Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá

Thứ năm, ngày 09/07/2020 18:40 PM (GMT+7)
Tốt nghiệp khoa Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên nhưng cô gái trẻ Vũ Thị Hiền lại chọn theo đuổi đam mê với hoa lá, cỏ cây ép khô, vừa có thu nhập lại vừa lan tỏa sự giàu đẹp của thiên nhiên với cộng đồng.

Video: Nữ sinh kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá.

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 2.

Công việc chính của Vũ Thị Hiền là làm sổ thủ công, bưu thiếp bằng cỏ, lá cây ép khô. Sau hai năm tốt nghiệp, Hiền đã cho ra hàng trăm sản phẩm in hình lá cây do cô tự cắt dán, ghép.

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 3.

Vũ Hiền chia sẻ: “Bộ sưu tập lá cây ép khô của mình hoàn toàn mang tính cá nhân, mỗi chiếc lá đều là nguồn cảm hứng, mình hay được đi thực địa trong rừng hoặc đi chơi, nhìn thấy những cái lá rất đẹp thì sẽ sưu tập. Trước là ép và giữ lá, sau mình muốn ứng dụng vẻ đẹp của lá lên nhiều sản phẩm hơn nên đã kết hợp làm sổ tay thủ công với quy trình ép lá".

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 4.

Hiền không dùng sổ đóng sẵn mà sẽ tự thiết kế từ ruột giấy đến trang bìa, kích thước, chất liệu, màu sắc giấy và độ dày của sổ, bởi sổ đóng sẵn không thể đáp ứng nhu cầu thiết kế của chị. Hơn thế, một cuốn sổ handmade sẽ có sự tinh tế của cá nhân người làm.

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 5.

Ngoài những sáng tạo từ lá cây, Vũ Hiền còn tự tay thêu nên thương hiệu của riêng mình.

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 6.

Với Hiền, kỳ công nhất có lẽ là công đoạn ép lá. Tùy từng loại lá sẽ có thời gian ép khác nhau, thường từ 1 tuần đến 3 tháng. Trong quá trình ép cũng có nhiều lần, lá bị hỏng và bị mốc nên quy trình xử lý và bảo quản lá là bước quan trọng nhất.

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 7.

Mỗi cuốn sổ là một câu chuyện cảm hứng riêng, được dệt nên từ chính màu sắc, hình dáng, đường gân của những chiếc lá. Cuốn sổ mang tên “Bốn mùa thay lá” mới hoàn thành được lấy cảm hứng từ những lớp lá chồng lên nhau trong khu rừng già, tái hiện sự sống quay vòng.

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 8.

Là người yêu thích thiên nhiên, núi rừng nên hầu hết các sản phẩm của Vũ Hiền đều được lấy cảm hứng từ núi rừng với tông màu nâu đất, xanh lá.

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 9.

Những cuốn sổ hay thiệp có giá trị từ vài chục đến vài trăm nghìn không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp Vũ Hiền khẳng định bản thân với gia đình, lan tỏa dấu ấn cá nhân trong những tác phẩm thủ công, hướng đến những sản phẩm thân thiết với môi trường.

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 10.

Tỉ mỉ gia công từng công đoạn để tạo nên những cuốn sổ in hình lá cây,

Cô gái kiếm tiền từ việc bán cỏ, lá  - Ảnh 12.

Vũ Hiền luôn cảm thấy may mắn vì mọi người thích sản phẩm của mình và lan tỏa được vẻ đẹp cũng như tình yêu thiên nhiên, hoa lá với cộng đồng.

Trang Ngân
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem