Vỉa hè ở Hà Nội lại bị "cướp", người đi bộ phải đi xuống lòng đường

Thứ tư, ngày 22/02/2023 15:31 PM (GMT+7)
Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh tại Hà Nội dựng xe, bày bàn ghế, hàng hoá biến nơi dành cho người đi bộ thành bãi gửi xe, bán hàng...

Video: Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp", người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 1.

Hiện nay trên địa bàn Hà Nội, tình trạng chiếm dụng vỉa hè để bán hàng, trông xe đang bùng phát trở lại và hết sức trầm trọng tại khu vực trung tâm.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 2.

Một hộ kinh doanh tại phố Hàng Đường bày kín vỉa hè trước nhà. Ảnh chụp chiều ngày 22/2.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 3.

Nhiều tuyến phố có vỉa hè đã được tận dụng trở thành bãi giữ xe, ảnh chụp tại tuyến phố Bát Đàn. Xe máy, ô tô chặn kín vỉa hè khiến người đi bộ không thể di chuyển.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 4.

Phần vỉa hè hoàn toàn không còn chức năng để đi bộ trên phố Hàng Bồ.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 5.

Nhiều vỉa hè còn bị chiếm dụng kê bàn ghế bán hàng ăn uống.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 6.

Hoặc bán hàng tràn xuống vỉa hè, lòng đường.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 7.

Mặc dù đã có các biển báo cấm nhưng hầu như không có tác dụng.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 8.

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường trong khi vỉa hè dùng bày bán kinh doanh tại phố Lương Văn Can. Trước đó, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tập trung xử lý nghiêm, kiên quyết các vi phạm các tuyến phố kiểu mẫu; tuyến phố văn minh đô thị, khu vực trọng điểm.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 9.

Ghi nhận tại đường La Thành, các mặt hàng nội thất cũng được bày bán la liệt trên vỉa hè.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 10.

Vỉa hè bị chiếm dụng, dùng để kinh doanh chứ không phải dành cho người đi bộ. Hình ảnh ghi nhận tại dốc Viện Nhi chiều ngày 22/2.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 12.

Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Cầu Giấy cũng chung tình trạng.

Vỉa hè ở Hà Nội bị "cướp" trắng trợn, người đi bộ bị đẩy xuống đường - Ảnh 14.

Vừa qua, nhiều quận huyện ở Hà Nội kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố.


Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem