bên trong nhà ga S1 trước cổng Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Quá trình thử nghiệm, đoàn tàu lăn bánh với tốc độ khoảng 10km/h. Mỗi đoàn tàu của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có 4 khoang với tổng chiều dài 78,27 m, có 94 ghế và có thể chở tổng cộng gần 950 hành khách. Ảnh: VnE.

Tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lăn bánh trước ngày mở cửa cho nhân dân tham quan đoàn tàu - Ảnh 4.

Hiện lái tàu chạy thử vẫn do đối tác nước ngoài đảm nhiệm. Ảnh: VnE.

Tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lăn bánh trước ngày mở cửa cho nhân dân tham quan đoàn tàu - Ảnh 5.

Các đoàn tàu tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội do một công ty của Pháp sản xuất. Vào ngày 18/10/2020, đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt này đã về đến Việt Nam. Qua mỗi nhà ga, đoàn tàu đều dừng lại để nhân viên kỹ thuật ghi nhận những thông số kỹ thuật của đoàn tàu. Ảnh: Dân Trí.

Tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lăn bánh trước ngày mở cửa cho nhân dân tham quan đoàn tàu - Ảnh 6.

Đoàn tàu được thiết kế với 3 màu gồm vàng - đỏ - ghi xám. Màu sắc của đoàn tàu tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lấy cảm hứng đặc trưng của nông sản Việt Nam, đó là quả thanh long và lá mạ. Ảnh: Dân Trí.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được khởi công từ tháng 9/2010. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục chính của tuyến đường sắt trên cao dài khoảng 8km từ Nhổn đến Đại học GTVT gần như đã hoàn thành. TP Hà Nội dự kiến trong năm nay sẽ đưa đoạn tuyến trên cao vào khai thác.

Chào mừng sự kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kịp thời thông tin đến nhân dân về tiến độ dự án, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức cho nhân dân tham quan đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội trong hai ngày 23 và 24/1. Địa điểm diễn ra sự kiện nhà ga S1 - Nhổn của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

 

Lê Minh (t/h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem