Ảnh: Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng

Chủ nhật, ngày 18/10/2020 08:24 AM (GMT+7)
Lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, TP Huế, từ 7h đến 11h hôm nay (18/10).
Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 1.

Lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, TP Huế, từ 7h đến 11h hôm nay; tuy nhiên từ 6h sáng, nhiều người dân và thân nhân của 13 cán bộ, chiến sĩ đã vào nhà tang lễ thắp hương.

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 2.

Tang lễ của 11 quân nhân sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội. Hai cán bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế được tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 3.

Sau khi thân nhân vào viếng, khoảng 7h-11h, các đồng đội, người thân, bạn bè bắt đầu viếng 13 cán bộ, chiến sĩ.

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 4.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại lễ tang từ sáng sớm để thắp hương cho các liệt sĩ và chia buồn với gia đình.

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 5.

Nhiều người thân không kìm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn.

Ảnh: Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 6.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên an ủi thân nhân gia đình 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng.

Ảnh: Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 7.

"... XIn vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam", Phó thủ tướng viết sổ tang.

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 6.

Nhiều tướng lĩnh Quân khu 4 chuẩn bị vào viếng,

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 7.

Chào từ biệt những người đồng đội lần cuối.

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 9.

Trước đó, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các tướng lĩnh quân đội đã động viên và chia sẻ trước nỗi đau mà gia đình các chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong lúc cứu hộ, cứu nạn đang hứng chịu.

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 10.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói đây là những mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân khu 4 và thân nhân các liệt sĩ. "Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm, nhưng kết quả mang lại thật xót thương vô cùng", tướng Giang xúc động nói.

Xúc động lễ tang viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 11.

Sau lễ truy điệu, gia đình sẽ di quan các liệt sĩ về địa phương để an táng.

Trước đó, ngày 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh TT-Huế và Quân khu 4 (QK4) đang chuyển lương thực cứu trợ cho bà con vùng lũ hai huyện Hương Trà, Phú Vang.

Khoảng 14h cùng ngày, ngay khi có điện báo sạt lở đất vùi lấp hơn 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), đoàn công tác đã băng rừng tiếp cận hiện trường để khảo sát, chỉ đạo công tác cứu nạn.

Do mưa lớn, đường khó đi, đoàn công tác ngủ lại trạm kiểm lâm 67. Rạng sáng 13/10, trạm kiểm lâm 67 bị sạt lở, 13 người trong đoàn cứu hộ bị lùi lấp.

Chiều 15/10, tất cả thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ được tìm thấy tại điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67.

Chiều 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kí quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem