Diễn viên đóng Tống Khánh Linh qua đời ở tuổi 51
Diễn viên Chu Viên Viên, người từng ghi dấu ấn với vai diễn người mẹ trong phim “Tặng em đóa hoa nhỏ màu đỏ” đã qua đời, khép lại hành trình gần 5 năm kiên cường chống chọi với bạo bệnh.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong thời đại xã hội phong kiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tư tưởng của người dân. Mọi người đều ngầm hiểu rằng phụ nữ không thể trở thành trụ cột chính trị. Thế nhưng, vẫn có một người phụ nữ đã xoay chuyển tình thế, đó chính là Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.
Thậm chí, Võ Tắc Thiên chỉ bằng một chiêu thức khiến cho hoàng đế Lý Trị không thể rời xa bà. Đó là gì?
Võ Tắc Thiên sinh năm 624 tại kinh đô Trường An, là con gái thứ hai trong gia đình. Cha của bà nhờ buôn bán gỗ mà tích lũy được khối tài sản lớn, giúp gia đình có cuộc sống sung túc. Võ Tắc Thiên lớn lên trong môi trường tự do thoải mái.
Võ Tắc Thiên sở hữu nhan sắc tuyệt trần, năm 14 tuổi bà được tuyển vào cung, là một phi tần ở hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. (Ảnh: Sohu)
Khi Lý Uyên (Đường Cao Tổ sau này) phụng sự cho triều Tùy, được giao cai quản khu vực Thái Nguyên và Hà Đông (tỉnh lỵ của Trung Quốc), ông đã nhiều lần tá túc tại nhà họ Võ, dần dà trở thành bạn tốt với cha của Võ Tắc Thiên.
Năm Lý Uyên quyết định khởi nghĩa, cha của Võ Tắc Thiên đã cung cấp rất nhiều tiền bạc và vật dụng. Sau khi Lý Uyên thành công lập ra nhà Đường, ông đã phong cho cha của Võ Tắc Thiên làm Ứng Quốc Công. Thân phận của Võ Tắc Thiên từ con gái một thương nhân bỗng chốc trở thành con gái của Ứng Quốc Công.
Bà sở hữu nhan sắc tuyệt trần, năm 14 tuổi (năm Trinh Quán), bà được tuyển vào cung, là một phi tần ở hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Võ Tắc Thiên có dung mạo hơn người, Đường Thái Tông đã phong bà làm Tài nhân ngũ phẩm, ban cho hiệu là "Võ Mị", sau này người đời gọi bà là Võ Mị Nương. Trong hậu cung, Võ Mị Nương nhờ kiến thức uyên bác và nhan sắc nổi bật mà được Lý Thế Dân yêu mến.
Lý Trị và Võ Tắc Thiên nảy sinh tình cảm, khi lên ngôi vua, ông đã lập bà làm hoàng hậu. (Ảnh: Sohu)
Năm Trinh Quán thứ 17 (643), Đường Thái Tông phế truất Thái tử Lý Thừa Càn, lập Tấn vương Lý Trị làm Thái tử. Lý Trị và Võ Mị Nương đã nảy sinh tình cảm.
Năm 649, Đường Thái Tông lâm bệnh qua đời, Võ Tắc Thiên theo lệ hậu cung phải xuống tóc đi tu. Thái tử Lý Trị lên nối ngôi, tức Đường Cao Tông. Năm sau, Đường Cao Tông gặp lại Võ Tắc Thiên ở chùa, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm. Năm 651, Võ Tắc Thiên được đón về cung. Sau đó, bà đã trải qua nhiều khó khăn để trở thành Hoàng hậu.
Khi Lý Trị gặp lại Võ Tắc Thiên ở chùa Cảm Nghiệp, bà đã gần 30 tuổi. Tuổi tác không còn là lợi thế rõ ràng, vậy điều gì đã thu hút sự chú ý của hoàng đế? Chỉ có thể là nhan sắc hơn người của bà. Võ Tắc Thiên đã thực sự hiện thực hóa câu nói "Mẹ quý nhờ con". Mỗi người con bà sinh ra đều là "trợ thủ" đắc lực giúp bà thăng tiến trong hậu cung.
Năm Vĩnh Huy thứ 5 (654), tháng giêng, Võ Chiêu nghi hạ sinh một con gái, An Định Tư Công chúa, tuy nhiên vị công chúa này không bao lâu sau thì mất. Căn cứ theo hai cuốn sách đều được soạn dưới thời nhà Tống là Tân Đường thư và Tư trị thông giám, cả hai đều chỉ ra rõ ràng chính Võ Tắc Thiên đã giết đứa bé để hãm hại Vương Hoàng hậu, trở thành một nguyên do khiến Cao Tông muốn phế hậu và đưa bà lên thay.
Khi Đường Cao Tông ngoài 40 tuổi, sức khỏe của ông giảm sút, thường xuyên bị chóng mặt và mờ mắt. Tình trạng sức khỏe suy yếu khiến việc phê duyệt tấu chương cũng trở nên mệt mỏi. Để ổn định triều chính, Lý Trị đã giao cho Võ Tắc Thiên phê duyệt tấu chương và quản lý việc nước. Kết quả là Lý Trị nhận thấy Võ Tắc Thiên làm việc rất xuất sắc.
Khi Đường Cao Tông ngoài 40 tuổi, sức khỏe của ông giảm sút, ông đã giao cho Võ Tắc Thiên phê duyệt tấu chương và quản lý việc nước. (Ảnh: Sohu)
Trong những năm Võ Tắc Thiên quản lý, chính trị và kinh tế nhà Đường đều phát triển thuận lợi. Võ Tắc Thiên nắm quyền hơn mười năm. Sau khi ông qua đời, vì lo lắng con trai không thể trị vì đất nước, ông đã để Võ Tắc Thiên phụ chính. Nhưng lúc này, thế lực của Võ Tắc Thiên trong triều đã quá lớn, bà ngày càng khao khát quyền lực và muốn trở thành người đứng đầu tối cao.
Thủ đoạn tàn nhẫn và không từ thủ đoạn của Võ Tắc Thiên mới bắt đầu lộ rõ. Năm đó, khi Thượng Quan Nghi và Đường Cao Tông bàn bạc việc phế truất Hoàng hậu, tin tức đã bị lộ ra ngoài. Võ Tắc Thiên biết được liền chất vấn Đường Cao Tông. Cao Tông không còn cách nào khác, đành đổ hết trách nhiệm lên Thượng Quan Nghi. Không lâu sau, cả nhà Thượng Quan Nghi bị giết.
Khi Đường Cao Tông còn sống, sự tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên mới chỉ bắt đầu hé lộ. Sau khi Lý Trị qua đời, sự tàn nhẫn của bà được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Bà đã lần lượt phế truất các con trai của mình. Năm 68 tuổi, Võ Tắc Thiên cuối cùng đã lên ngôi Hoàng đế, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của nhà Đường.
Năm 68 tuổi, Võ Tắc Thiên cuối cùng đã lên ngôi Hoàng đế, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của nhà Đường. (Ảnh: Sohu)
Hành động này của bà đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hậu thế. Võ Tắc Thiên có thể từ một Tài nhân ngũ phẩm từng bước trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc là nhờ tham vọng và khả năng xử lý chính trị độc đáo của bà.
Và Võ Tắc Thiên chắc cũng không ngờ rằng hàng ngàn năm sau, một người phụ nữ khác cũng áp dụng phương pháp của bà và đạt được kết quả tương tự.
Một nữ chính trị gia nổi tiếng khác trong lịch sử Trung Quốc chính là Từ Hi Thái Hậu. Từ Hi Thái Hậu và Võ Tắc Thiên có nhiều điểm tương đồng. Võ Tắc Thiên xuất thân từ gia đình thương nhân, cha có công với Lý Uyên nên được phong làm Ứng Quốc Công. Còn Từ Hi Thái Hậu xuất thân từ dòng dõi quý tộc Diệp Hách Na Lạp thị.
Từ nhỏ, Từ Hi Thái Hậu đã được giáo dục tốt và có năng khiếu hơn người. Năm 17 tuổi, Từ Hi tham gia tuyển tú vào hậu cung của Hàm Phong Đế. Nhờ nhan sắc nổi bật, bà được Hàm Phong Đế phong làm Lan Quý nhân. Tốc độ thăng tiến của Từ Hi Thái Hậu trong hậu cung khiến nhiều người kinh ngạc. Chỉ hai năm sau khi nhập cung, bà đã trở thành Ý tần.
Từ Hi Thái Hậu cũng áp dụng phương pháp của Võ Tắc Thiên và đạt được kết quả tương tự. (Ảnh: Sohu)
Năm 21 tuổi, Từ Hi Thái Hậu sinh hạ người con trai duy nhất của Hàm Phong Đế. Nhờ "Mẹ quý nhờ con", bà nhanh chóng được thăng làm Ý Quý phi. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, Hàm Phong Đế đang phải đối mặt với tình hình "thù trong giặc ngoài", nội bộ thì liên tiếp xảy ra các cuộc khởi nghĩa nông dân, bên ngoài thì các cường quốc phương Tây đang nhăm nhe xâm lược.
Tình hình này khiến Hàm Phong Đế phải căng não đối phó, lại thêm tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu. Ông không thể tự mình xử lý chính sự, Từ Hi Thái Hậu lại giỏi thư pháp nên thường thay ông viết tấu chương.
Sau khi Hàm Phong Đế qua đời, Từ Hi Thái Hậu cũng giống như Võ Tắc Thiên, được giao phó việc phụ chính. (Ảnh: Sohu)
Vì phải phê duyệt quá nhiều tấu chương, về sau Hàm Phong Đế còn cho phép Từ Hi Thái Hậu thêm ý kiến của mình vào. Cũng giống như Võ Tắc Thiên, Từ Hi Thái Hậu đã quản lý việc nước đâu ra đấy khiến Hàm Phong Đế rất hài lòng. Ông trao cho Từ Hi Thái Hậu ngày càng nhiều quyền lực, khiến ông càng không thể rời xa bà.
Sau khi Hàm Phong Đế qua đời, Từ Hi Thái Hậu cũng giống như Võ Tắc Thiên, được giao phó việc phụ chính. Thế nhưng khi con trai lên ngôi, Từ Hi Thái Hậu ngày càng khao khát quyền lực. Bà từng bước loại bỏ những người chống đối, trở thành người nắm quyền lực thực sự của triều đình nhà Thanh. Sau đó, Từ Hi Thái Hậu nắm giữ quyền quyết định người kế vị ngai vàng, không ai có thể đe dọa địa vị của bà.
Từ Hi Thái Hậu trở thành người nắm quyền lực thực sự của triều đình nhà Thanh là nhờ năng lực cá nhân xuất sắc và khả năng xử lý chính sự hiệu quả, giống như Võ Tắc Thiên. (Ảnh: Sohu)
Từ Hi Thái Hậu trở thành người nắm quyền lực thực sự của triều đình nhà Thanh là nhờ năng lực cá nhân xuất sắc và khả năng xử lý chính sự hiệu quả, giống như Võ Tắc Thiên. Chỉ với chiêu thức này, Võ Tắc Thiên và Từ Hi Thái hậu đã khiến các hoàng đế không thể rời xa họ.
Trong xã hội trọng nam khinh nữ, việc Võ Tắc Thiên và Từ Hi Thái Hậu trở thành những người phụ nữ nắm quyền lực là điều không hề dễ dàng. Cả hai đều từ phi tần của hoàng đế từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực. Võ Tắc Thiên tàn nhẫn đến mức không tiếc tay hãm hại con cái để giành quyền lực. Từ Hi Thái Hậu cũng không từ thủ đoạn, giam cầm con trai mình để nắm giữ quyền lực.
Chu Nguyên Chương, là Hoàng đế sáng lập ra nhà Minh, là hoàng đế tạo dựng một triều đại mới nổi tiếng nhất trong lịch sử, con đường lên ngôi có thể kể là thăng trầm. Từ nhỏ đã chăn bò, đi xin ăn, thậm chí còn đi tu, từ một người ngay cả ăn cũng không có, bằng chính mình chăm chỉ từng bước trở thành hoàng đế.
Diễn viên Chu Viên Viên, người từng ghi dấu ấn với vai diễn người mẹ trong phim “Tặng em đóa hoa nhỏ màu đỏ” đã qua đời, khép lại hành trình gần 5 năm kiên cường chống chọi với bạo bệnh.
Ruben Amorim và M.U đang đứng trước trận cầu sinh tử gặp Tottenham ở chung kết Europa League và cuộc so tài này là cơ hội rất quan trọng để chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định năng lực của mình.
UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú đi qua địa bàn 4 huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6, trước thời điểm kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp huyện.
Mới đây, đôi bạn Hà Nội, Hải Phòng đã tạo nên một không gian sống đầy ắp hoa sen đẹp ngẩn ngơ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đằng sau vẻ đẹp của đầm sen ấy là một tình bạn đặc biệt, bắt nguồn từ tình yêu hoa lá.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết, tại phiên thảo luận tổ đã có 8 ý kiến đề nghị giao cho UBND cấp tỉnh phê duyệt, 21 ý kiến đề nghị không giao và để UBND cấp xã tự quyết định khu vực bỏ phiếu bầu cử.
Việt Nam đề nghị Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và đồng thời đưa ra khỏi danh sách D1, D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao.
Theo các chuyên gia, mức độ quan tâm bất động sản có xu hướng giảm nguyên nhân do kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài. Trong đó, bất động sản Bình Dương giữ vững vị trí dẫn đầu mức độ quan tâm tại khu vực phía Nam.
27,5 tỷ đồng vận động từ giải chạy "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" sẽ dùng để sửa chữa, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Bình Dương ổn định cuộc sống.
Sau 2 lần lái xe gây tai nạn, Trình Tư Hàn quyết định đổi nghề, sau đó dần dần trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Anh Đặng Duy D. (31 tuổi, ở Phú Thọ) tử vong sau khi nhảy xuống sông Hồng cứu 2 học sinh bị đuối nước.
Tính đến thời điểm này, Nguyễn Thanh Tùng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất V.League 2024/2025.
Công ty CP Đầu tư INDOCHINA, mắt xích then chốt trong hệ sinh thái CTX Holdings vừa bị cưỡng chế hơn 2,6 tỷ đồng tiền thuế, hé lộ những bất ổn tài chính và loạt dự án bỏ hoang.
Xá lợi Phật sẽ được rước về lại Ấn Độ bằng chuyên cơ quân sự từ sân bay quốc tế Đà Nẵng vào tối ngày 2/6.
Đối mặt với bão thuế quan của Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp trong nước không nên quên thị trường lớn trong nước với 100 triệu người bên cạnh nhiều nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Tập đoàn Trump sẽ tổ chức khởi công khu đô thị, nghỉ dưỡng và sân golf hơn 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên vào chiều nay 21/5, đánh dấu bước hiện diện đầu tiên của "ông lớn" địa ốc Mỹ tại Việt Nam.
Kho cá với loại quả này sẽ giúp món cá kho của bạn vừa đẹp vừa thơm, thịt cá rắn đanh, béo ngậy, cực kỳ đưa cơm mà còn bổ dưỡng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Đặng Hải Hưng (SN 1994, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) do phía Myanmar trục xuất về nước vì liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia và hành vi xuất cảnh trái phép.
Tính đến nay, tại Nghệ An số lợn mắc dịch tả lợn châu Phi giảm hơn nhưng diễn biến bệnh dịch vẫn khá phức tạp. Hiện còn 53 ổ dịch tại 11 huyện, thị xã, thành phố chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày.
Tri ân sự đồng hành của nhà đầu tư trong suốt 3 năm qua, VPBankS khởi động chương trình khuyến mãi dưới hình thức dễ tiếp cận, đảm bảo mọi người tham gia đều có quà, từ điểm Loyalty cho đến giải thưởng tiền mặt giá trị.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định Luật Đất đai 2024.
Không chỉ là một trung tâm thương mại mới, Vincom Mega Mall Ocean City đang mở ra chương mới cho ngành bán lẻ Việt Nam khi mang đến định nghĩa hoàn toàn khác biệt về trải nghiệm tiêu dùng. Tại đây, mua sắm không còn là hoạt động đơn lẻ, mà được kết nối liền mạch với giải trí, thư giãn, nghệ thuật và phong cách sống – thông qua loạt tiện ích và không gian lần đầu tiên xuất hiện tại một TTTM.
Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết tiến độ giải ngân đầu tư công đang chậm là do nhiều dự án chưa chủ động hoàn tất hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư, một số công trình trọng điểm chưa bàn giao mặt bằng…
Ngày 21/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Đỗ Văn Th. (SN 1972, thường trú xã Long Hải, huyện Phú Quý) là chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BTh 97986 TS, bị ép nước khi lặn dẫn tới tử vong.
Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Venediktov cáo buộc phương Tây đang gây sức ép buộc các đối tác của Nga không cử phái đoàn của họ tới dự cuộc họp quốc tế lần thứ 13 sắp tới của các đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh tại Moscow.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu thông tin báo chí nêu về "sầu riêng vẫn loay hoay giải quyết chất vàng O", chủ động chỉ đạo, xử lý theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
UBND TP.Đà Nẵng vừa công bố phương án tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng biển và sông Hàn, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước.
TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) 3 năm tù giam về tội “Loạn luân”.
Lần đầu tiên trong lịch sử, người Ma–Coong thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều ở bản Chăm Pu (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được tiếp cận máy cày – một bước ngoặt lớn trong hành trình thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp tại vùng biên giới đặc biệt khó khăn.
Ông Nguyễn Dưỡng - nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông bị kỷ luật Cảnh cáo vì vi phạm liên quan đến các dự án điện gió tại địa phương.