Xúc động hình ảnh những "chiến sĩ áo xanh" thu hoạch nông sản giữa màn đêm giúp bà con ngoại thành Hà Nội

Thứ ba, ngày 10/08/2021 08:06 AM (GMT+7)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các bạn trẻ huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội đã ra đồng giữa đêm tối để thu hoạch ổi, rau muống... giúp bà con nông dân cho kịp mùa vụ.
Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 1.

Những ngày qua (từ ngày 7-9/8), theo ghi nhận của PV Dân Việt tại xã Sen Phương (huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội), các mặt hàng rau, củ, quả trên địa bàn huyện đã được đoàn viên, thanh niên thu hoạch trong đêm, mang đi tiêu thụ giúp bà con nông dân, trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 2.

Được biết trên địa bàn xã Sen Phương, chủ yếu là rau muống tiến vua, với tổng dịch tích 18 ha, tuy nhiên do ảnh hưởng của nắng nóng giở chỉ còn 6-7 ha, và kèm theo đó là diện tích của một số loại rau khác.

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 3.

Những bó rau muống như thế này nếu muốn giữ được độ tươi và bán được giá cao thì phải cắt đêm, vì lúc đó ngọn rau đang phát triển mạnh.

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 4.

Nguyễn Thúy Nga (17 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Phúc Thọ) chia sẻ: "Nếu không có dịch, những ngày hè em thường tham gia hoạt động tình nguyện, đi trồng hoa, trồng cây xanh làm đẹp đường làng ngõ xóm. Tuy nhiên, những ngày qua em cùng đoàn thanh niên đã hỗ trợ cắt rau cho bà con, vì mình không làm thì không ai làm cả".

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 5.

Các bạn tình nguyện viên tiến hành vận chuyển những bó rau đã được buộc chặt để tiến hành cân và di chuyển đến nơi tiêu thụ.

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 6.

Anh Kiều Duy Khuynh, Bí thư đoàn xã Sen Phương cho hay: "Việc tiến hành thu hoạch nông sản được triển khai từ ngày 3/8 cho đến nay. Ngoài việc chong đèn hái rau giúp bà con nông dân, các bạn tình nguyện viên còn tham gia tuyên truyền phòng chống dịch, hỗ trợ trực chốt và tiêm vaccine (PV)... Trung bình mỗi ngày, chúng tôi thu hoạch khoảng gần 1 tấn nông sản, trong đó chủ yếu là rau muống".

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 7.

Rau muống sau khi thu hoạch sẽ được chuyển xuống huyện đoàn và các xã bạn để tiêu thụ. Đồng thời, cũng liên hệ với bên quân đội nhằm đáp ứng nhu cầu về rau cho bộ đội, trung bình mỗi ngày 5 đến 8 tạ rau. Được biết, rau muống tiến vui tại đây được bán với giá 5.000 đồng/kg.

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 8.

Ngoài việc hỗ trợ thu hoạch rau muống, trên địa bàn huyện Phúc Thọ đoàn viên thanh niên xã Tích Giang cũng đã hỗ trợ thu hoạch rau ngót và ổi cho bà con nông dân.

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 9.

Chị Khuất Thị Phương Linh, Bí thư doàn xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) cho hay: "Sau khi nhận đơn hàng của bà con nông dân về ổi và các loại rau, tôi và các bạn đoàn viên sau khi kết thúc ca trực chốt đã ăn vội bát cơm và 20h đã dùng đèn pin ra thu hoạch đến tận hơn 23h đêm".

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 10.

Xã Tích Giang có đặc sản ổi Nữ Hoàng và các loại rau. Đây là nguồn thu nhập chính của bà con nông dân. Những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, bà con gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa.

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 11.

"Trong thời gian giúp bà con thu hoạch nông sản, khó khăn nhất là việc bó rau, vì chúng em không biết bó nên rau hay bị nát, nên chỉ đảm nhận việc hái và bỏ lá úa đi", Nguyễn Thị Hiền (21 tuổi, sinh viên năm 3 trường ĐH Sân khấu Điện ảnh) chia sẻ.

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 12.

Anh Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Huyện Đoàn Phúc Thọ cho biết: "Các đội tình nguyện đều thức đêm thu hoạch nông sản để đảm bảo tươi, ngon khi đến tay người tiêu dùng. Nhiều đơn vị, thanh niên tình nguyện thức dậy từ 2-3 giờ sáng để kịp thu hoạch. Nông sản sau khi thu hoạch được đóng gói bao bì cẩn thận, tập hợp và vận chuyển tới đầu mối là đoàn thanh niên các xã, thị trấn có nhu cầu tiêu dùng".

Hà Nội: Đội hình áo xanh chong đèn xuyên đêm giúp bà con thu hoạch rau  - Ảnh 13.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem