"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão Noru tại Đà Nẵng

Thứ tư, ngày 28/09/2022 20:03 PM (GMT+7)
Sau bão, người dân Đà Nẵng mang lưới đánh cá nước ngọt bơi ra từ miệng cống.
"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão  - Ảnh 1.

Chiều 28/9, nhiều người đổ ra bờ biển đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) xem người dân trong vùng mang lưới ra đánh cá nước ngọt bơi ra từ miệng cống sau bão.

"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão  - Ảnh 2.

Dưới bờ kè ngã ba đường Lê Độ giao Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê), nhiều người mang chài, lưới ra bờ biển đánh cá bơi ra từ miệng cống.

"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão  - Ảnh 3.

Theo người dân, mỗi khi có mưa bão, nước lớn thì cá nước ngọt ở các ao, hồ sẽ theo đường cống chạy ra biển.

"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão  - Ảnh 4.

Theo người dân địa phương, mỗi dịp sau bão, ở mang cống xuất hiện nhiều cá và họ không bỏ lỡ cơ hội này.

"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão  - Ảnh 5.

Chưa đầy 5 phút, nam thanh niên đã mang lên mẻ lưới khoảng 3 - 4kg cá.

"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão  - Ảnh 6.

Cá bắt được là cá nước ngọt như cá trê, cá diếc, rô phi, trong đó nhiều nhất là cá rô phi...

"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão  - Ảnh 7.

Số cá này được phân loại, bán ngay tại chỗ cho người dân.

"Đã mắt" với mẻ cá thu hoạch từ miệng cống sau bão  - Ảnh 8.

Không chỉ quăng chài, nhiều người còn dùng lưới để quây sát bờ biển để bắt cá.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem