TP.HCM: Đơn hàng quá tải, bộ đội và dân quân đi chợ hộ phụ siêu thị cả khâu sơ chế, phân loại rau củ

Chủ nhật, ngày 29/08/2021 20:24 PM (GMT+7)
Lực lượng bộ đội, dân quân, tình nguyện viên tại TP.HCM tất bật gom đơn, hỗ trợ siêu thị sơ chế, phân loại rau củ quả khi đơn hàng đi chợ hộ quá tải trong những ngày qua.
Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 8, đơn hàng đi chợ hộ nhiều hệ thống siêu thị tại TP.HCM nhận được tăng vọt so với những ngày trước đó. Nhân viên siêu thị gom đơn hàng không kịp, lực lượng đi chợ hộ tại nhiều phường đã trực tiếp đến siêu thị, cửa hàng thực phẩm để hỗ trợ đưa hàng hóa sớm đến tay người dân.

Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 2.

Tại Satramart Siêu thị Sài Gòn (quận 10), từ sáng một nhóm bộ đội đã có mặt để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ kho ra bên ngoài.

Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 3.

Không chỉ vận chuyển, các chiến sĩ cũng hỗ trợ sơ chế, phân loại rau củ quả vào từng túi nhỏ, hỗ trợ cân hàng để quá trình gom đơn theo nhu cầu của người dân diễn ra nhanh chóng.

Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 4.

Không chỉ bộ đội, lực lượng đi chợ hộ của địa phương là tổ Covid-19 cộng đồng, tổ hậu cần, hội liên hiệp phụ nữ cũng vào cuộc để hỗ trợ gom đơn.

Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 5.

Ngoài các gói combo, lực lượng đi chợ hộ cũng chọn sản phẩm theo yêu cầu của người dân để hỗ trợ tối đa. Một tình nguyện viên đang gọi video cho người dân đặt hàng, thông báo về việc một số sản phẩm đã hết hàng và nhờ chọn mặt hàng thay thế.

Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 6.

Dân quân tự vệ Nguyễn Minh Phúc - thuộc Ban chỉ huy Quân sự phường 1 (quận 10) cho biết từ ngày 23/8 đến nay, anh và các chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ đi chợ hộ, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Anh nói việc đi siêu thị, chọn hàng không gặp nhiều khó khăn. Sau ít ngày, anh đã quen vị trí các quầy kệ nên thời gian lấy hàng cũng nhanh hơn.

Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 7.

Đại diện Satra cho biết vài ngày trở lại đây, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, chiến sĩ công an, đội ngũ tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên hay bảo vệ tổ dân phố thường xuyên xuất hiện ở các siêu thị, cửa hàng thuộc hệ thống. Đáng chú ý, khi đơn hàng đi chợ hộ tăng cao, lực lượng đi chợ hộ này cũng có mặt nhiều hơn để hỗ trợ siêu thị. Theo Satra, tuần qua đã giao hơn 30.000 đơn hàng đến các tổ đi chợ hộ trên toàn TP.HCM. Trong đó, riêng ngày 27/8, đã có gần 17.000 đơn hàng được giao, chiếm hơn một nửa tổng đơn.

Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 9.

Tại phường Cô Giang (quận 1), một cửa hàng thực phẩm tự động được phục vụ nhu cầu đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn. Thông thường, lực lượng đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ sẽ đảm trách nhiệm đi chợ, lực lượng dân quân, bộ đội sẽ đi giao hàng. Tuy nhiên, những ngày qua, đơn hàng tăng cao nên các chiến sĩ bộ đội cũng vào cuộc hỗ trợ đi chợ.

Ảnh: Bộ đội, dân quân, tình nguyện viên cùng đi chợ hộ khi đơn hàng quá tải - Ảnh 10.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ vận chuyển đơn hàng đi chợ hộ từ siêu thị Aeon Tân Phú về địa phương. Đại diện Aeon Việt Nam cho biết do nhu cầu của người dân ngày càng tăng nên doanh nghiệp đề xuất các cơ quan ban ngành hỗ trợ, tạo điều kiện để tăng thêm nhân sự, và đặc biệt là sự phối hợp, giúp đỡ trực tiếp từ địa phương.


Hồng Phúc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem