Hà Nội: Cảnh "vườn không nhà trống" ở khu chợ mà sinh viên thường đi mua đồ vào mỗi tối

Thứ năm, ngày 22/07/2021 11:26 AM (GMT+7)
Sau công điện số 15 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, chợ Nhà Xanh - khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô đã đồng loạt đóng cửa, ngừng buôn bán.
Cận cảnh 'vườn không nhà trống' ở khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô - Ảnh 1.

Chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy) là khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô, nơi được ví von như "thiên đường mua sắm" của sinh viên với những sạp hàng may mặc giá rẻ và các món ăn vặt đường phố.

Cận cảnh 'vườn không nhà trống' ở khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô - Ảnh 2.

Ngay sau khi có công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các tiểu thương, chủ ki-ốt đã chấp hành việc đóng cửa ngừng hoạt động để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cận cảnh 'vườn không nhà trống' ở khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô - Ảnh 3.

Sự tĩnh lặng của các ki-ốt nằm sâu bên trong khu chợ Nhà Xanh.

Cận cảnh 'vườn không nhà trống' ở khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô - Ảnh 4.

Tất cả các sạp hàng, ki-ốt đều "cửa đóng then cài".

Cận cảnh 'vườn không nhà trống' ở khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô - Ảnh 6.

Ban quản lý chợ cho biết các tiểu thương, chủ hộ kinh doanh trong địa bàn chợ đều tự giác chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19..

Cận cảnh 'vườn không nhà trống' ở khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô - Ảnh 9.

Một số cửa hàng ở chợ Nhà Xanh đang được sang nhượng và cho thuê.

Cận cảnh 'vườn không nhà trống' ở khu chợ sinh viên nổi tiếng nhất Thủ đô - Ảnh 10.

Cảnh "kín cổng cao tường" của nơi vốn là các sạp hàng náo nhiệt.

Cao Oanh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem