Toàn cảnh nhà máy rác trị giá gần 300 tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội
Video: Toàn cảnh nhà máy rác trị giá trăm tỷ bỏ hoang ở Hà Nội.

Được xây dựng trên diện tích 4,7 ha, với tổng đầu tư lên hơn 270 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư Thành Quang làm chủ đầu tư. Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình (Đan Phượng, Hà Nội), được hy vọng góp phần giảm thiểu vấn đề rác thải của TP.Hà Nội.

Dự án có công suất giai đoạn I đạt 300 tấn/ngày đêm, đảm nhiệm xử lý toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Đan Phượng, các khu vực lân cận (Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai) và rác thải công nghiệp không nguy hại của các làng nghề, khu công nghiệp… trên địa bàn thành phố.

Tháng 4/2016, nhà máy được đưa vào hoạt động chính thức tuy nhiên sau đó phải xin ngừng tiếp nhận rác do sự cố thiết bị.

Tính đến năm 2018, nhà máy này đã 5 lần xin ngừng tiếp nhận rác với tổng số ngày dừng hoạt động lên đến 777 ngày.

Tháng 4/2018, nhà máy đã dừng hoạt động với lý do sửa chữa kết hợp nâng cấp hệ thống khí thải. Nhưng do chưa đáp ứng được yêu cầu nên nhà máy không được vận hành và tạm ngưng hoạt động cho đến nay.

Nguyên nhân theo đánh giá là do thiết bị công nghệ lạc hậu, chưa phù hợp với đặc tính rác thải của Hà Nội (chưa qua phân loại), nhiệt trị thấp nên việc vận hành thường xuyên gặp các sự cố.

Phía trong nhà máy rác vắng bóng người, các vật dụng được vứt ngổn ngang.

Một số hạng mục của dự án bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, hoen gỉ.

Ông Trần Văn Cừ (Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà máy đã dừng hoạt động khoảng 3 năm nay, bỏ ra nhiều tiền của nhưng giờ bỏ hoang, quá lãng phí. Giờ các hạng mục trong đó cũng đã xuống cấp, giờ chỉ có mỗi người bảo vệ nhà máy".

Do lâu ngày không được kiểm tra và bảo dưỡng, một đoạn tường đã bị đổ, sau đó phải dùng tôn để chắn lại.

"Công trình này rất gần dân, những lần nhà máy xả khói, mùi khét cùng mùi rác nồng nặc, vô cùng khó thở. Sau khi nhận phản ánh từ người dân thì nhà máy này đã cho trồng hàng tre cao xung quanh tường rào nhằm cách biệt với khu dân cư", ông Cừ cho biết thêm.

Mặc dù, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu chôn lấp rác thải, ô nhiễm môi trường khu vực huyện Đan Phượng nói riêng và TP.Hà Nội nói chung, nhưng đến nay, nhà máy rác trăm tỷ vẫn bỏ hoang lãng phí.