Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine

Thứ hai, ngày 28/11/2022 18:00 PM (GMT+7)
Trận chiến pháo binh tại Ukraine được các chuyên gia quân sự thế giới nhận xét khốc liệt ở mức độ chưa từng có.
Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 1.

Cuộc xung đột Ukraine với trận chiến pháo binh khốc liệt vẫn tiếp tục không có hồi kết, khi cả hai bên giao tranh đều tin rằng họ có thể đạt được mục tiêu của mình. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 2.

Trong hơn 9 tháng giao tranh, cả Nga và Ukraine đều chịu thiệt hại nặng nề với hàng chục ngàn binh sĩ thiệt mạng, kho vũ khí của hai bên cũng dần cạn kiệt, nhất là pháo binh khi hỏa lực tầm xa được sử dụng triệt để. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 3.

Pháo binh là trung tâm của cuộc xung đột Ukraine. Cả hai bên đều đang sử dụng “Vua chiến trận”, như cách mà Napoléon - bản thân cũng là một sĩ quan pháo binh đã gọi tên phương thức tác chiến dựa vào vũ khí này. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 4.

Quân đội Nga tiếp tục có lợi thế về số lượng. Trong suốt mùa hè, khi giao tranh ở Donbas diễn ra gay gắt, pháo binh Nga đã nã trung bình khoảng 20.000 quả đạn mỗi ngày, đỉnh điểm là 60 nghìn quả/ngày. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 5.

Trong khi đó, Quân đội Ukraine chỉ có thể đáp trả với khoảng 6.000 quả/ngày. Hiện tại, họ đang bắn 2.000 - 4.000 viên đạn mỗi ngày, con số không hề nhỏ nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với sức mạnh của pháo binh Nga. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 6.

Khi nói đến viện trợ quân sự, Mỹ là đối tác ủng hộ mạnh mẽ nhất cho chính quyền Ukraine, đồng minh lớn nhất đã cung cấp gần 20 tỷ USD kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 24/2/2022. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 7.

Một phần lớn vũ khí mà Lầu Năm Góc gửi cho Ukraine là các hệ thống pháo (cả lựu pháo và pháo phản lực). Quân đội Mỹ cung cấp gần 190 khẩu pháo kéo 155 mm và 105 mm. Ngoài ra họ đã chuyển giao hoặc cam kết gửi 38 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS). Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 8.

Những hệ thống vũ khí trên đã trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc phản công của Ukraine ở phía Đông và phía Nam, đã đẩy lùi lực lượng Nga và giải phóng hàng ngàn km2 lãnh thổ. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 9.

Các loại pháo của phương Tây được binh sĩ Ukraine nhận xét có chất lượng cao hơn nhiều so với các hệ thống vũ khí do Nga và Liên Xô sản xuất mà Quân đội Ukraine đang sử dụng trước khi chiến sự bắt đầu. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 10.

Dần dần nhưng đều đặn, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ các hệ thống vũ khí cũ của họ và thay thế chúng bằng những tổ hợp theo tiêu chuẩn NATO. Quá trình đó vẫn đang diễn ra, nhưng nó đòi hỏi một sự cân bằng tinh tế. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 11.

Một kho vũ khí được tiêu chuẩn hóa sử dụng các hệ thống có cỡ nòng tương tự giúp việc bảo trì và đảm bảo kỹ thuật dễ dàng hơn nhiều. Lực lượng tiếp tế chỉ phải cung cấp một loại đạn với cùng cỡ nòng cho tiền tuyến thay vì nhiều loại khác nhau. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 12.

Theo một báo cáo của tờ New York Times, dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ khoảng 30% trong số khoảng 350 khẩu pháo 105 mm, 152 mm và 155 mm do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã phải ngừng hoạt động tại một thời điểm nào đó. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 13.

Việc sử dụng liên tục với tần suất cực cao đang tạo ra một số vấn đề, khi rất nhiều khẩu pháo cần được bảo dưỡng khẩn cấp, đặc biệt là thay nòng, bởi bắn quá số phát đạn cho phép trong một khoảng thời gian. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 14.

Không giống như các công việc bảo trì khẩn cấp khác, chẳng hạn như thay bánh xích của xe tăng, quá trình thay nòng pháo đòi hỏi phải có máy móc đặc biệt và binh sĩ không thể thực hiện trong điều kiện dã chiến. Theo 19FortyFive.

Trận chiến pháo binh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Ukraine - Ảnh 15.

Do đó, Quân đội Ukraine phải gửi các khẩu pháo của họ trở lại Ba Lan, nơi Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ (EUCOM) đã thành lập một cơ sở bảo trì tiền phương để xử lý bất kỳ khẩu pháo nào cần được sửa chữa. Cho dù số lượng ít hơn Nga rất nhiều, nhưng đáng ngạc nhiên khi được biết pháo binh Ukraine tỏ ra rất cân bằng với đối thủ, thậm chí còn chiếm ưu thế tại những thời điểm nhất định, điều này đạt được nhờ sử dụng vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là đạn dẫn đường chính xác. Theo 19FortyFive.

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem