Cận cảnh chợ dân sinh 18 tỷ đồng hoang phế nhiều năm tại Thủ đô

Thứ năm, ngày 20/07/2023 15:59 PM (GMT+7)
Chợ dân sinh Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xây dựng và hoàn thành với kinh phí hơn 18 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay, trong khi tiểu thương vẫn phải buôn bán tại chợ tạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, năm 2016, dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12/11/2014.

Tháng 8/2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm ra thông báo mời thầu thực hiện dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô, giá gói thầu hơn 18 tỷ đồng (bao gồm toàn bộ phần xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị của dự án). Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách quận Nam Từ Liêm.

Từ cuối năm 2016, khi bắt đầu khởi công xây dựng chợ, UBND phường Phú Đô đã vận động bà con tiểu thương sang kinh doanh buôn bán ở khu chợ tạm phía sau dự án trong vòng 7 tháng thì được về chợ mới khang trang, sạch sẽ.

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 2.

Chợ dân sinh Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau hơn một năm đầu tư xây dựng, đến cuối năm 2017, chợ Phú Đô đã hoàn thành. Tuy nhiên, hơn 6 năm nay vẫn chưa một lần mở cửa hoạt động, tiểu thương và người dân vẫn hàng ngày mua bán tại khu chợ tạm chật hẹp, ẩm thấp.

Chị Nguyễn Thị Bình người dân địa phương cho biết: “Tôi thấy khu chợ dân sinh Phú Đô này xây đã lâu nhưng vẫn chưa được đưa vào hoạt động, các tiểu thương vẫn đang bán hàng ngày tại các chợ tạm thì người dân chúng tôi chẳng ai vào đấy làm gì”.

Chị Trần Thị Ánh tiểu thương tại khu chợ bức xúc: “Ở khu chợ tạm này rất xập xệ, nhếch nhác và hơn nữa không thuận tiện cho việc mua bán của các tiểu thương cũng như người dân. Hi vọng chính quyền địa phương sớm bàn giao mặt bằng, đưa chợ dân sinh Phú Đô vào hoạt động".

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 3.

Chợ được người dân tận dụng trở thành nơi phơi quần áo.

Theo quan sát của phóng viên báo điện tử Dân Việt, hiện tại, cổng ra vào của chợ dân sinh Phú Đô trở thành nơi đỗ xe, bên trong là nơi sinh sống của một số người dân, xung quanh thành khu tập kết rác thải vật liệu xây dựng.

Phía trong chợ, hạ tầng có dấu hiệu xuống cấp, nhếch nhác, cỏ dại, cây dại mọc um tùm và đã có nhiều vết nứt sân, tường. Một số chỗ bên trong chợ được trưng dụng thành nơi tập kết vật liệu, máy móc, thả gà....

Phóng viên Dân Việt cũng đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm để thông tin về vấn đề này.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chợ dân sinh Phú Đô:

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 4.

Tổng mức đầu tư xây dựng chợ lên đến 18 tỷ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 5.

Theo quan sát của phóng viên báo điện tử Dân Việt, hiện tại, cổng ra vào của chợ dân sinh Phú Đô trở thành nơi đỗ xe, bên trong là nơi sinh sống của một số người dân, xung quanh thành khu tập kết rác thải vật liệu xây dựng.

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 6.

Hình ảnh ngổn ngang phía trong chợ.

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 7.

Dù chưa đi vào hoạt động, nhưng đã xuất hiện nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp.

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 8.

Từng lớp bụi dày phỉ kín sàn.

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 9.

Rác thải vứt ngổn ngang.

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 10.

Hệ thống điện trong chợ đã được đấu nối, thế nhưng do tình trạng bỏ không nhiều năm nên cũng xuống cấp.

Cận cảnh chợ dân sinh xây hết 18 tỷ nhưng bỏ không nhiều năm tại Thủ đô - Ảnh 11.

Vì chưa đi vào hoạt động, hiện người dân đang hàng ngày họp trong ngôi chợ tạm của Hợp tác xã Phú Đô. Chợ tạm theo nhiều người dân phản ánh lụp xụp, thiếu đi hệ thống phòng cháy chữa cháy, hiện vẫn chưa đảm bảo đến việc kinh doanh buôn bán của người dân.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về việc này.


Đẹp Nguyễn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem